Nữ cảnh sát khu vực tận tụy phục vụ nhân dân

20 năm gắn bó với công việc cảnh sát khu vực, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh - Công an phường Mộ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội) đã mang hết tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị là một trong những nữ cảnh sát khu vực tận tụy, được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con trong phường yêu mến, tín nhiệm.
Công an Hà Nội chung tay cùng nhân dân tập trung phòng chống thiên tai Tăng cường quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở Giám đốc Công an Hà Nội dự Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại huyện Mê Linh

Nỗ lực hết mình

Nhiều người dân trên địa bàn phường Mộ Lao vẫn thường nhắc về Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh với tình cảm thân thương như: Đồng chí cảnh sát khu vực luôn hòa nhã với nhân dân; thường xuyên gặp gỡ từng hộ để nắm bắt tình hình; rất nhiệt tình giúp đỡ nhân dân,... Cũng từ đó mà người dân trong khu phố luôn tin tưởng, tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo ổn định.

Nhờ bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh đã tham mưu với Ban Chỉ huy Công an phường đề ra nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn khu phố ngày càng hiệu quả. Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh cho biết, để giữ gìn tốt an ninh trật tự ở khu phố, ngoài các biện pháp nghiệp vụ, còn phải biết dựa vào dân, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân.

Nữ cảnh sát khu vực tận tụy phục vụ nhân dân
Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân.

Vì vậy, thời gian qua, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể khu phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có mặt kịp thời khi dân cần.

Nói đi đôi với làm, trong những năm qua, bất kể giờ giấc, sáng sớm hay đêm khuya khi địa bàn có vụ việc liên quan an ninh trật tự, Trung tá Hồng Minh đều có mặt kịp thời để giải quyết một cách hợp tình, hợp lý.

Gần gũi với dân nên Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh thường xuyên nhận được nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Với phương châm "Phòng ngừa từ sớm, từ xa", trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cảnh sát khu vực, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh luôn nắm cụ thể tình hình địa bàn, nắm chắc di biến động, tâm tư nguyện vọng của số cá nhân, là người đã từng hay có biểu hiện vi phạm pháp luật, để từ đó có những đối sách hợp lý.

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh cũng thường xuyên trực tiếp cùng cán bộ đến với tổ dân phố để phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thăm gặp động viên giáo dục người lầm lỡ, từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo mỗi cá nhân có sự hòa nhập cộng đồng để trở thành công dân có ích.

Nữ cảnh sát khu vực tận tụy phục vụ nhân dân
Vận động 100% công dân trong độ tuổi đi làm CCCD gắn chíp theo quy định.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, nhiều mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống hàng ngày đã được Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh nắm bắt và kịp thời đề xuất phương án giải quyết hiệu quả. Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh nhận thấy có những mâu thuẫn giữa cư dân khu chung cư cao tầng và ban quản lý, chủ đầu tư của chung cư... Mâu thuẫn này có thể dẫn đến việc khiếu kiện, căng băng rôn, tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Ngay từ khi mâu thuẫn mới manh nha, với kinh nghiệm của mình, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh đã cùng Ban Chỉ huy Công an phường và cán bộ chiến sĩ đi sâu, đi sát vào cơ sở, tìm hiểu nguyên nhân, căn cứ, từ đó đề xuất nhiều phương án giải quyết, hòa giải, góp phần hóa giải mâu thuẫn. Điều này đã góp phần giữ ổn định an ninh trật tự trên địa bàn...

Trong đợt cao điểm thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh đã nghiên cứu các văn bản hướng dẫn có liên quan, cần mẫn thu thập thông tin, rà soát, điều chỉnh, cập nhật một cách thận trọng, chính xác. Việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin kịp thời đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống đã tạo thuận lợi cho việc khai thác dữ liệu của các ngành, các cấp.

Quá trình làm sạch dữ liệu được tiến hành đúng theo từng mốc thời gian quy định. Đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" cho 100% công dân trên địa bàn. Vận động 100% công dân trong độ tuổi đi làm CCCD gắn chíp theo quy định. Thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân trên địa bàn tổ dân phố quản lý.

"Nhiều hôm 9 giờ tối mà tôi ra vẫn thấy các cán bộ ngồi để hướng dẫn người dân, thật sự cảm thấy rất thương các đồng chí vất vả, nhất là các đồng chí nữ, vì còn gia đình, con cái, vì thời gian buổi tối là lúc quây quần bên gia đình, người thân thì họ vẫn nhiệt tình, nhẫn nại để hướng dẫn những người cao tuổi như tôi", bà Hoàng Thị Xuân Sinh, Hội Người cao tuổi phường Mộ Lao quận Hà Đông, chia sẻ.

