Nhà văn Anh Kazuo Ishiguo giành giải Nobel Văn học

Lại một lần nữa hội đồng chấm giải Nobel gây bất ngờ khi trao giải Nobel Văn học cho nhà văn người Anh gốc Nhật Bản Kazuo Ishiguo.
nha van anh kazuo ishiguo gianh giai nobel van hoc Nhiều học giả Nobel phản đối thực phẩm biến đổi gen
nha van anh kazuo ishiguo gianh giai nobel van hoc Nhiều nhà khoa học đạt giải Nobel sắp “Gặp gỡ Việt Nam” tại Bình Định
nha van anh kazuo ishiguo gianh giai nobel van hoc Đề cử giải Nobel Hòa bình đạt kỷ lục mới
nha van anh kazuo ishiguo gianh giai nobel van hoc

Người hâm mộ nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami có thể thất vọng thêm một lần nữa, nhưng ít ra họ cũng được an ủi phần nào khi chủ nhân giải Nobel Văn học năm nay là một nhà văn gốc Nhật Bản.

Kazuo Ishiguo sinh năm 1954 tại Nagasaki, Nhật Bản, sau đó ông theo gia đình chuyển sang Anh sinh sống khi cha ông được mời sang làm một nhà hải dương học ở Surrey. Ông học tiếng Anh và triết học sau một năm gián đoạn. Sau này, ông đã học thạc sĩ về sáng tác văn thơ ở ĐH Đông Anglia, trong đó hai người hướng dẫn ông là Malcolm Bradbury và Angela Carter.

Luận văn của ông đồng thời cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông, cuốn “A Pale View of Hills”, xuất bản năm 1982.

Năm 1989, ông giành giải Booker với cuốn “The Remains of the Day” (tạm dịch: Những phần còn lại của ngày). Cuốn “Never Let Me Go” (Đừng bao giờ để tôi đi) của ông nhiều lần đã được dựng thành phim.

Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển ca ngợi Kazuo Ishiguo là người mà có sức mạnh cảm xúc tuyệt vời trong những cuốn tiểu thuyết, đã khám phá ra vực thẳm nằm sâu bên dưới cảm giác huyền bí của chúng ta về mối liên hệ với thế giới".

Ông từng viết tám cuốn sách và được dịch ra 40 ngôn ngữ trên thế giới. Ông cho biết sau khi biết tin mình đoạt giải: “Đó là một vinh dự, chủ yếu theo nghĩa rằng tôi đang tiếp bước chân của những nhà văn vĩ đại khác, và đó là sự ngợi khen tuyệt vời”.

Theo Mi Lan/Báo Nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Amway Việt Nam nhận giải thưởng Thương hiệu vàng phát triển bền vững

Amway Việt Nam nhận giải thưởng Thương hiệu vàng phát triển bền vững

(LĐTĐ) Nhãn hiệu Nutrilite thuộc thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp Amway, vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu vàng phát triển bền vững. Giải thưởng do Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm phối hợp tổ chức thực hiện, trao giải dưới sự bảo trợ của Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên Việt Nam, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam.
VinFast trở thành hãng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam

VinFast trở thành hãng xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam

(LĐTĐ) VinFast công bố đã bàn giao hơn 9.300 xe cho khách hàng trong tháng 9, cao gần gấp rưỡi so với hãng xe xếp thứ hai và vươn lên thành vị trí số 1 Việt Nam trong tháng 9. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu ô tô điện vươn lên dẫn đầu thị trường và đang tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, đánh dấu bước tiến mới của công nghiệp ô tô nội địa.
Công ty Hải Phát PSP vô địch Giải bóng đá CNVCLĐ quận Hà Đông năm 2024

Công ty Hải Phát PSP vô địch Giải bóng đá CNVCLĐ quận Hà Đông năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 11/10, Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Hà Đông năm 2024 đã chính thức khép lại sau 10 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng. Sau loạt đá luân lưu đầy may rủi trong trận chung kết, đội bóng đến từ Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Hải Phát PSP đã xuất sắc vượt qua các cầu thủ đến từ Công đoàn khối Giáo dục quận Hà Đông để lên ngôi vô địch.
Vận dụng tối đa Luật Thủ đô để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai

Vận dụng tối đa Luật Thủ đô để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai

(LĐTĐ) Tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh, Sóc Sơn, liên quan cử tri kiến nghị nâng mức hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho hay, Hà Nội đã vận dụng tối đa các văn bản hiện hành để có mức hỗ trợ người dân ở mức cao nhất. Từ nay đến cuối năm 2024, Thành phố đang đợi việc triển khai Luật Thủ đô để có thể nâng cao mức hỗ trợ thêm cho người dân…
Thi đua thúc đẩy năng suất, việc làm tốt hơn cho người lao động

