Bàn giao Mái ấm Công đoàn, mang niềm vui Xuân đến đoàn viên quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (29/2), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn tới gia đình chị Kim Thị Viên - đoàn viên Công đoàn Trường THCS Bồ Đề.
LĐLĐ quận Long Biên thăm, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, không về quê đón Tết LĐLĐ quận Long Biên: Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa Ra mắt Cụm thi đua Công đoàn khối doanh nghiệp, đơn vị phối quản trên địa bàn quận Long Biên

Tới dự lễ bàn giao tại gia đình đoàn viên Kim Thị Viên ở ngõ Định Công, quận Hoàng Mai có đại diện Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Quốc Long - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên; lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên và Trường THCS Bồ Đề.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn, mang niềm vui Xuân đến đoàn viên quận Long Biên
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, quận Long Biên trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn tới đoàn viên Kim Thị Viên.

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Bồ Đề Nguyễn Thùy Trang cho biết: Qua xác minh, khảo sát thực trạng nhà ở, trên cơ sở đơn đề nghị của đồng chí Kim Thị Viên, Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Bồ Đề đã đề xuất với LĐLĐ quận Long Biên và nhận được nguồn hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” từ LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận, với tổng trị giá hỗ trợ 40 triệu đồng.

Nhờ đó, từ chỗ căn nhà bị thấm dột, xuống cấp, sau khi nhận được Quyết định hỗ trợ kinh phí từ LĐLĐ thành phố Hà Nội (30 triệu đồng) và LĐLĐ quận Long Biên (10 triệu đồng), gia đình chị Viên đã đầu tư sửa sang lại căn nhà (thay gác xép, làm trần nhựa, sơn tường, sửa chữa và thay mái lợp tôn và đường nước).

Bàn giao Mái ấm Công đoàn, mang niềm vui Xuân đến đoàn viên quận Long Biên
Lãnh đạo Quận ủy, LĐLĐ quận Long Biên trao kinh phí sửa chữa Mái ấm Công đoàn tới đoàn viên Kim Thị Viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên Nguyễn Quốc Long ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của LĐLĐ Thành phố, việc làm ý nghĩa của LĐLĐ quận Long Biên đối với đoàn viên, người lao động; đồng thời khẳng định đây là việc làm thường xuyên trong những năm qua của LĐLĐ quận Long Biên, luôn quan tâm nâng cao đời sống người dân nói chung và đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận nói riêng.

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Viên - chồng bị mất sức lao động, một mình chị nuôi hai con đang tuổi ăn học, nhưng vẫn vượt mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi, đồng chí Nguyễn Quốc Long mong vợ chồng chị Viên tiếp tục cố gắng nỗ lực vươn lên trong công việc và cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Quốc Long cũng đề nghị Ban Giám hiệu Trường THCS Bồ Đề tiếp tục quan tâm đến gia đình chị Viên, tạo điều kiện để chị Viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng đó, Công đoàn nhà trường cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, để có sự hỗ trợ, động viên kịp thời.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn, mang niềm vui Xuân đến đoàn viên quận Long Biên
Chị Kim Thị Viên gửi lời cảm ơn tới các cấp Công đoàn đã quan tâm, hỗ trợ gia đình chị về vật chất và tinh thần.

Cảm động trước sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần của các cấp Công đoàn để công trình hoàn thành đúng tiến độ, gia đình được đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn trong căn nhà được sửa chữa, nâng cấp khang trang, ấm tình Công đoàn, chị Kim Thị Viên gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Quận ủy Long Biên và LĐLĐ quận Long Biên.

“Tôi chúc LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ quận Long Biên luôn phát triển vững mạnh, là điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, giúp những người có hoàn cảnh như tôi và nhiều đoàn viên khác vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống. Mong rằng từ nguồn kinh phí Công đoàn, sẽ có thêm nhiều đoàn viên nữa được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn” để sớm an cư, lạc nghiệp”, chị Viên bày tỏ.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động