Người thợ điện yêu nghề và những sáng kiến mang lại hiệu quả sản xuất

Trong những dây chuyền sản xuất lớn, nơi âm thanh của máy móc hòa lẫn với nhịp sống công nghiệp hối hả, có những người công nhân thầm lặng đóng góp từng công đoạn nhỏ nhưng thiết yếu để giữ cho cả cỗ máy vận hành trơn tru. Kỹ sư hệ thống điện Lã Văn Giáp (công nhân sửa chữa điện tại Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội - LĐLĐ huyện Sóc Sơn) là một trong những người như thế.
600 nữ công nhân lao động được tư vấn kiến thức, khám sức khỏe miễn phí Thị trường điện máy, điện lạnh ở Hà Nội “tăng nhiệt” đầu hè

Với anh Lã Văn Giáp, công việc không chỉ là “cần câu cơm”, mà hơn hết là đam mê anh gửi gắm cả trách nhiệm nghề nghiệp, tình yêu với từng mạch điện, từng con ốc, từng hệ thống tưởng chừng vô tri nhưng luôn cần đến bàn tay con người vận hành và giữ gìn.

Người thợ kỹ thuật yêu nghề

Sinh năm 1984 và lớn lên tại vùng quê Việt Long, huyện Sóc Sơn, sau thời gian học trung học phổ thông, anh Lã Văn Giáp đã sớm bộc lộ niềm yêu thích với ngành điện.

Tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống điện và trải qua nhiều doanh nghiệp, vị trí việc làm, anh quyết định gắn bó lâu dài với Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội - đơn vị vận hành Nhà máy Điện rác Sóc Sơn, nơi anh xem như mái nhà thứ hai của mình. Công việc tại một nhà máy xử lý chất thải công nghiệp không hề nhẹ nhàng. Môi trường khắc nghiệt, yêu cầu kỹ thuật cao và tính chính xác tuyệt đối trong vận hành luôn là những thử thách lớn, đòi hỏi người kỹ sư không chỉ có trình độ mà còn cần có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao.

Nhiều năm miệt mài trong vai trò nhân viên sửa chữa điện, anh Giáp không ngừng nỗ lực hoàn thiện tay nghề, nắm bắt công nghệ mới và sáng tạo trong từng công việc nhỏ. Với vai trò là kỹ sư điện, anh chịu trách nhiệm toàn bộ hệ thống điện và máy móc phụ trợ tại nhà máy.

Trong môi trường sản xuất có mức độ nguy cơ cao về an toàn điện, anh Giáp luôn đặt yếu tố an toàn, hiệu quả lên hàng đầu. Anh chủ động xây dựng các quy trình bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, đồng thời cập nhật, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế sự cố, rút ngắn thời gian sửa chữa, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Người thợ điện yêu nghề và những sáng kiến mang lại hiệu quả sản xuất
Anh Lã Văn Giáp vinh dự được trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2025.

Anh Giáp thuộc từng hệ thống đường dây, thiết bị trong nhà máy. Chính vì vậy, anh luôn có những sáng kiến để công việc được thuận lợi, mang lại hiệu quả lớn cho doanh nghiệp.

Một trong những sáng kiến tiêu biểu của anh là việc lắp đặt hệ thống sấy tủ điện, giúp bảo vệ thiết bị khỏi độ ẩm - nguyên nhân hàng đầu gây ra chập cháy, gián đoạn vận hành và tổn thất tài sản. Giải pháp này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị mà còn giảm thiểu đáng kể chi phí bảo trì định kỳ cho công ty.

Không dừng lại ở đó, anh còn cải tiến hệ thống nguồn điều khiển biến tần, chuyển sang sử dụng nguồn từ tủ UPS, đảm bảo thiết bị vẫn hoạt động ổn định ngay cả khi hệ thống chính gặp sự cố. Đây là một bước tiến kỹ thuật mang tính ứng dụng cao, đảm bảo tính liên tục và an toàn trong dây chuyền xử lý rác - một lĩnh vực đòi hỏi nghiêm ngặt về vận hành và kiểm soát.

Anh Giáp chia sẻ rằng, mỗi sáng kiến không đến từ “sự ngẫu nhiên”, mà là thành quả của quá trình quan sát tỉ mỉ, suy nghĩ thấu đáo và thử nghiệm kiên trì. Đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần không ngừng học hỏi, sáng tạo - phẩm chất không thể thiếu của người công nhân thời đại mới.

Không ngừng học hỏi và truyền cảm hứng

Xác định thi đua, học tập là cơ hội để nâng cao cao tay nghề, trau dồi kiến thức, với anh Giáp, sự sáng tạo đến từ quá trình học hỏi không ngừng. Anh dành nhiều thời gian trao đổi với đồng nghiệp, nghiên cứu thiết bị mới, đề xuất phương án cải tiến cùng ban kỹ thuật. Đặc biệt, anh luôn tận tâm trong việc đào tạo, kèm cặp nhân viên trẻ - những người mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Người thợ điện yêu nghề và những sáng kiến mang lại hiệu quả sản xuất
Lễ tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2025.

