Đề cử giải Nobel Hòa bình đạt kỷ lục mới

Danh sách đề cử giải Nobel Hòa bình năm nay xác lập kỷ lục mới. 376 cá nhân, tổ chức được đề cử. Danh sách bí mật này gồm nhiều gương mặt tiêu biểu như tỷ phú  Donald Trump , thủ tướng Đức Angela Merkel và Giáo hoàng Francis.
GIÁO SƯ ĐOẠT GIẢI NOBEL Y HỌC TRÌNH BÀY THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU
Giải Nobel Kinh tế 2012 lại về tay người Mỹ
Chủ nhân giải Nobel từng học dốt tới mức đội sổ
Người Mỹ ôm trọn giải Nobel Hóa học
Đề cử giải Nobel Hòa bình: Nhiều gương mặt chính khách

Giải Nobel Hòa bình - một trong năm nhóm giải thưởng sáng giá của giải Nobel. Nó được trao cho người đã có công đóng góp to lớn trong việc đẩy mạnh quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia, trong việc giải trừ hoặc hạn chế các lực lượng vũ trang và trong việc tổ chức hay xúc tiến các hội nghị hòa bình.

Trang mạng Washington Times dẫn lời ông Kristian Berg Harpviken, giám đốc Viện nghiên cứu hòa bình tại Oslo của Na Uy cho biết, hiện Ủy ban Nobel của Na Uy đã nhận được khá nhiều đề cử cho giải Nobel Hòa bình.

Đề cử giải Nobel Hòa bình đạt kỷ lục mới
Giải Nobel Hòa bình được trao cho người đã có công đóng góp to lớn trong việc đẩy mạnh quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia

Năm nay, danh sách đề cử giải Nobel hòa bình gồm 376 cá nhâ, tổ chức tiêu biểu. Số liệu đề cử này đã xác lập kỷ lục mới danh sách đề cử của giải, vượt qua kỷ lục danh sách đề cử trước gồm 278 ứng cử viên được đề cử vào năm 2014.

Giám đốc viện Nobel, Olav Njolstad cho biết danh sách đề cử kỷ lục này chính là minh chứng rõ nét nhất phản ánh các sự kiện nổi bật trên thế giới trong năm qua.

Người chiến thắng dành được giải Nobel Hòa bình sẽ được quyết định vào giữa tháng 10. Tổng thư ký Uỷ ban giải thưởng Na Uy, Geir Lundestad nói: ''Số lượng đề cử càng tăng cao, càng cho thấy giải thưởng trên ngày càng sáng giá và thu hút được nhiều sự quan tâm''.

Đề cử giải Nobel Hòa bình đạt kỷ lục mới
Thủ tướng Đức Angela Merkel,...

"Chúng ta đang sống trong một thế giới, nơi xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và ở đâu cũng có một số lượng nhất định các tổ chức, cá nhân “theo đuổi” sự nghiệp hòa bình giữa các quốc gia và toàn thế giới. Họ chính là những cá nhân, tổ chức tiêu biểu, lãnh đạo toàn thể người dân đi theo con đường chủ nghĩa đúng đắn, tích cực và hòa bình, hữu nghị.

Họ dành được tình yêu mến, tôn trọng và niềm tin của người dân. Điều đó rõ ràng đã truyền cảm hứng cho họ thực hiện quyền và nghĩa vụ đề cử cho người mà họ tin tưởng là xứng đáng.” – ông Olav Njolstad phát biểu.

Viện Nobel, Uỷ ban giải thưởng Na Uy công bố, có 228 cá nhân và 148 tổ chức tiêu biểu được đề cử cho giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay. Theo quy định, 5 thành viên Uỷ ban giải thưởng phải giữ bí mật về danh sách đề cử trong vòng 50 năm và không được tiết lộ có những ai trong đó.

Đề cử giải Nobel Hòa bình đạt kỷ lục mới
Giáo hoàng Francis,....

Hàng năm Ủy ban Giải Nobel Na Uy tiếp nhận các đề cử cho Giải Nobel Hòa bình từ các cá nhân đủ tiêu chuẩn, những người từng được nhận giải, thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ, giáo sư đại học (của một số chuyên ngành nhất định), các thẩm phán quốc tế và cuối cùng là các cố vấn đặc biệt của Ủy ban. Những người đề cử thường công bố sự lựa chọn của họ.

Lần này, ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump được cho là đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình nhờ những phát biểu cứng rắn về vấn đề chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa an ninh khác trên toàn thế giới.

Ngoài tỷ phú Trump, nhiều nhân vật khác cũng được đề cử cho giải Nobel Hòa bình 2016. Trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Giáo hoàng Francis, hay người dân đảo Hy Lạp đã cứu giúp người tị nạn và nữ diễn viên người Mỹ đồng thời cũng là nhà hoạt động chính trị, xã hội vì sự nghiệp tự do hiện đại ở Hoa Kỳ Susan Sarandon.

Đề cử giải Nobel Hòa bình đạt kỷ lục mới
....và ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump, là những cá nhân tiêu biểu được đề cử giải Nobel Hòa bình năm nay

Một số nhân vật nổi bật khác cũng có mặt trong danh sách đề cử là bác sĩ Denis Mukwege - thầy thuốc phụ khoa và là nhà hoạt động nhân đạo người Cộng hòa Dân chủ Congo. Nadia Murad một phụ nữ người Yezidi bị IS bắt và bán làm nô lệ tình dục, cô đã dám tố cáo hành vi bạo lực của nhóm chiến đấu Nhà nước Hồi giáo và dám đứng lên chống lại những thế lực hắc ám muốn hạ thấp nhân phẩm của phụ nữ.

5 thành viên của Ủy ban Nobel đã tổ chức cuộc họp đầu tiên để chọn người chiến thắng vào ngày thứ Hai vừa qua 29/2. Các thành viên của Ủy ban cũng có thể đề cử các ứng cử viên riêng của họ.

Năm nay, cá nhân, tổ chức chiến thắng giải thưởng này sẽ được công bố vào ngày 7/10 tới. Năm ngoái, giải Nobel Hòa bình được trao cho Bộ tứ đối thoại quốc gia của Tunisia.

Đinh Tâm dịch từ Theguardian

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng; trong đó có nội dung về quy hoạch, điều chỉnh đầu tư công, công tác cán bộ.
Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 26/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 523 điểm cầu và hơn 8.000 đại biểu từ Thành phố xuống các phường, xã, thị trấn.
Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, Đoàn thanh niên Thành phố đã và đang triển khai 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nên thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Xem thêm
Phiên bản di động