Xây dựng chương trình công tác sát thực, có trọng tâm, trọng điểm

Chiều 11/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Yên Nghĩa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai, quyết nghị nhiều nội dung về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2025.
Dự án Vành đai 4: Quận Hà Đông đã giải ngân 725,25 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng Hà Đông: 300 nữ đoàn viên công đoàn khó khăn, gia đình chính sách, hộ cận nghèo được khám sức khỏe miễn phí 4 biện pháp trọng tâm phòng, chống dịch bệnh sởi hiệu quả

Kinh tế - xã hội phát triển ổn định

Tại kỳ họp, HĐND phường tập trung xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp cũng như phương án phân bổ ngân sách 6 tháng cuối năm 2025. Kỳ họp được tổ chức ngay sau khi phường Yên Nghĩa hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Xây dựng chương trình công tác sát thực, có trọng tâm, trọng điểm
Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp, ông Nguyễn Bá Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa cho biết, bám sát chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự nỗ lực và đồng thuận của các đơn vị và toàn thể nhân dân, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn phường Yên Nghĩa tiếp tục tăng trưởng ổn định, công tác quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo.

Cụ thể như, về thu ngân sách Nhà nước, 6 tháng đầu năm, phường Yên Nghĩa thu ngân sách đạt 5,945 tỷ đồng; chi ngân sách vào khoảng 21,792 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND phường thực hiện đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi l­ương, chi đảm bảo xã hội, quà Tết cho các đối tượng chính sách theo quy định, đặc biệt đã thực hiện chi lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, người lao động tại phường tháng 7 ngay trong những ngày đầu tháng 6 theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi: Trên địa bàn phường hiện có 392,76ha đất sản xuất nông nghiệp; trong đó 46,36ha lúa; 169,2 ha rau các loại, 13ha Ngô, 3ha Lạc, 66,6ha cây ăn quả, 15,5ha hoa, cây cảnh, 12,1ha thủy sản và 67ha xen kẹt không sản xuất được. Năm 2025, khu vực Yên Nghĩa và Đồng Mai đăng ký chuyển đổi 43,9ha đất trồng lúa sang trồng rau màu.

Trong khi đó, sau hơn 4 năm triển khai Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tình hình chăn nuôi trên địa bàn phường giảm rõ rệt. Đến nay, còn 19 hộ chăn nuôi trâu, bò với 64 con; 17 hộ chăn nuôi lợn với 183 con và 1 trang trại chăn nuôi gia cầm với quy mô 18.000 con; 2 hộ chăn nuôi gia cầm với 1.200 con.

Về công tác giáo dục và chất lượng phổ cập giáo dục, hiện tại, phường Yên Nghĩa có 96,2% trẻ mẫu giáo đến các cơ sở giáo dục mầm non, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào học lớp 6 đạt 99,65% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, 88,53% vào học lớp 10 trung học phổ thông đợt 1.

Bên cạnh đó, phường chỉ đạo các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Các trường trung học sơ sở làm tốt nhiệm vụ ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 trung học phổ thông; tư vấn lựa chọn hướng nghiệp cho học sinh lớp 9. Phối hợp triển khai nhiệm vụ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên địa bàn.

Xây dựng chương trình công tác sát thực, có trọng tâm, trọng điểm
Các đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp.

Với lĩnh vực quản lý đất đai - xây dựng, quản lý đô thị, phường thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đường Vành đai 4, tổng diện tích đất trên địa bàn phường Yên Nghĩa theo mốc giới bàn giao là 346.757,4 m2. Gồm: Đối với diện tích thuộc địa bàn phường Đồng Mai (cũ) tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn phường là 1.408,5m2. Tính đến 18/1/2023, UBND phường Đồng Mai đã hoàn thành 100% khối lượng công việc liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án.

Đối với diện tích đất thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa (cũ), diện tích đất theo mốc giới bàn giao là 345.348,9 m2. Trong đó, diện tích đất đã phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án 314.199,4 m2; còn lại phải GPMB là 31.149,5 m2…

Xây dựng chương trình công tác sát thực, có trọng tâm

Cùng với kết quả đạt được 6 tháng cuối năm, tại hội nghị, đại diện UBND phường Yên Nghĩa đã trình bày Kế hoạch và giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Trong đó, phường Yên Nghĩa đề ra, bám sát sự chỉ đạo của Thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để hoàn thành kế hoạch phát triển năm 2025, phường Yên Nghĩa tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Trong đó, tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông, chủ động phòng chống lụt bão úng. Tăng cường công tác tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh trong trồng trọt và chăn nuôi. Tiếp tục huy động xã viên tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng để hạn chế tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang hóa...

Đặc biệt, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để phục vụ Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên UBND, công chức, lao động hợp đồng; xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác 6 tháng cuối 2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Nghĩa Nguyễn Nguyên Quân đề nghị: Cấp ủy Đảng, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo các thôn, tổ dân phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự sau sắp xếp; duy trì và bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; phát huy ngay hiệu quả của việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của Thành phố đạt 8% năm 2025.

Tăng tốc đẩy mạnh thu ngân sách, kiểm soát chi hợp lý, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm. Tập trung các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế; chuẩn bị công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và 5 năm 2026 - 2030.

Tích cực chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo các trường làm tốt công tác tuyển sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ năm học 2025 - 2026. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, đô thị thông minh. Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, giảm thiểu thủ tục, tăng cường minh bạch, hiệu quả. Mỗi đồng chí cán bộ công chức nêu cao nhận thức trong thực thi công vụ, chuyển từ làm hết trách nhiệm sang làm có kết quả, hiệu quả. làm cho đến lúc người dân hài lòng sớm bắt kịp theo mô hình chính quyền mới.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; siết chặt công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và môi trường, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng, đơn thư kéo dài, vượt cấp.

Chủ động rà soát, xây dựng chương trình công tác những tháng cuối năm 2025 một cách sát thực, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm liên tục trong quản lý và phát triển; chuẩn bị tốt nội dung, các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nhiệm vụ chiến lược của năm 2026, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong tháng 3/2026.

“Đề nghị các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường tích cực bám sát tình hình thực tiễn, tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND phường và tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Nghĩa Nguyễn Nguyên Quân nhấn mạnh.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.

Tin khác

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, mới đây, UBND xã Quảng Bị phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội tổ chức buổi diễn tập thực hành xử lý các tình huống thiên tai trên địa bàn xã. Đây là Chương trình nằm trong đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động