Không chỉ xuất sắc về kỹ thuật, anh Giáp còn là người có tinh thần trách nhiệm cao trong đào tạo và phát triển đội ngũ kỹ thuật kế cận. Từ năm 2023 đến nay, anh đã trực tiếp hướng dẫn, đào tạo hàng chục công nhân mới trong tổ kỹ thuật của mình về kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, máy móc. Anh cũng là người thường xuyên tổ chức các buổi phổ biến quy trình an toàn lao động, kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy cho công nhân.

Tiếp nối thành quả ở công việc chuyên môn, anh Giáp còn nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn phát động như “Công nhân giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt việc tốt”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”...

Anh từng đạt giải Nhất nghề điện công nghiệp trong Hội thi thợ giỏi cấp Công ty năm 2024 và được vinh danh tại Hội thi tay nghề giỏi Thành phố năm 2023. Những thành tích đó không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân, mà còn là nguồn động lực lớn để anh tiếp tục phấn đấu, cống hiến.

Đặc biệt, tại lễ tuyên dương 100 công nhân giỏi Thủ đô năm 2025 do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức, kỹ sư Lã Văn Giáp đã vinh dự được trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” vì những thành tích nổi bật trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của anh mà còn là nguồn cảm hứng cho hàng nghìn công nhân, người lao động khác noi theo. Đó là niềm tự hào của riêng anh, đồng thời là kết quả xứng đáng cho cả quá trình lao động bền bỉ, sáng tạo và đầy trách nhiệm.

Anh Giáp chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu mình làm tốt thì thiết bị sẽ tốt, nhà máy sẽ không dừng lại, đồng nghiệp sẽ yên tâm làm việc. Mỗi người cố gắng một chút thì tập thể sẽ mạnh lên. Tôi yêu nghề này, và sẽ còn gắn bó lâu dài với nó”.

Từ người công nhân thầm lặng đến hình mẫu tiêu biểu của Thủ đô, hành trình của anh Lã Văn Giáp là minh chứng rõ nét rằng: sự nỗ lực, cần cù, trí tuệ và tâm huyết với nghề nghiệp sẽ luôn được ghi nhận, trân trọng và lan tỏa. Anh không chỉ là niềm tự hào của Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội, mà còn là hình ảnh đẹp trong phong trào thi đua yêu nước của giai cấp công nhân Thủ đô hiện nay.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hải Phòng đồng hành cùng Grab Việt Nam quảng bá du lịch và ẩm thực địa phương

Hải Phòng đồng hành cùng Grab Việt Nam quảng bá du lịch và ẩm thực địa phương

Grab Việt Nam vừa chính thức giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực - du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ. Chuỗi chương trình bao gồm sự kiện vinh danh nhà hàng, quán “Trứ danh” Hải Phòng, và ra mắt Food Tour 2.0 ngay trên ứng dụng Grab, mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm khám phá Hải Phòng hiện đại, trực quan và giàu bản sắc hơn.
Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Vào lúc 15h30 chiều Chủ nhật hàng tuần, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” cất lên những âm thanh rộn rã tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Dự án tiếp tục mở ra một cuộc hẹn mới với những giai điệu tươi mới của năm mới đang đến gần khiến khán giả không thể không dừng chân và cuốn theo cảm xúc của các nghệ sĩ thông qua từng tiết mục.
Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Từ ngày 1/1/2026, các cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức trong phạm vi thẩm quyền, được sử dụng kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức để làm căn cứ xác định tiền thu nhập tăng thêm, tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị…
Xã Phù Đổng: Phát huy sức mạnh Mặt trận Tổ quốc trong giảm nghèo bền vững

Xã Phù Đổng: Phát huy sức mạnh Mặt trận Tổ quốc trong giảm nghèo bền vững

Dù mới được kiện toàn, đi vào hoạt động theo mô hình mới từ tháng 7/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phù Đổng đã khẳng định vai trò "cầu nối" vững chắc. Bằng việc huy động hơn 5,3 tỷ đồng cho an sinh xã hội và khơi thông nguồn vốn ưu đãi hơn 240 tỷ đồng, Mặt trận xã đã kiến tạo sinh kế bền vững, giúp người dân yên tâm lạc nghiệp trên vùng đất di sản.
Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công đoàn xã Ngọc Hồi đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, trang trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của tổ chức Công đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2026.
Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Thiết thực các hoạt động tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng tới mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tin khác

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công đoàn xã Ngọc Hồi đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, trang trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của tổ chức Công đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2026.
Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn phường Cửa Nam đã phối hợp với Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2025" tại xã Hiệp Lực (tỉnh Thái Nguyên), mang theo hơi ấm và tinh thần đoàn kết của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đến với người dân vùng cao.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động