Phường Yên Nghĩa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 19/8, Đảng bộ phường Yên Nghĩa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn dự và chỉ đạo Đại hội.
Xây dựng chương trình công tác sát thực, có trọng tâm, trọng điểm Phường Yên Nghĩa thắp nến, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ dịp 27/7 Phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân ngày 27/7

Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, toàn diện

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Yên Nghĩa Nguyễn Nguyên Quân nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Yên Nghĩa lần thứ nhất I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tiến hành vào thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cả nước vừa thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp “Tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Phường Yên Nghĩa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân UBND thành phố Hà Nội (thứ 7 từ phải sang), cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Yên Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Nghĩa cũng cho biết, Đại hội Đảng bộ phường Yên Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 20230 có 2 nhiệm vụ. Thứ nhất, tổng kết đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm hiệu quả, thiết thực; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Yên Nghĩa trong 5 năm tới, giai đoạn 2025 - 2030.

Thứ hai, thảo luận và đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII.

“Để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Thành phố, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường, tôi đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, nghiêm túc và thực sự cầu thị để tham gia đóng góp cao nhất vào sự thành công của Đại hội”, đồng chí Nguyễn Nguyên Quân nhấn mạnh.

Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Yên Nghĩa, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phạm Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy phường Yên Nghĩa đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND Thành phố, của Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phường Yên Nghĩa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân UBND thành phố Hà Nội, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Yên Nghĩa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai nghiêm túc, gắn với việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, các cấp ủy đảng các phường đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai thực hiện sâu rộng, bằng các hình thức linh hoạt. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chủ động, hiệu quả, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng tiếp tục được củng cố; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; các phong trào thi đua, các cuộc vận động được đẩy mạnh, thu hút tập hợp các nộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Về lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ; cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiêp, thu ngân sách đạt chỉ tiêu được giao. Trong đó, sản xuất nông nghiệp, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng rau, trồng hoa màu, cây ăn quả; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ từng bước phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Phường Yên Nghĩa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Nghĩa phát biểu khai mạc Đại hội.

Đặc biệt, công tác quản lý đất đai được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tích cực; kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng theo quy định, xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phức tạp, phát sinh các trường hợp mới; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô, dự án Quốc lộ 6 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo đúng quy định pháp luật…

Đưa phường Yên Nghĩa phát triển theo hướng hiện đại, văn minh

Đánh giá cao những kết quả Đảng bộ phường Yên Nghĩa đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại nhiệm kỳ 2025 - 2030; cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, với tinh thần rất khẩn trương sớm ổn định tổ chức, bộ máy do đó - từ công tác chuẩn bị Đại hội cơ sở, cho đến dự thảo văn kiện trình Đại hội được quan tâm chú trọng. Báo cáo chính trị đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, sáng tạo, bứt phá bám sát định hướng của Trung ương và Thành phố, đồng thời phản ánh đúng tình hình thực tế, xác định được những mục tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm.

Lãnh đạo Thành phố cũng đánh giá, phường Yên Nghĩa là một trong những phường có lịch sử, truyền thống cách mạng, đoàn kết, nhân ái, bên cạnh đó, phường có vị trí cửa ngõ Tây Nam kết nối vùng Tây Bắc rộng lớn. Nguồn lực con người và văn hoá là những yếu tố cơ bản để phát triển.

Phường Yên Nghĩa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Yên Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

“Trong thời gian tới, Thành phố luôn đồng hành và quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phường Yên Nghĩa phát triển tương xứng với vị trí cầu nối giữa khu vực đô thị lõi và vùng ngoại thành”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố nhấn mạnh.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và đưa phường Yên Nghĩa phát triển nhanh, phát triển mạnh và bền vững trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cũng đề nghị phường Yên Nghĩa tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Quản lý kinh tế và đô thị, phát triển Yên Nghĩa thành trung tâm logistics và thương mại điện tử giải quyết khó khăn về vấn đề việc làm, phát triển thương mại dịch vụ khu vực Tây Nam.

Bên cạnh đó, phường tập trung phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tiếp tục xây dựng và đổi mới mô hình phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; làm tốt công tác chuyển đổi số gắn với mục tiêu lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm phục vụ; phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo hướng đa dạng, khai thác hiệu quả lợi thế về giao thông, hình thành các khu vực dịch vụ, thương mại; chú trọng đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường…

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Yên Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Yên Nghĩa, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội; đồng thời thảo luận góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đặc biệt, Đại hội cũng đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Yên Nghĩa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động