Nhiều người ở Hà Nội sử dụng giấy xác nhận kiểu “đối phó” để được đi lại

Khi Chỉ thị 16 được Hà Nội áp dụng, các chốt kiểm soát được thiết lập, người dân chỉ được ra khỏi nhà khi thật cần thiết. Cũng từ đó, một bộ phận không nhỏ người dân "vận dụng" ra khỏi nhà bằng nhiều loại giấy “thông hành” khác nhau.
Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, ra đường không có lý do chính đáng… Tại sao cứ đổ ra đường, không có ý thức cộng đồng?

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu.

Ngày 28/7, Công an Hà Nội đã lập chốt kiểm soát Covid-19 tại nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô để kiểm tra, xử phạt những trường hợp người dân ra ngoài không có nhu cầu thiết yếu, đi làm không có giấy tờ tùy thân...

Nhiều người ở Hà Nội sử dụng giấy xác nhận kiểu “đối phó” để được đi lại
Giấy xác nhận đi lại của người dân ở Hà Nội mà người ký không có đủ thẩm quyền.

Thực hiện Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và chỉ đạo của Quận ủy và UBND quận Thanh Xuân, UBND phường Khương Trung cũng đã xây dựng các phương án phòng dịch và xây dựng lịch trực các chốt điểm để kiểm tra những cá nhân, tổ chức ra ngoài đường không đúng với Chỉ thị 17. Theo đó, UBND phường Khương Trung xây dựng 4 điểm trực, gồm: số 1 Tô Vĩnh Diện giao Vương Thừa Vũ, 59 phố Khương Trung, Ngã Tư Sở, 69 phố Hoàng Văn Thái.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN sáng 29/7 tại chốt kiểm soát Ngã Tư Sở có một số bất cập, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc thực hiện Chỉ thị 17 của UBND TP. Hà Nội. Đó là việc người dân sử dụng “giấy thông hành” nội đô mang hình thức đối phó như không có đóng dấu hoặc người ký không đủ thẩm quyền… Đối với những trường hợp sử dụng giấy tờ đối phó thì lực lượng chức năng tại chốt đã lập biên bản, yêu cầu giải trình. Nếu trong vòng 2 ngày không giải trình được thì sẽ lập hồ sơ phạt hành chính như quy định của pháp luật.

“Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 17 của UBND TP. Hà Nội, khó khăn, vướng mắc chính là tình trạng người dân nghĩ ra những đối sách đối phó với các lực lượng chức năng khi tiến hành nhiệm vụ. Ngoài việc sử dụng giấy tờ không có đóng dấu hoặc người ký không có đủ thẩm quyền thì còn có cả những hành vi to tiếng với người thực hiện nhiệm vụ. Với những trường hợp này chúng tôi đã vận động và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục các chốt trực nhằm nhắc nhở, kiểm soát người dân hạn chế ra đường, nhằm đảm bảo công tác phòng dịch theo đúng Chỉ thị 17 của Thành phố”, ông Trần Xuân Duy, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Trung chia sẻ.

Nhiều người ở Hà Nội sử dụng giấy xác nhận kiểu “đối phó” để được đi lại
Để được ra ngoài, rất nhiều công ty, doanh nghiệp không nằm trong danh mục "thiết yếu" sử dụng giấy thông hành với nội dung vận chuyển hàng hóa không rõ ràng.

Thực hiện nhiệm vụ tại chốt trực Ngã Tư Sở, Thiếu tá Hoàng Minh Thảo, Tổ liên ngành UBND quận cho biết: “Sau khi Chỉ thị 17 được áp dụng và sau khi có hướng dẫn của UBND Quận về việc triển khai thực hiện các chốt kiểm soát người dân đi lại theo đúng tinh thần triển khai của UBND Thành phố đưa ra. Tại một số chốt, việc người dân chấp hành Chỉ thị 17 còn gặp nhiều bất cập khi một số cơ quan, doanh nghiệp và người dân sử dụng các biện pháp đối phó với cơ quan chức năng để cố gắng có lý do ra ngoài. Họ sử dụng các mối quan hệ xin giấy xác nhận đi lại của các công ty kinh doanh mặt hàng thiết yếu, hay viện lý do ra ngoài nhưng không thuyết phục...Chính điều này cũng gây ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt”.

Chốt Ngã Tư Sở với lưu lượng người qua lại đông, nối các tuyến huyết mạch, là tuyến đường giao thoa các quận, huyện khác và là địa địa bàn trung chuyển của đông đảo người dân đi làm qua các tuyến chính như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Nguyễn Xiển, Vành đai 3 gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Chính vì thế để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chặt chẽ tình trạng người dân không có việc cần thiết vẫn ra đường, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các đơn vị giáp ranh từ các quận, huyện khác./.

Theo Nguyễn Hà/vov.vn

https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-nguoi-o-ha-noi-su-dung-giay-xac-nhan-kieu-doi-pho-de-duoc-di-lai-878089.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Mỹ Đức: Khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại xã Thượng Lâm

Huyện Mỹ Đức: Khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại xã Thượng Lâm

(LĐTĐ) Mới đây, Thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức phối hợp với Cụm thi đua số 4 Thành đoàn Hà Nội tổ chức trao tặng công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi” xã Thượng Lâm.
Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Theo đúng kế hoạch, từ 8h hôm nay (17/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chính thức công bố kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024.
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý

Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý

(LĐTĐ) Ứng dụng iHanoi đã có hơn 52.000 tài khoản đăng ký, vượt mốc 20.000 lượt truy cập hằng ngày. Ứng dụng này đã tiếp nhận và xử lý nhanh chóng 338 phản ánh, tỷ lệ hài lòng đạt trên 48%. Người dân đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý.
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức buổi đào tạo về dinh dưỡng khoa học thể thao cho các đại diện của 58 câu lạc bộ bóng đá Việt Nam.
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công

Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, Hà Nội chi cho công tác trợ cấp ưu đãi người có công với tổng kinh phí 1.252 tỷ đồng, trong đó, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho gần 80.000 người có công và thân nhân người có công số tiền 1.094 tỷ đồng.
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Sở Y tế Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 238 cán bộ làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế trực thuộc ngành.
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ

Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn kiến thức về công tác An toàn, vệ sinh lao động; bồi dưỡng kỹ năng, quy trình, phương pháp xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động