Điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải: Tăng giá phải đi đôi với chất lượng dịch vụ

Sáng nay (26/8), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 - 2026.
Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội Cần làm rõ mô hình tổ chức,o quản lý và vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội Cần xác định hướng ưu tiên đầu tư của Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố

Các đồng chí: Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ trì Hội nghị.

Điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải: Tăng giá phải đi đôi với chất lượng dịch vụ
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo dự thảo Quyết định về việc ban hành giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 - 2026 tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn cho biết: Giá dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt áp dụng là 242,4 đồng/kg đối với khu vực phường; 476,5 đồng đối với khu vực xã; giá dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là 297,4 đồng/kg đối với khu vực phường; 287,5 đồng/kg đối với khu vực xã; giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt là: 529 đồng/kg.

Về lộ trình thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Năm 2025: Hộ gia đình, cá nhân cư trú tại các phường: 21.000 đồng/người/tháng; hộ gia đình, cá nhân cư trú tại các xã: 10.000 đồng/người/tháng. Năm 2026: Hộ gia đình, cá nhân cư trú tại các phường: 43.000 đồng/người/tháng. Hộ gia đình, cá nhân cư trú tại các xã: 23.000 đồng/người/tháng.

Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 1.175 đồng/kg x Khối lượng rác thải phát sinh thực tế.

Tăng giá phải đi đôi với chất lượng

Phản biện tại Hội nghị, ông Vũ Thành Vĩnh - thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho rằng: Việc xây dựng Thủ đô Sáng, xanh, sạch, đẹp; văn minh, thanh lịch là mục tiêu được xác định trong các báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng các các phường, xã và dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Để đạt được mục tiêu trên, có nhiều giải pháp, qua khảo sát thực tế và ý kiến cá nhân đồng tình cho rằng việc điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là cần thiết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn: Khối lượng rác ngày càng tăng, chi phí thu gom - xử lý ngày càng lớn, cần tiệm cận giá dịch vụ theo cơ chế thị trường, phù hợp với Luật Giá 2023 và Luật Bảo vệ môi trường 2020 như báo cáo của Thành phố.

Tuy nhiên, ông Vĩnh cho rằng, vấn đề đặt ra là mức tăng bao nhiêu, lộ trình thế nào, gắn với chất lượng dịch vụ ra sao để người dân chấp nhận và đồng thuận, để Quyết định của UBND Thành phố khả thi mới là yếu tố quyết định. Ông Vĩnh cũng cho rằng, việc tăng giá cần cam kết về chất lượng dịch vụ: Phải có điều khoản ràng buộc đơn vị cung cấp dịch vụ về tần suất, thời gian thu gom, chất lượng xử lý; có chế tài nếu vi phạm để rác tồn đọng.

“Chúng ta đều thống nhất rằng việc tăng phí dịch vụ môi trường là cần thiết, nhưng phải trên tinh thần “giá đi đôi với chất lượng - chính sách phải đi vào lòng dân”. Nếu chỉ nhìn vào bài toán tài chính, không tính tới sức dân và sự đồng thuận xã hội, thì chính sách rất khó thực thi. Do đó, tôi đề nghị UBND Thành phố nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Nhân dân, của MTTQ các cấp, để hoàn thiện dự thảo theo hướng khả thi, công bằng, minh bạch và có lộ trình phù hợp”, ông Vĩnh đề nghị.

Điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải: Tăng giá phải đi đôi với chất lượng dịch vụ
Ông Vũ Thành Vĩnh - thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ - pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phản biện tại Hội nghị.

Góp ý vào dự thảo Quyết định, ông Phạm Ngọc Thảo - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng cho rằng: Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn tưởng chừng là vấn đề nhỏ nhưng lại rất quan trọng, liên quan đến tất cả mọi người trong xã hội.

Khẳng định vấn đề quy định mức giá dịch vụ là cần thiết và kịp thời, tuy nhiên, ông Thảo đề nghị UBND Thành phố và các cơ quan chức năng cần phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, đồng thuận với việc triển khai thực hiện, tránh những suy nghĩ sai lệch.

“Đây là vấn đề rất cần thiết, các cơ quan quản lý Nhà nước và chuyên ngành cũng như doanh nghiệp quản lý môi trường cần nắm chắc tình hình thực tế, tham mưu, đề xuất kịp thời để Thành phố sửa đổi chính sách giá cả dịch vụ phù hợp, tránh tình trạng để gần chục năm qua, năm nay đột ngột tăng giá dịch vụ gấp nhiều lần”, ông Thảo đề nghị.

Cần xem xét ban hành, thực hiện ngay

Khẳng định đây là vấn đề quan trọng, cấp bách, cần xem xét ban hành, thực hiện ngay, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đề nghị Thành phố nêu thực tiễn hiện nay, mỗi ngày cả Thành phố thải ra 7 nghìn tấn rác thải, công nhân thu gom rác phải làm việc rất vất vả. Để bảo vệ môi trường và phát huy văn hóa Thủ đô Văn hiến, Văn minh, Hiện đại, trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, cần quan tâm đến vấn đề xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải: Tăng giá phải đi đôi với chất lượng dịch vụ
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam góp ý tại Hội nghị.

Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm yếu tố quan trọng là vấn đề xử lý rác thải, nhưng trong dự thảo Quyết định không nêu rõ nội dung xử lý rác thải như thế nào. Nhấn mạnh đây là vấn đề khó và phức tạp, nên cần xem xét kỹ nội dung “xử lý chất thải rắn sinh hoạt” trong tên Dự thảo Quyết định.

Góp ý vào dự thảo, PGS.TS Vũ Thị Minh - Tổng Thư ký Hội Khoa học kinh tế Hà Nội cho rằng: Việc điều chỉnh tăng dần giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là cần thiết nhằm giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước, đồng thời giúp người dân giảm thiểu phát sinh chất thải rắn sinh hoạt khi tiến tới thu giá đúng đủ theo khối lượng phát thải.

Từ thực tế tại khu dân cư và khảo sát ý kiến người dân, PGS.TS Vũ Thị Minh đề nghị UBND Thành phố sớm ban hành Quyết định này để đưa vào thực thi, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách Thành phố, góp phần thay đổi hành vi xả rác thải và bảo vệ môi trường của người dân, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước trên địa bàn Thủ đô.

Điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải: Tăng giá phải đi đôi với chất lượng dịch vụ
PGS.TS Vũ Thị Minh - Tổng Thư ký Hội Khoa học kinh tế Hà Nội góp ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định.

Đồng chí cũng lưu ý, cơ quan soạn thảo cần có chiến lược cụ thể về công tác truyền thông về dự thảo Nghị quyết, trong đó làm rõ nội dung: Tại sao đến lúc này Hà Nội mới quyết định điều chỉnh giá; đi kèm với việc tăng giá chất lượng dịch vụ sẽ thay đổi như thế nào để nhân dân hiểu, đồng thuận với chính sách mới của Thành phố. Về lộ trình tăng giá, cần nghiên cứu thêm các ý kiến tại Hội nghị, trong đó nhiều ý kiến đề nghị thực hiện từ 1/1/2026, sẽ đồng bộ, hợp lý hơn, để Nhân dân dần dần thích ứng, chuẩn bị tâm lý đón nhận chính sách mới của Thành phố.

Cùng đó, Chủ tịch Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị cần quan tâm làm rõ chế tài xử phạt; quá trình triển khai phải đảm bảo sự công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ để chính sách mới thực sự tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Chiều 4/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã giới thiệu 3 nhân sự để hiệp thương, gồm, ông Đoàn Viết Mạnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; bà Lương Thị Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và ông Tạ Huy Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên phường.
Phường Việt Hưng ủng hộ 4,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Phường Việt Hưng ủng hộ 4,3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 4/12, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và nhân dân phường Việt Hưng, ông Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng đã tới Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội để trao số tiền ủng hộ đợt 2 năm 2025 trị giá 4,3 tỷ đồng, chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ.
Thống nhất dự kiến 217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thống nhất dự kiến 217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận, cho ý kiến về cơ cấu, thành phần và số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Yên Nghĩa hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất cơ cấu và số lượng người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Yên Nghĩa hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất cơ cấu và số lượng người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 4/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Yên Nghĩa, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Phú Diễn tổ chức hiệp thương thỏa thuận cơ cấu, số lượng, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Phú Diễn tổ chức hiệp thương thỏa thuận cơ cấu, số lượng, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 4/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Phú Diễn đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thảo luận, thỏa thuận và thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử phường, Thường trực Ủy ban MTTQ và đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận.
Thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới

Thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới

Ngày 4/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thảo luận, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2031. Đây là bước mở đầu đặc biệt quan trọng trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, bảo đảm đúng luật, đúng tiến độ và đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.
Phát huy sức mạnh giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc ở phường Tây Mỗ

Phát huy sức mạnh giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc ở phường Tây Mỗ

Sáng 3/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Mỗ tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của UBND phường. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận; đồng thời góp phần hoàn thiện nội dung dự thảo, bảo đảm tính khả thi và sát thực tiễn đời sống Nhân dân.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng tổ chức hội nghị phản biện xã hội năm 2025

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng tổ chức hội nghị phản biện xã hội năm 2025

Thực hiện Chương trình công tác năm 2025, nhằm phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng đã tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2026 của Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phù Đổng.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức thông tin chuyên đề định kỳ

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức thông tin chuyên đề định kỳ

Sáng nay (3/12), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế năm 2025 dành cho cán bộ trong toàn hệ thống.
MTTQ xã Ngọc Hồi phát huy vai trò phản biện, góp phần hoàn thiện nhiệm vụ phát triển năm 2026

MTTQ xã Ngọc Hồi phát huy vai trò phản biện, góp phần hoàn thiện nhiệm vụ phát triển năm 2026

Chiều 2/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ngọc Hồi tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025 và phương hướng năm 2026 của UBND xã. Hội nghị diễn ra dân chủ, với nhiều ý kiến đóng góp trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò của MTTQ trong huy động trí tuệ nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động