Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Ngày 15/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tại đơn vị bầu cử số 5 (quận Tây Hồ). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Quận ủy Tây Hồ đến 8 điểm cầu các phường trên địa bàn quận.
Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình Hà Nội treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử từ ngày 15/5 đến hết 25/5 Ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri Đan Phượng

Đơn vị bầu cử số 5 có 5 ứng cử viên được giới thiệu để bầu 3 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, gồm các ông, bà: Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Tây Hồ; Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Trần Thị Minh Phương - Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ; Tạ Thị Tú Uyên - Chuyên viên Văn phòng Quận ủy Tây Hồ.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ
Các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ.

Trình bày Chương trình hành động tại hội nghị, ứng cử viên Nguyễn Lan Hương cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, bà sẽ thực hiện tốt sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, nhất là các vấn đề nhân dân quan tâm như: công tác quản lý đô thị, xây dựng, giao thông, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; việc thực hiện các chính sách xã hội như: chính sách người có công, người cao tuổi, an sinh xã hội, hỗ trợ cho người nghèo, người có thu nhập thấp; chính sách cho vùng sâu, vùng xa trung tâm, chính sách đối với cán bộ nữ trong công tác phụ nữ, bảo vệ trẻ em, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Bà cũng sẽ tham gia tích cực, có trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống và an toàn cho nhân dân. Ngoài ra, bà sẽ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cũng như những biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi lợi dụng chức quyền nhũng nhiễu nhân dân… Tích cực tham gia đóng góp xây dựng các nghị quyết nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật, không còn kẽ hở cho các hành vi tham nhũng, tiêu cực lợi dụng...

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ
Ứng cử viên Nguyễn Lan Hương trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Ứng cử viên Nguyễn Thanh Bình cho biết, nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, ông sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân; luôn tích cực chủ động khảo sát, nắm bắt các vấn đề cấp thiết, quan trọng ở địa phương, nhất là tại cấp cơ sở; phát huy vai trò đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân Thành phố, thường xuyên phối hợp với chính quận phương đề xuất với thành phố để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của quận; cùng các Ban tham gia ý kiến đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư công của Thành phố và quận theo hưởng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án động lực, hạ tầng khung như các đường vành đai, các trục hướng tâm, các cầu qua sông Hồng, trong đó có cầu Tứ Liên; quan tâm các dự án dân sinh bức xúc, tập trung đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng trên địa bàn quận đồng bộ; tham gia ý kiến góp phần thúc đẩy quy hoạch phân khu quy hoạch sông Hồng tạo cơ sở quan trọng để quản lý đất đai xây dựng khu vực ngoài đê, trong đó, có một phần nằm trên địa bàn quận Tây Hồ.

Ứng cử viên Lê Thị Thu Hằng cho biết, nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, bà sẽ thường xuyên liên hệ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri trong mọi hoạt động; dành thời gian thỏa đáng sâu sát cơ sở, tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri nhất là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Trên cơ sở đó, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của quận.
Đồng thời, tham gia cùng tập thể Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất, xây dựng, quyết định các chủ trương, chính sách, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp đối với những vấn đề lớn, quan trọng của Thành phố, nhất là những nội dung liên quan đến quận Tây Hồ như: thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng các kế hoạch, đề án phát triển dịch vụ, du lịch - văn hóa, thực hiện chính sách xã hội.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ
Ứng cử viên Nguyễn Thanh Bình trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Trên cương vị Bí thư Quận ủy Tây Hồ, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch, đề án cụ thể để phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của quận, nhất là về du lịch - văn hóa với 71 di tích lịch sử - văn hóa cũng như các làng nghề truyền thống. Bà cũng chủ động phối hợp triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng cơ sở, quản lý phát triển các phường ngoài đê theo quy hoạch để xây dựng quận Tây Hồ ngày càng văn minh, hiện đại, đồng thời bảo tồn, phát huy những nét đẹp truyền thống vốn có.

Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên Trần Thị Minh Phương cho biết, nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, bà sẽ thường xuyên gặp gỡ, gắn bó, sâu sát với cử tri; luôn lắng nghe ý kiến của Mặt trận Tổ quốc quận và ý kiến, kiến nghị của cử tri quận để kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển tiềm năng, thế mạnh của quận, trong đó có phát triển du lịch văn hóa, du lịch làng nghề truyền thống. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách hành chính, bà sẽ cùng với các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ
Ứng cử viên Lê Thị Thu Hằng trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Ứng cử viên Tạ Thị Tú Uyên cho biết, nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, bà sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân như: chính sách liên quan đến dạy nghề và giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, chính sách về y tế và giáo dục… Đồng thời, tích cực thảo luận tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp về những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh bức xúc và phản ánh kịp thời kiến nghị của cử tri với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri quận Tây Hồ mong muốn các ứng viên thực hiện đúng chương trình hành động và các cam kết; trên cương vị công tác của mình, tạo điều kiện để quân Tây Hồ ngày càng phát triển. Cử tri cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương quan tâm Mặt trận Tổ quốc cơ sở; vận động nhiều nhà khoa học, tổ chức, cá nhân có trình độ, am hiểu để thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc; quan tâm công tác giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân...

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ
Cử tri quận Tây Hồ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cảm ơn 8 ý kiến đóng góp của cử tri ghi nhận, đánh giá cao chương trình hành động của 5 người ứng cử, thể hiện tình cảm, sự động viên, khích lệ của cử tri với các ứng cử viên. Bà nhấn mạnh, việc xây dựng chương trình hành động chỉ là bước đầu, thời gian tới, sẽ là quá trình cụ thể hóa, bổ sung chương trình hành động và hứa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi, khả năng và cương vị công tác với nỗ lực cao nhất. Để thực hiện các nội dung đó, bà mong cử tri ủng hộ, đồng hành, theo dõi, động viên và giám sát trong quá trình triển khai, thực hiện. Đối với các ý kiến cụ thể, bà sẽ tiếp thu và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động