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Đã cùng đồng hành, chia sẻ với lực lượng cảnh sát khu vực ở nhiều địa phương, phóng viên nhận thấy, nhiệm vụ Cảnh sát khu vực vốn rất khó khăn, vất vả, không chỉ làm việc hành chính ngày 8 tiếng, mà bất cứ khi nào người dân ở địa bàn cơ sở cần thì phải có mặt ngay lập tức. Họ là một trong những những chiến sĩ trong lực lượng Công an bản lĩnh luôn xung kích đi đầu, tận tụy, nhiệt huyết với nghề, luôn trách nhiệm với cộng đồng, địa bàn, tổ dân cư mà mình phụ trách theo dõi.

Nữ cảnh sát khu vực tận tụy phục vụ nhân dân
Cảnh sát khu vực như "làm dâu trăm họ".

Theo quan niệm giân dan, phụ nữ vốn phải "tề gia, nội trợ", trong khi đó, cảnh sát khu vực như "làm dâu trăm họ", thời gian đâu chị dành cho gia đình? Khi tôi đặt câu hỏi này, chị cười vui bởi chị may mắn khi gia đình rất hiểu và thông cảm cho công việc.

Nói về công việc, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh chia sẻ: "20 năm gắn bó với "nghề" cảnh sát khu vực, công việc nhiều, áp lực lớn, làm sao để thu vén cả việc nhà lẫn việc cơ quan là một bài toán mà nữ cảnh sát khu vực như mình phải có lời giải. Có lần, con trai còn nhỏ đổ bệnh, tôi cũng chỉ tạt về nhà thăm con chốc lát rồi lại rời đi làm nhiệm vụ, thương con lắm nhưng vì công việc nên không biết làm thế nào. Rồi những hôm đi xuống địa bàn làm việc ngoài giờ hành chính, tôi phải đưa con đi cùng để tận dụng thời gian vừa làm việc, vừa trông con.

Nhiều khi vừa kết thúc công việc tiếp dân ở trụ sở Công an phường, 22h đêm về tới nhà, lại có điện thoại của người dân báo có việc ở khu dân cư, mình lại tức tốc quay xe tới ngay để xử lý. Thậm chí có lúc đã nửa đêm, gà gáy nhưng địa bàn có việc thì mình cũng không thể trì hoãn. Mỗi ngày chỉ có 24 giờ, phải phân phối thời gian làm sao cho hợp lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan và có thời gian hướng dẫn con trai học tập, chăm sóc gia đình. Thật may mắn là chồng tôi cũng công tác trong lực lượng Công an nhân dân nên anh rất hiểu, thông cảm, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó. Được chồng con thấu hiểu và chia sẻ, đó chính là may mắn của tôi".

Nữ cảnh sát khu vực tận tụy phục vụ nhân dân
Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh đã mang hết tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy, tâm huyết với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Từ đó, mang lại kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Là nữ chiến sĩ công an đã vất vả, là nữ cảnh sát khu vực còn vất vả hơn, vượt lên trên tất cả là sự kiên cường, cần mẫn, những "Bông hồng thép" như Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh sẽ luôn thắp sáng ngọn lửa tận tụy, nhiệt huyết với nghề, luôn trách nhiệm với cộng đồng, địa bàn, tổ dân cư mà mình phụ trách theo dõi, luôn sáng tạo trong trong suy nghĩ và cách làm; biết kích hoạt, xây dựng và định danh được thương hiệu "Nữ Cảnh sát khu vực Công an Thủ đô - Văn hóa, trung hậu, thanh lịch, giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Minh Phương
Ý kiến bạn đọc

Nên xem

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn những tháng đầu năm

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn những tháng đầu năm

Thực hiện ch­ương trình công tác năm 2025, bám sát chương trình công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, nhiệm vụ chính trị của huyện, LĐLĐ huyện Mỹ Đức xây dựng chương trình công tác tập trung, chỉ đạo có hiệu quả công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quý I/2025.
Chú trọng công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Chú trọng công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên đã làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ)…
Hà Nội ghi nhận thêm 189 trường hợp mắc sởi

Hà Nội ghi nhận thêm 189 trường hợp mắc sởi

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trong tuần qua, số ca mắc sởi tiếp tục tăng so với tuần trước, chủ yếu ở người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ, dự báo tiếp tục ghi nhận ca bệnh trong thời gian tới.
Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ quận Đống Đa dâng hương tại đền thờ Bác Hồ

Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ quận Đống Đa dâng hương tại đền thờ Bác Hồ

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Vua ở Vườn quốc gia Ba Vì, trước khi diễn ra Hội nghị biểu dương Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” quận Đống Đa năm 2024.
Cháy xe bồn chở xăng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lái xe tử vong

Cháy xe bồn chở xăng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lái xe tử vong

Sáng1/4, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe ô tô, hậu quả khiến lái xe tử vong.
Từ drama tình ái ViruSs, Pháo và Ngọc Kem: Một bộ phận giới trẻ, họ đang nghĩ gì?

