Pháo lậu lại nóng dịp cuối năm

Vào thời điểm cuối năm, việc mua bán, đốt pháo nổ, đặc biệt là pháo hoa càng tăng cao. Mặc dù, các lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý, đồng thời bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển, tiêu thụ pháo lậu nhưng nạn pháo lậu vẫn diễn biến phức tạp.  
phao lau lai nong dip cuoi nam Đẩy mạnh phòng, chống sản xuất, vận chuyển mua bán các loại pháo
phao lau lai nong dip cuoi nam Buôn bán, sử dụng pháo có thể bị xử lý hình sự

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Tết Canh Tý 2020 đang đến gần, tình trạng mua bán, sản xuất và sử dụng pháo lậu đang có xu hướng gia tăng. Xác định được thời điểm tình hình pháo lậu “nóng” lên, thời gian gần đây, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà nội cũng như cả nước đã liên tục ra quân truy quét và xử lý mạnh tay, tuy nhiên, tình trạng trên vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ riêng ngày 10 và 11/11, công an một số địa phương đã bắt giữ gần 1,5 tấn pháo nổ.

phao lau lai nong dip cuoi nam
Đẩy mạnh phòng, chống sản xuất, vận chuyển mua bán các loại pháo

Mới đây, ngày 11/11, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) vừa đồng loạt khám xét khẩn cấp, phát hiện, thu giữ gần 1 tấn pháo nổ tại 3 nhà dân trên địa bàn thị xã. Trước đó, nhận được tin báo từ quần chúng, Công an thị xã Đông Triều đã lập kế hoạch điều tra và tổ chức khám xét tại nhà đối tượng Phạm Thúy Chung (sinh năm 1968, trú tại thôn Khê Thượng, xã Việt Dân), phát hiện, thu giữ 90 bánh pháo nổ có tổng khối lượng 224,6 kg; khám xét nhà đối tượng Nguyễn Lương Thường (sinh năm 1953, trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ), phát hiện thu giữ tại nóc nhà trọ của gia đình đối tượng này 2 bao chứa 8 bánh pháo nổ, có tổng khối lượng là 20 kg.

Đặc biệt, khám xét nhà Nguyễn Văn Long (sinh năm 1968, trú tại khu Yên Trung, xã Yên Thọ), lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 27 bao tải, mỗi bao chứa 18 hộp pháo giàn có tổng khối lượng 695,4 kg. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Long về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, ngày 10/11, tại đường Quốc lộ 2C thuộc thôn Hùng Vỹ (xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), Công an huyện Yên Lạc đã bắt quả tang Trần Trung Quân (sinh năm 1994, trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương) điều khiển ô tô tải vận chuyển 33 thùng bên trong có 204 khối pháo hình hộp chữ nhật với tổng trọng lượng là 467,08 kg. Tại cơ quan điều tra, Trần Trung Quân khai nhận chở thuê số pháo trên từ địa bàn huyện Tam Dương về địa bàn huyện Yên Lạc để tiêu thụ...

Không chỉ xảy ra ở các tỉnh lân cận, tình hình vận chuyển, mua bán pháo lậu trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng có dấu hiệu diễn biến phức tạp khi vào tháng 8/2019, Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ hơn 120 kg pháo lậu đang được vận chuyển tại huyện Sóc Sơn. Cụ thể, ngày 7/8, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 15 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn thì phát hiện xe ô tô taxi có biểu hiện khả nghi.

Tiến hành kiểm tra xe ô tô, tổ công tác phát hiện 4 bao tải bọc kín trên xe và bất ngờ 1 đối tượng trên xe mở cửa xe bỏ chạy ra cánh đồng. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế 2 đối tượng còn lại, đồng thời thông báo cho Đồn Công an Phù Lỗ bắt giữ đối tượng bỏ chạy. Tang vật thu giữ là 74 hộp với trọng lượng 120 kg pháo các loại.

Theo đánh giá của các lực lượng chức năng, tình hình vi phạm pháp luật về pháo vẫn còn diễn biến phức tạp, pháo tàng trữ trái phép trong nhân dân vẫn còn nhiều, xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép tại một số địa bàn. Trong khi đó, việc phát hiện bắt giữ các hành vi buôn bán vận chuyển pháo không phải dễ dàng, bởi thủ đoạn của tội phạm buôn bán pháo ngày càng tinh vi. Theo cơ quan công an: Qua các vụ việc, thường thấy đối tượng lợi dụng tuyến giao thông vận chuyển pháo rất tinh vi, chúng thường ngụy trang, gia cố thùng xe để vận chuyển pháo để qua mặt lực lượng chức năng. Nếu không kiểm tra kỹ sẽ không phát hiện được.

Đẩy mạnh phòng, chống mua bán, sản xuất các loại pháo

Việc liên tiếp phát hiện các vụ việc chứng tỏ việc sản xuất, buôn bán và sử dụng pháo đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, mới đây, Ban Chỉ đạo 389/TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ban Chỉ đạo 389/TP yêu cầu Công an Thành phố chủ động xây đựng kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, vật liệu nổ dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc và Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát các địa bàn, đối tượng trọng điểm; lên danh sách các hộ kinh doanh, đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về pháo; lập chuyên án để đấu tranh có hiệu quả đối với các đường dây, tụ điểm sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo các loại...; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn thuộc địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, tích cực phát hiện và tố giác các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng chỉ đạo Cơ quan điều tra chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố tiến hành điều tra, truy tố, xét xử lưu động các đối tượng có hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ; sử dụng pháo nổ, thuốc pháo trái phép trước Tết Nguyên đán 2020 để giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Cục Hải quan Thành phố có trách nhiệm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát Hải quan, kịp thời nắm tình hình, phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hoạt động nhập khẩu trái phép các loại pháo trên địa bàn hải quan; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã tiến hành chỉ đạo các lực lượng chức năng địa bàn triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn các hành vi sản xuât, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn thành phố Hà Nội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn về các quy định của pháp luật về cẩm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo đến người dân địa bàn quận, huyện, thị xã; vận động người dân chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, các hành vi bị cấm, ký cam kết không mua bán, đốt pháo nổ các loại, trong đó, tập trung vào các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn thuộc địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, tích cực phát hiện và tố giác các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Ngăn chặn thực phẩm bẩn dịp cận Tết: Cần “liều thuốc đắng” để trị tận gốc

Ngăn chặn thực phẩm bẩn dịp cận Tết: Cần “liều thuốc đắng” để trị tận gốc

Càng gần Tết Nguyên đán 2026, vấn đề an toàn thực phẩm lại trở nên nhức nhối khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Những vụ việc vừa được cơ quan chức năng phát hiện cho thấy, nếu không có những chế tài đủ sức răn đe, thực phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ vẫn còn “đất sống”.
Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Xem thêm
Phiên bản di động