Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng có sức lan toả

Sáng 27/3, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018. Tại hội nghị nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, Tổ quốc đã được UBND TP, Bộ Công an, CA TP khen thưởng.
phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc ngay cang co suc lan toa Phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018
phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc ngay cang co suc lan toa Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc ngay cang co suc lan toa Toàn dân nâng cao nhận thức giữ gìn an ninh trật tự
phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc ngay cang co suc lan toa

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị (Ảnh ANTĐ)

Trong nhiều năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đã trở thành phong trào sinh hoạt chính trị rộng khắp trên cả nước, vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính phòng ngừa xã hội, làm nền tảng vững chắc trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi đơn vị, trong các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường.

Tại hội nghị đánh giá về phong trào toàn dân bảo vệ nn ninh Tổ quốc năm 2017, đồng chí Trần Hồng Lĩnh, Phó Trưởng phòng PA83, Công an TP cho biết: Trong năm 2017, Công an TP Hà Nội tham mưu, hướng dẫn khối cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học tiếp tục triển khai nhiều văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội về đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiết lập các đường dây nóng, tuyên truyền quần chúng nhân dân nắm được các phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa hoạt động tội phạm trong tại các bệnh viện. Đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích an ninh trong khối trường học; đẩy mạnh công tác giữ gìn an ninh trật tự tại khối cơ quan, doanh nghiệp, tạo thành khối thống nhất trên toàn địa bàn Thủ đô.

Trong năm 2018, để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong các cơ quan, đơn vị, loại trừ các nhân tố gây mất ổn định, góp phần giữ vững an ninh chính trị (ANCT ) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH ) ở Thủ đô, Công an TP Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phổ biến, vận động quần chúng tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, từng địa bàn, tạo điểm nhấn có sức lan toả, lôi cuốn trong phong trào. Xây dựng và triển khai các chuyên đề trong công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang đạt hiệu quả cao theo hướng “Tự phòng – Tự quản về an ninh trật tự”. Công an TP cũng yêu cầu cấp uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, DN, bệnh viện, nhà trường trên địa bàn Hà Nội thực hiện tốt nội dung công tác trọng tâm:

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo đảm ANTT năm 2018 tại cơ quan, đơn vị cũng như các kế hoạch đảm bảo an toàn cơ quan trong các dịp lễ, Tết, các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn TP.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản về công tác bảo đảm ANCT và TTATXH. Nâng cao nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc ngay cang co suc lan toa
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị (Ảnh TTTĐ)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, vận động quần chúng tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, từng địa bàn, tạo điểm nhấn có sức lan toả, lôi cuốn trong phong trào...

Đồng thời chủ động phát hiện và giải quyết dứt điểm mâu thuẫn, khiếu nại tố cáo trong nội bộ cơ quan, không để kéo dài gây phức tạp về ANTT.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành phong trào sinh hoạt chính trị rộng khắp trên cả nước vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính phòng ngừa xã hội, làm nền tảng vững chắc trong xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở. Đây là phong trào góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại Thủ đô.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ Công an, UBND Thành phố Hà Nội và Giám đốc Công an Hà Nội cho hơn 2.700 đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Xem thêm
Phiên bản di động