Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
Gần 200 nữ cán bộ Công đoàn quận Long Biên tham gia hoạt động về nguồn ý nghĩa Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên Công đoàn quận Long Biên Quận Long Biên: Tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính và kiểm tra cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Chiều nay (25/3), LĐLĐ quận Long Biên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ quận nhằm sơ kết hoạt động công đoàn Quý I/2024, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn sẽ triển khai trong Quý II/2024.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thông tin về hoạt động công đoàn Quý I/2024, đồng chí Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết: Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT”, trong Quý I/2024, LĐLĐ quận đã rà soát các đơn vị hết thời hạn thỏa ước và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Qua triển khai, nhiều quyền lợi đã được các Công đoàn cơ sở thương lượng đưa vào TƯLĐTT như tiền thưởng, hỗ trợ tiền thuê nhà ở, mua bảo hiểm thân thể, chính sách lao động nữ, các ngày lễ, Tết; bữa ăn ca... Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.

Cùng đó, LĐLĐ quận đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm 2024. Kết quả, 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức đảm bảo đúng tiến độ thời gian, chất lượng và hiệu quả; có 32/155 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, đạt 20,65%.

Triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ quận Long Biên đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và Chợ Tết Công đoàn với nhiều hoạt động thiết thực. Tại Chương trình, LĐLĐ quận đã trao trợ cấp cho 2.630 trường hợp là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; đoàn viên, người lao động quê xa và đang ở trọ không về quê đón Tết; đoàn viên, người lao động có thân nhân được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế; phát phiếu mua hàng cho đoàn viên, người lao động; hỗ trợ vé xe miễn phí cho công nhân lao động về quê đón Tết; hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên...

Đặc biệt, tại Chương trình, đoàn viên, người lao động quận Long Biên còn hứng khởi với phần thi gói bánh chưng, thi bày mâm ngũ quả của 26 đội đến từ các Cụm thi đua Công đoàn; bốc thăm trúng thưởng… Tổng kinh phí LĐLĐ quận đã hỗ trợ tới đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn là 1.055.014.000 đồng.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Đặng Thị Ánh Nguyệt thông qua Kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ công nhân viên chức lao động quận Long Biên năm 2024.

Về nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong Quý II/2024, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang cho biết: Quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tiếp tục công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ quận sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức xong Hội nghị người lao động; đánh giá kết quả chỉ đạo Hội nghị Cán bộ công chức và Hội nghị người lao động năm 2024. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách đối với người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động theo kế hoạch phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân quận.

LĐLĐ quận cũng sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, Bảo hiểm xã hội quận và Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị đối thoại pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội với chủ doanh nghiệp và người lao động.

Đặc biệt, LĐLĐ quận sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động; tổ chức tốt các hoạt động “Tháng Công nhân”, phát động “Tháng An toàn vệ sinh lao động” trong đó chú trọng thăm và trao trợ cấp cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp. Tổ chức tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2024. Thăm và trao quà trợ cấp cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân...

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ quận, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Đặng Thị Ánh Nguyệt đã thông qua Kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ công nhân viên chức lao động quận Long Biên năm 2024. Đây là lần đầu tiên, LĐLĐ quận xây dựng, triển khai Giải, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Giải được triển khai nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, giao lưu lẫn nhau giữa các đoàn viên, người lao động của các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận, để cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Thể lệ của Giải, đối tượng tham gia là nữ đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên; có ký hợp đồng và tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại Công đoàn cơ sở từ 2 tháng trở lên.

Vòng loại của Giải sẽ diễn ra từ tháng 4 đến trước 30/6/2024 tại các Cụm thi đua. Vòng Chung kết dự kiến diễn ra từ 5-10/7/2024 tại Trung tâm Văn hóa thể thao và Thông tin quận.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ quận đã góp ý vào Báo cáo hoạt động công đoàn Quý I/2024; về nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong Quý II/2024; đặc biệt là việc triển khai tổ chức Giải bóng chuyền hơi trong nữ công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên năm 2024 sao cho thiết thực, hiệu quả, sát với đặc thù, điều kiện của Công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên ký Thỏa thuận hợp tác với đại diện Công ty TNHH Bell Đức.

Cũng tại Hội nghị, thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", LĐLĐ quận Long Biên đã ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn Long Biên sử dụng sản phẩm của công ty (nước giặt xả, nước lau sàn, dầu gội đầu, kem đánh răng...) với giá hỗ trợ giảm 30% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động