Phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018

Xác định phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, khơi dậy sức mạnh, sức sáng tạo của toàn lực lượng; ngay từ đầu năm, Đảng ủy – Ban Chỉ huy phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PC&CC) số 2 đã phát động phong trào thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động “Đổi mới – Chủ động – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”.
phat dong phong trao thi dua vi an ninh to quoc nam 2018 Phải giảm tối đa các vụ cháy, nổ
phat dong phong trao thi dua vi an ninh to quoc nam 2018 Chung kết Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn quốc
phat dong phong trao thi dua vi an ninh to quoc nam 2018
Ảnh minh họa

Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 với mục tiêu “Phòng là chính” trong đó đặc biệt chú trọng “công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đến các khu dân cư, tổ dân phố” nhằm đưa kiến thức PCCC&CNCH đến từng người dân, vận động nhân dân tự trang bị phương tiện chữa cháy cho gia đình; phát huy hiệu quả của lực lượng PCCC tại chỗ trong việc ngăn chặn, cứu chữa các vụ cháy, nổ ngay từ khi mới hình thành, phát sinh nhằm giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

Phong trào gồm 4 đợt. Đợt 1 (từ 29/1 đến 15/3) với chủ đề “Thi đua lập thành tích mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh”. Trọng tâm của đợt thi đua này là bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất; lập công dâng Đảng quang vinh nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đội nghiệp vụ và toàn thể cán bộ chiến sỹ tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua, chỉ tiêu thi đua và ký giao ước thi đua năm 2018. Sơ kết và khen thưởng đợt cao điểm triển khai Kế hoạch phòng cháy mùa hanh khô và đảm bảo an toàn PC&CC bảo vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Sơ kết đợt I phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và biểu dương, khen thưởng “Người tốt, việc tốt” quý I.

Đợt 2 (từ 16/3 đến 30/6) với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng sinh nhật Bác”. Trọng tâm của đợt thi đua mày là các đội ra sức phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn công việc trọng tâm, các việc khó, khâu trọng yếu để huy động sức mạnh của phong trào thi đua tập trung giải quyết; sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết đợt 2 phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; biểu dương, khen thưởng “Người tốt, việc tốt” quý II.

Đợt 3 (từ 1/7 đến 25/9) với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2/9 và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân”. Trọng tâm đợt thi đua này là tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng và bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám, ngày thành lập công an nhân dân, Quốc khánh 2/9 trên địa bàn quản lý… Sơ kết thi đua đợt 3 và biểu dương, khen thưởng “Người tốt, việc tốt” quý III.

Đợt 4 (từ 26/9 đến 31/12) với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô và ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PC&CC”. Trọng tâm đợt thi đua này là thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm địa giới hành chính Thủ đô, 57 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PC&CC; tổ chức bình xét danh hiệu thi đua năm 2018 cho tập thể, cá nhân và tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Xem thêm
Phiên bản di động