Nhà giáo tâm huyết với công tác giáo dục mầm non

Công tác tại Trường Mầm non B (Hoàn Kiếm, Hà Nội), cô giáo Nguyễn Thị Phượng đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và công tác công đoàn. Cô là 1 trong 10 đại biểu tiêu biểu đại diện cho công nhân viên chức lao động Thủ đô đi dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025.

Người cựu chiến binh nêu gương sáng lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới Tấm gương sáng cho học sinh noi theo Những tấm gương sáng trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở Đan Phượng

Cô giáo hết lòng vì trẻ nhỏ

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm khoa Giáo dục mầm non, cô giáo Nguyễn Thị Phượng được về công tác tại Trường mẫu giáo Mầm non B. Gắn bó với ngôi trường nhiều năm qua, tại đây, cô giáo Nguyễn Thị Phượng đã dành toàn bộ tâm huyết của mình trong công tác giáo dục mầm non và công tác công đoàn.

Là Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác bán trú, bản thân cô luôn nắm vững nội dung, kế hoạch năm học và thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Cô cũng luôn chủ động, cùng với các anh chị em tổ nhân viên tìm tòi, cải tiến để có những thực đơn phong phú, có những bữa ăn ngon miệng và chất lượng đến với trẻ.

Nhà giáo tâm huyết với công tác giáo dục mầm non
Cô giáo Nguyễn Thị Phượng

Năm học 2018-2019, cô Phượng đã trăn trở, tìm tòi để tìm ra những phương pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ qua sáng kiến “Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non”.

Cô cho biết, đối với bậc học mầm non việc chăm sóc nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho trẻ được đặt lên hàng đầu, vì mục tiêu giáo dục mầm non là hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa giúp cho trẻ khỏe mạnh hồn nhiên vui tươi, phát triển cơ thể cân đối hài hòa. Bên cạnh đó, trong điều kiện kinh tế phát triển như hiện nay ăn uống không chỉ để giải quyết cảm giác đói, ăn cho no mà ăn uống phải là yếu tố giúp quan trọng giúp cho cơ thể của trẻ phát triển cân đối, khỏe mạnh. Sáng kiến của cô được xếp loại C cấp ngành.

Trong công tác quản lý, cô luôn suy nghĩ tìm tòi để kích thích sự sáng tạo, phát huy của mỗi cá nhân để có những bữa ăn ngon, đảm bảo chất lượng đến với trẻ thông qua hình thức: “Thi chế biến món ăn cho trẻ”, “Thi xây dựng thực đơn cho trẻ”, “Lấy ý kiến đánh giá chất lượng các bữa ăn từ giáo viên”, “Hội thi chế biến món ăn cho trẻ dành cho phụ huynh và giáo viên”... Qua mỗi cuộc thi, các cán bộ giáo viên, nhân viên đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, đúc rút được nhiều bài học từ các bạn đồng nghiệp, từ các bậc phụ huynh và ngay cả những cô giáo trong nhà trường.

Chính những điều như vậy càng làm cho cô luôn luôn muốn có thật nhiều những sáng tạo, cải tiến hơn nữa không chỉ trong công tác chăm sóc trẻ mà trong tất cả mọi mặt đặc biệt là thổi nhiệt huyết vào trong mỗi con người làm trong ngành giáo dục nói chung và tại ngôi trường mẫu giáo Mầm non B nói riêng.

“Trẻ em không những là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình mà còn là những chủ nhân tương lai của đất nước, trẻ em luôn là đối tượng được quan tâm nhiều nhất trong xã hội. Sự phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần của trẻ em ngày hôm nay chính là sự phát triển của xã hội. Vì vậy việc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ là một việc làm vô cùng quan trọng của gia đình và nhà trường, nhất là trường mầm non”, cô Phượng chia sẻ.

Tâm huyết với công tác công đoàn

Không chỉ là một cô giáo tâm huyết với công tác dạy dỗ, chăm sóc trẻ, cô Nguyễn Thị Phượng còn là một tấm gương đi đầu trong công tác hoạt động công đoàn. Với cương vị Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non B, cô luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào, phấn đấu và xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết vững mạnh; tham gia nhiệt tình vào các hoạt động đoàn thể, xã hội, các phong trào thi đua của nhà trường; cùng với Ban Chấp hành Công đoàn trường thực hiện thăm hỏi, chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên.

Đặc biệt, cô đã tổ chức được nhiều hoạt động công đoàn thu hút được nhiều cán bộ giáo viên tham gia như các hội diễn văn nghệ trong các ngày lễ lớn của nhà trường; vận động 100% đoàn viên công đoàn tham gia các cuộc thi viết "Tấm gương nhà giáo tiêu biểu Thủ đô”; 100% tham gia cuộc thi "Nét đẹp văn hóa công sở”; 100% tham gia "Thi vẽ tranh cổ động chào mừng 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam”... hầu hết các cuộc thi đều có giải. Trong nhiều năm qua, Công đoàn nhà trường liên tục đạt Công đoàn vững mạnh.

Với tâm huyết và quyết tâm với nghề, cô Nguyễn Thị Phượng nhiều năm đạt các danh hiệu từ cấp cơ sở đến cấp Thành phố, cấp ngành, cấp Bộ. Năm học 2017-2018, 2018-2019, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, và liên tục trong nhiều năm, cô được các cấp khen thưởng: Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018-2019); cùng năm học, cô được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng Bằng khen “Nhà giáo tâm huyết sáng tạo”; năm học 2019-2020, cô được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho những đóng góp tích cực trong công tác công đoàn.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (26/12):  Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.

Tin khác

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động