Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm: Đoàn kết xây dựng văn minh đô thị

(LĐTĐ) Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền cùng sự chung tay của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị trên địa bàn quận. 
phuong my dinh 2 nam tu liem doan ket xay dung van minh do thi Đại hội điểm MTTQ phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm thành công tốt đẹp
phuong my dinh 2 nam tu liem doan ket xay dung van minh do thi Quận Nam Từ Liêm: Nỗ lực xây dựng đô thị văn minh

Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện. Đó là “ngõ văn minh” ở ngõ 63/212 đường Lê Đức Thọ. Ông Lê Quốc Đạt – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 3 Phú Mỹ cho biết, ngõ 63/212 đường Lê Đức Thọ trước đây có đoạn đường dài khoảng 70m thường xuyên bị ngập úng sau mỗi trận mưa. Ban Công tác Mặt trận đã vận động nhân dân trong ngõ đóng góp kinh phí cải tạo, nâng cấp đoạn đường với kinh phí là 90 triệu đồng.

Đầu năm 2018, được sự thống nhất của Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố, nhân dân trong ngách 63/212/16 đã cải tạo lại toàn bộ hệ thống thoát nước, nâng cấp đường bê tông, hạ ngầm toàn bộ đường dây điện trên cao giúp đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị. Đây là một điểm sáng đi đầu trong xây dựng đô thị văn minh, cần được nhân rộng trên địa bàn phường. Có thể nói, để hình thành và duy trì được các mô hình này có vai trò rất quan trọng của các Ban công tác Mặt trận, được coi như trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

phuong my dinh 2 nam tu liem doan ket xay dung van minh do thi
Ra mắt Uỷ ban MTTQ phường Mỹ Đình 2 khoá II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bên cạnh công tác văn minh đô thị, các hoạt động cứu trợ, nhân đạo, từ thiện cũng được MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt, được nhân dân hưởng ứng và ủng hộ. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, Quỹ “Vì người nghèo” của phường đã vận động được 616,5 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 05 nhà Đại đoàn kết với số tiền 195 triệu đồng. Trong 5 năm qua, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tích cực được triển khai vận động được 780,5 triệu đồng. Các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” số tiền hơn 101 triệu đồng; ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Nam Bộ, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ 160 triệu đồng…

Hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Bà Vũ Thị Thuý – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cho biết: “Tiếp nối truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ phường Mỹ Đình 2 đã và đang khẳng định mình, tích cực tham gia phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong những năm qua, Hội Phụ nữ phường đã thành lập “Chi hội phụ nữ văn minh” nhằm thực hiện Chỉ thị 11 của Thành uỷ Hà Nội. Kết quả, thực hiện việc cưới đã có nhiều tiến bộ và thực hiện việc tang văn minh đã đạt hiệu quả cao so với năm trước”.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm đánh giá, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ phường đã có nhiều đổi mới, nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân kịp thời, đầy đủ. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được kết quả đáng khích lệ và cần nhân rộng.

Trong thời gian tới, MTTQ phường cần phát huy hơn nữa sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia; tiếp tục xây dựng mô hình dân cư tự quản; triển khai các nhiệm vụ về giám sát, phản biện xã hội nhằm đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động