Phụ nữ Thủ đô phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng

Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) diễn ra trong 2 ngày 3-4/10 với sự tham dự của 497 đại biểu. Đây là dịp để nhìn nhận, đánh giá vai trò và những đóng góp của phụ nữ Thủ đô và nâng cao vị thế trong thời đại mới.
phu nu thu do phat huy truyen thong yeu nuoc va cach mang Trao giải cuộc thi: "Phụ nữ với trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị"
phu nu thu do phat huy truyen thong yeu nuoc va cach mang Phụ nữ Thủ đô nỗ lực trong phong trào học tập và làm theo lời Bác

Đại hội tập trung thảo luận 3 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, vận động phụ nữ phát huy truyền thống văn hiến- anh hùng, phụ nữ đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hai là, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Ba là, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với những chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội, Trần Thị Phương Hoa cho biết, trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN Hà Nội đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả chăm lo lợi ích thiết thực của phụ nữ, mở rộng khả năng tập hợp thu hút hội viên, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, hoàn thành tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án công tác lớn của thành phố, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền lớn mạnh.

phu nu thu do phat huy truyen thong yeu nuoc va cach mang
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV được TƯ Hội LHPN Việt Nam chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm; với tinh thần “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, đóng góp, hy sinh to lớn của Hội phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Thủ đô nói riêng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

phu nu thu do phat huy truyen thong yeu nuoc va cach mang
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến (thứ 5 từ trái sang) vinh dự là một trong 20 đại biểu chính thức đi dự ĐH Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của phụ nữ Việt Nam, ngày nay, phụ nữ Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của mình trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Với đức tính cần cù, sáng tạo, chịu thương chịu khó, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã và đang vượt qua những khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tham gia tích cực vào quá trình hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố, đạt nhiều thành tích xuất sắc, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt, phụ nữ đã làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên của con em trong gia đình, tổ chức, chăm lo cuộc sống, góp phần quan trọng xây dựng tổ ấm gia đình.

Với những đóng góp xuất sắc trong phong trào phụ nữ cả nước và thành tựu chung của thành phố, phụ nữ Thủ đô đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Qua hai ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 69 đồng chí vào BCH Hội LHPN Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 -2021. Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội khóa XV đã họp phiên thứ nhất, bầu 19 Ủy viên Ban Thường vụ.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa được tín nhiệm tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội được tín nhiệm tái cử, gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết, Lê Kim Anh, Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thị Thu Thủy. Trong đó, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa được bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến được vinh dự là một trong 20 đại biểu chính thức đi dự ĐH Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Ngay sau Đại hội BCH khóa XV sẽ sớm xây dựng chương trình toàn khóa, chỉ đạo xây dựng các đề án công tác đã được Đại hội quyết định. Các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, hội viên và phụ nữ Thủ đô về kết quả Đại hội, về những nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp phụ nữ, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội, tham gia xây dựng, phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, thành phố vì hòa bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

T.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Tin khác

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động