Huyện Mỹ Đức

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), cải cách hành chính (CCHC) của Công an huyện Mỹ Đức đã có chuyển biến rõ rệt, góp phần vào việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
tin nhap 20170721141628 LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Tiếp nhận 77 CĐCS khối Giáo dục
tin nhap 20170721141628 Huyện Mỹ Đức: Thực hiện tốt công tác nội chính

Cụ thể, về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện duy trì họp giao ban công tác 6 tháng đầu năm giữa các Cụm an ninh liên kết khu vực giáp ranh. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần tự giác đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, nêu cao ý thức tố giác tội phạm, đặc biệt là tội phạm về hình sự, ma túy.

tin nhap 20170721141628
Thị trấn Đại Nghĩa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT. Xây dựng và duy trì hoạt động của 187 tổ hòa giải; 179 cụm, tổ dân cư tự phòng, tự quản về ANTT; 4 cụm an ninh khu vực giáp ranh; 2 cụm quân dân đoàn kết về ANTT với 5 huyện và 2 tỉnh; 37 câu lạc bộ phụ nữ phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, với các dòng họ tự quản, họ giáo tự quản; 1 câu lạc bộ các cơ quan, ngân hàng, kho bạc, tín dụng, cửa hàng vàng bạc, đá quý phòng chống tội phạm; 20 hòm thư tố giác tội phạm; 22 đội xã hội tình nguyện phòng chống ma túy…

Lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức chỉ đạo lực lượng công an các xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. Đồng thời tổ chức truyên truyền việc chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung thiết thực. Thông qua đó, giúp quần chúng nhân dân nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, từ đó chủ động chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Đối với công tác cải cách hành chính (CCHC), huyện triển khai một số giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân như: Triển khai cấp thẻ căn cước công dân, cấp tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu lớn, trả thẻ căn cước công dân tận tay người có yêu cầu qua đường chuyển phát nhanh; trả thẻ đăng ký xe bằng chuyển phát nhanh đến tận tay chủ phương tiện. Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào một số lĩnh vực công tác như cấp thẻ căn cước công dân, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu…

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến bầu cử HĐND các cấp, tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn dân bảo vệ ANTQ tại các xã, thị trấn. Tổ chức tuyên truyền việc chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung thiết thực. Thông qua đó, giúp quần chúng nhân dân nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, từ đó chủ động chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Theo Đại tá Lê Xuân Văn, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ đây đến cuối năm là việc tiếp tục thực hiện chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020 của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội; Tiếp tục siết chặt việc thực hiện “Kỷ cương hành chính”, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Rà soát lại toàn bộ quy trình, quy định của đơn vị, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên quan tâm kiểm tra các quy trình thực hiện CCHC tại các đội nghiệp vụ, đồng thời chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện, nâng cao hiệu quả CCHC trong mọi nhiệm vụ.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động