Nỗ lực để về đích

(LĐTĐ) Quý III năm 2019, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động, trong đó nổi bật là công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động. 
no luc de ve dich Công đoàn Viên chức Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn
no luc de ve dich Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp lần thứ 9
no luc de ve dich Đóng góp hiệu quả cho công tác cải cách hành chính
no luc de ve dich
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đặng Văn Hải- Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, trong quý III/2019, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã chủ động và tích cực tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động; nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị…

Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, lao động và người sử dụng lao động trong việc đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với sức khỏe người lao động; tham gia giám sát việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động đồng thời chỉ đạo công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức rà soát, tổng hợp và đánh giá chất lượng Thỏa ước lao động tập thể…

Nhằm san sẻ khó khăn về nhà cửa với đoàn viên, trong quý III, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tổ chức Hội nghị trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa Mái ấm công đoàn cho 01 đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH MTV Đầu tư, Thương mại và Du lịch Sao Mai từ Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố 20.000.000 đồng và Quỹ xã hội của Công đoàn Viên chức Thành phố là 5.000.000 đồng. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở căn cứ vào tiêu chuẩn hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” để rà soát CB,CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở đề nghị LĐLĐ Thành phố xem xét hỗ trợ trong năm 2020.

Cũng trong quý III, Công đoàn Viên chức Thành phố đã triển khai thực hiện và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, CB,CCVCLĐ là thương binh, thân nhân liệt sỹ; tặng quà cho 13 CB,CCVCLĐ của các Công đoàn cơ sở trực thuộc là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và 20 gia đình chính sách với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng.

Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức lao động đóng góp ủng hộ Quỹ xã hội của Công đoàn, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2019. Đến nay Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã thu được hơn 1 tỷ đồng; Quỹ Xã hội Công đoàn đã thu được hơn 165 triệu đồng, nộp LĐLĐ Thành phố hơn 95 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch).

Đối với công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, ông Đặng Văn Hải cho biết, trong quý III, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của CB,CCVCLĐ trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”…

Theo ông Đặng Văn Hải, từ nay đến cuối năm 2019, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Công đoàn Viên chức Thành phố tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, lao động; thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận, tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, cán bộ công chức viên chức, lao động. Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ quan tâm xây dựng và triển khai văn bản và chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2020; tiếp tục vận động cán bộ công chức viên chức tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, hưởng ứng các hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, trợ giúp kịp thời cán bộ công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cùng đó, trong quý III năm 2019, Công đoàn Viên chức Thành phố còn chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực” và “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Bên cạnh đó, Công đoàn viên chức Thành phố cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở, tuyên truyền, động viên cán bộ công chức, viên chức và đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến trong công tác, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2019, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và của tổ chức Công đoàn.

Theo ông Đặng Văn Hải, từ nay đến cuối năm 2019, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Công đoàn Viên chức Thành phố tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, lao động; thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận, tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, cán bộ công chức viên chức, lao động.

Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ quan tâm xây dựng và triển khai văn bản và chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2020; tiếp tục vận động cán bộ công chức viên chức tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, hưởng ứng các hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, trợ giúp kịp thời cán bộ công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động