Từ drama tình ái ViruSs, Pháo và Ngọc Kem: Một bộ phận giới trẻ, họ đang nghĩ gì?

Mấy ngày qua, vụ việc lùm xùm giữa ViruSs với một số cô gái, bao gồm Ngọc Kem, rapper Pháo đã gây xôn xao dư luận. Sự tò mò, hóng “drama” đã góp phần khiến cho livestream ViruSs - Pháo gây sốt với 4,8 triệu lượt xem, làm dấy lên lo ngại về giá trị nghệ thuật giải trí và thị hiếu giới trẻ ...
Mensik hạ Djokovic, giành danh hiệu ATP đầu tiên

Mensik hạ Djokovic, giành danh hiệu ATP đầu tiên

Giấc mơ giành danh hiệu ATP thứ 100 của Novak Djokovic tiếp tục dang dở khi anh để thua tay vợt trẻ Jakub Mensik với tỷ số 0-2 (6-7, 6-7) trong trận chung kết Miami Open 2025.

Tin khác

Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương

Hoài bão trên hành trình lan tỏa yêu thương

Đã gần 9 năm nay, chị Đặng Thị Nhung (Hà Đông, Hà Nội) không quản vất vả, khó khăn để vận chuyển những bao hàng chứa quần áo, sách vở, đồ dùng lên miền cao cho đồng bào ở các vùng Sơn La, Điện Biên, Hà Giang,… Từ những chuyến đi đơn lẻ, chị trở thành cầu nối, mang yêu thương từ đồng bằng lên với núi rừng.
Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Những năm qua, nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đã thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống. Từ đó, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.
Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Với kỳ vọng để người tự kỷ cũng được lao động, được cống hiến sức mình trong những môi trường làm việc phù hợp, anh Nguyễn Đức Trung (Hà Nội) đã sáng lập ra VAPs (Vietnam Autism Projects), Dự án mô hình kinh tế cho người tự kỷ. Đây được coi là dự án tiên phong tại Việt Nam đưa người tự kỷ tới các công việc mang tính chất ổn định, tiến tới hoà nhập cộng đồng.
Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Hơn 20 năm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Trần Anh Thắng (Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì người bệnh đúng như lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Không những vậy, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nhiều năm liền, bác sĩ Thắng luôn nhiệt huyết, năng nổ góp phần đưa Công đoàn đơn vị thành điển hình của ngành Y tế Thủ đô.
Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Cách đây gần 20 năm, đã có một thời người nông dân hoang mang không biết canh tác cái gì trên mảnh ruộng của mình. Cũng như nhiều hộ nông dân ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng (Hà Nội), anh Bùi Văn Khá buồn bã nhìn đồng ruộng xơ xác trong khi đời sống kinh tế luôn khó khăn, thiếu thốn. Phải làm gì để đất “nở hoa”, những bông hoa của sự no đủ, dồi dào? Và rồi trải qua biết bao khó khăn vất vả cùng trăn trở, anh đã thành công “gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời”.
Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Trở thành một người tốt, người có giá trị trong xã hội là điều mà bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hương Trà - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội luôn phấn đấu. Chính vì vậy, trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống, bác sĩ Trà luôn không ngừng nỗ lực để khẳng định giá trị của bản thân. Bác sĩ Trà là một trong những gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng.
Cán bộ Nữ công Công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Cán bộ Nữ công Công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Với vai trò là Tổ phó phòng Sản xuất, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty TNHH Ogino Việt Nam, chị Nguyễn Thùy Dung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chị đã có nhiều đóng góp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn và chăm lo tốt hơn cho lao động nữ tại Công ty. Chị Dung là một trong những gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng.
Thành công từ sự sáng tạo không ngừng

Thành công từ sự sáng tạo không ngừng

Hạnh phúc của người lao động là có được môi trường làm việc tốt, được thỏa sức sáng tạo, cống hiến hết mình, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Đó là quan niệm của anh Vũ Khắc Hùng (sinh năm 1989) - kỹ sư làm việc tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam (thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Những "cây sáng kiến" là đảng viên ưu tú của ngành Điện

Những "cây sáng kiến" là đảng viên ưu tú của ngành Điện

Học tập và làm theo Bác, hàng nghìn cán bộ, nhân viên, công nhân lao động ngành Điện đã và đang hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị lao động. Trong số đó, có 2 gương công nhân tiêu biểu là đảng viên, vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà

Vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà

Vừa là Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Kiểm toán nội bộ của Công ty Tài chính Lotte Việt Nam, vừa là người “giữ lửa” hạnh phúc gia đình, chị Nguyễn Thị Thu Huyền luôn có bí quyết để cân bằng giữa công việc và gia đình. Chị là một trong những gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương, khen thưởng.
Xem thêm
Phiên bản di động