Phát triển huyện Thạch Thất theo hướng đô thị xanh

(LĐTĐ) Sáng 20/7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu phiên làm việc chính thức. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Thạch Thất cần chú trọng phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh.
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố
Sơn Tây sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Phát triển huyện Thanh Oai theo hướng đô thị hiện đại

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Tham dự Đại hội có 215 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8.500 đảng viên của Đảng bộ huyện Thạch Thất.

Phát triển huyện Thạch Thất theo hướng đô thị xanh
Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất (nhiệm kỳ 2015-2020) Phạm Quí Tiên khẳng định, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ quan trọng.

Trong đó, Đại hội phát huy trí tuệ đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện của Trung ương, trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực góp phần vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Phạm Quí Tiên cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; chủ động khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, thách thức; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, quyết liệt, hướng về cơ sở; tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Thạch Thất đã đề ra.

Báo cáo nêu rõ, trong 5 năm qua kinh tế huyện tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng và đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt gần 25.250,4 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 14,92% (mục tiêu Đại hội XXIII đề ra là 12,68%).

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020, tỉ trọng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 70,2%; thương mại, dịch vụ chiếm 23,2%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 6,6%.

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm ước đạt hơn 2.961 tỷ đồng; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 33%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 70 triệu đồng/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2015.

Năm 2020, huyện Thạch Thất được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện giảm được 2.568 hộ nghèo.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ huyện Thạch Thất đặc biệt quan tâm. Trong đó, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; tăng cường chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác dân vận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thạch Thất quyết tâm thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huyện có tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân tốc độ tăng trưởng của Thành phố; phát triển kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng dịch vụ - công nghiệp, giảm tỉ trọng nông nghiệp; có thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm; thương hiệu và giá trị sản phẩm công nghiệp được nâng cao, huyện cơ bản trở thành huyện công nghiệp kỹ thuật cao”.

Tầm nhìn đến năm 2030, huyện có thu nhập bình quân đầu người đạt 210 triệu đồng/năm; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; khớp nối đồng bộ, hiện đại, bền vững hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động kinh tế - xã hội giữa các xã với khu vực đô thị vệ tinh Hòa Lạc; huyện cơ bản trở thành đô thị xanh.

Cụ thể hóa mục tiêu trên, huyện Thạch Thất xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 18 chỉ tiêu chủ yếu để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2020-2025.

Đại hội sẽ nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nhận định, dự báo những cơ hội, thách thức để đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Huyện ủy Thạch Thất cũng đề nghị các đại biểu tham gia Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết để sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp được quần chúng để tạo ra sức mạnh tổng hợp.

Từ đó, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu.

Phát triển huyện Thạch Thất theo hướng đô thị xanh
Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng và trân trọng biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thất đã đạt được trong 5 năm qua.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng tin tưởng, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư Huyện ủy khóa tới là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nêu 6 vấn đề huyện Thạch Thất cần đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị huyện không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế.

Huyện cần chủ động rà soát, cập nhật, xây dựng các kịch bản, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020 cho phù hợp tình hình thực tế; tập trung thực hiện bảo đảm hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020, tạo đà cho các năm sau.

Chủ tịch UBND Thành phố nêu rõ, việc đầu tư xây dựng khu đô thị Hòa Lạc và tiếp tục phát triển khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là điều kiện thuận lợi, tác động mạnh mẽ để huyện Thạch Thất phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh.

Vì vậy, huyện cần chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng. “Huyện cần huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và hoạt động xây dựng đô thị, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Tin khác

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động