Thi đua thúc đẩy năng suất, việc làm tốt hơn cho người lao động

Với phương châm “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì đời sống, việc làm của người lao động”, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhằm khích lệ tinh thần sáng tạo, cống hiến của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động để đảm bảo đời sống, việc làm, giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất.
Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban quý III/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến, chiều 11/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU và Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số, tổ chức vận hành hiệu quả Trung tâm phục vụ Hành chính công Thành phố.
Hội LHPN quận Hai Bà Trưng: Giúp hội viên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần

Hội LHPN quận Hai Bà Trưng: Giúp hội viên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần

(LĐTĐ) Hôm nay (11/10), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Tin khác

Có một Hà Nội rất đỗi bình dị qua những bức ảnh đen trắng

Có một Hà Nội rất đỗi bình dị qua những bức ảnh đen trắng

(LĐTĐ) Có chung tình yêu với Hà Nội, nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman và nhiếp ảnh gia Việt Nam Lê Bích đã kể lại câu chuyện về Thủ đô bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh, với những góc nhìn qua bộ ảnh đen trắng công phu được chụp từ giai đoạn 1992 - 2012.
Và thế là đã tiếp một mùa thu

Và thế là đã tiếp một mùa thu

(LĐTĐ) Những ngày càng bận rộn, người ta càng muốn tìm cho mình một khoảng vắng yên. Ngoài ô cửa, những hàng cây Sala đã thay màu lá tự bao giờ. Khi bước đi dọc theo vỉa hè ôm trọn bờ sông mềm mại, tôi mải mê ngắm lá Sala chuyển từ xanh sang vàng dịu rồi ánh lên màu cam cháy. Lá Sala rụng đầy vỉa hè trong tiết trời ui ui xám xịt, thi thoảng có con nắng tinh nghịch kéo qua làm tôi nhớ những "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ" và những ô cửa sổ gỗ cũ kỹ sơn màu xanh bầu trời trong bài hát về thành phố mà tôi đã nguyện si mê một ngàn năm.
Nữ nhà văn Hàn Quốc Han Kang giành giải Nobel văn học 2024

Nữ nhà văn Hàn Quốc Han Kang giành giải Nobel văn học 2024

(LĐTĐ) Giải Nobel Văn học thuộc về nhà văn Han Kang, vì những tác phẩm "văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt khi đối mặt với những tổn thương trong quá khứ và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người".
Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Tây Hồ - Đất và người”

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Tây Hồ - Đất và người”

(LĐTĐ) Chiều ngày 10/10, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Tây Hồ - Đất và người” năm 2024.
Thế hệ trẻ Gen Z với trách nhiệm gìn giữ và phát triển Thủ đô nghìn năm văn hiến

Thế hệ trẻ Gen Z với trách nhiệm gìn giữ và phát triển Thủ đô nghìn năm văn hiến

(LĐTĐ) Ngày 10/10/1954 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho Hà Nội, mở ra thời kỳ phát triển mới khi nhân dân lao động được làm chủ vận mệnh của mình. Sau 70 năm, Thủ đô hôm nay rực rỡ chào đón kỷ niệm Ngày Giải phóng, khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc trong lòng mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Zen Z (những bạn sinh từ 1997 - 2012).
Giải thưởng Bùi Xuân Phái năm 2024: Vinh danh GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính

Giải thưởng Bùi Xuân Phái năm 2024: Vinh danh GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính

(LĐTĐ) Ngày 8/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 17. Sự kiện này càng thêm ý nghĩa khi diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Để công nghiệp văn hóa là cực tăng trưởng

Để công nghiệp văn hóa là cực tăng trưởng

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp văn hóa là hướng đi tất yếu nhằm khai thác được tiềm năng, thế mạnh từ nguồn lực văn hóa phục vụ cho phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, PGS.TS, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Hoài Sơn đã dành cho phóng viên Báo Lao động Thủ đô cuộc trao đổi về xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội.
Sức hút từ cuộc thi “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”

Sức hút từ cuộc thi “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 7/10, Báo Hànộimới tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”.
Hà Nội và những Cửa ô: Hành trình 70 năm qua tài liệu lưu trữ

Hà Nội và những Cửa ô: Hành trình 70 năm qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Trưng bày "Hà Nội và những Cửa ô" tại Hoàng thành Thăng Long đã mang đến cho người xem một hành trình lịch sử đầy ý nghĩa về Thăng Long - Hà Nội thông qua hình ảnh của những cửa ô thân thuộc.
Hà Nội đa sắc trong "Làng làng phố phố Hà Nội" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến

Hà Nội đa sắc trong "Làng làng phố phố Hà Nội" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến

(LĐTĐ) "Làng làng phố phố Hà Nội" là tác phẩm mới nhất trong bộ ba sách về Hà Nội của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, tiếp nối "Hà Nội còn một chút này" (2022) và "Qua đêm ở nhà các vua Nguyễn" (2023). Điểm độc đáo của cuốn sách này nằm ở cách tiếp cận mới mẻ và toàn diện của tác giả về Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động