Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, phát triển

Nhiệm kỳ qua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và 10 Chương trình công tác của Thành ủy, ngành Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thắng lợi chung về phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Nhiệm kỳ mới, tình hình mới, với khí thế mới, tư duy mới, ngành Văn hóa và Thể thao sẽ gặt được những kết quả nổi bật, toàn diện hơn nữa.
Tổ chức nhiều hoạt động phong trào góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh Nâng cao sức mạnh văn hóa - thể thao vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh

Bảo tồn, hội nhập và phát triển

Với bề dày truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, vì hòa bình và hữu nghị, Thủ đô Hà Nội là địa phương giàu có nhất cả nước về di sản văn hóa; văn hóa Thủ đô ngày càng trở nên đặc sắc, phong phú cả bề rộng lẫn chiều sâu với sự hòa nhập của văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa: xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng… Tất cả các di sản, sự hòa nhập đa dạng về văn hóa ấy là tổng hoà các yếu tố giao lưu, hội nhập, dung hoà, tiếp biến, cởi mở, linh hoạt, để tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội thời kỳ mới, là nguồn lực, động lực quan trọng phát triển văn hóa Thủ đô.

Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, phát triển
Với bề dày truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, vì hòa bình và hữu nghị, Thủ đô Hà Nội là địa phương giàu có nhất cả nước về di sản văn hóa.

Kế thừa và phát triển, với tư duy phát triển không ngừng đổi mới, vận dụng sáng tạo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, đặc trưng xuyên suốt đó là trong nhiều nhiệm kỳ Thành ủy luôn nhất quán lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Nội thông qua Chương trình công tác lớn của nhiệm kỳ Đại hội, tạo bước phát triển cả về lý luận và thực tiễn văn hóa, con người Thủ đô. Chương trình số 06-CTr/TU tiếp tục là bước cụ thể hóa quan trọng tư duy đổi mới của Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, xác định văn hóa và con người Thủ đô không chỉ là mục tiêu, động lực mà còn là nguồn lực mới quan trọng, trực tiếp quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô.

Đặc biệt, ngày 5/5/2022 Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm mục tiêu đến năm 2030 Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", với những đặc trưng “Thủ đô văn hiến - kết nối toàn cầu - thanh lịch hào hoa - phát triển hài hòa - thanh bình thịnh vượng - chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - Nhân dân hạnh phúc”.

Thực hiện kết luận của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, đồng thời triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Luật Thủ đô sửa đổi cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển đột phá của

Thủ đô trong kỷ nguyên mới; Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, định hình tương lai phát triển bền vững… Đây là điều kiện thuận lợi, thời cơ để Thành phố khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, tạo sự đột phá, đồng thời cũng là những thách thức trong phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Lấy văn hóa là “thước đo” văn minh

Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, phát triển
Trong nhiệm kỳ qua, thể thao Hà Nội giữ vững vị thế dẫn đầu.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đã ghi nhận nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong đó, phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" đã đi vào chiều sâu với các mô hình "Dân vận khéo" đang hoạt động. Các cuộc thi "Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp", "Xã, phường, thị trấn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều mô hình đã duy trì hoạt động lâu dài, không chỉ trong thời gian diễn ra cuộc thi. Công tác xây dựng gia đình văn hóa cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Liên hoan "Gia đình văn hóa tiêu biểu" thành phố Hà Nội lần thứ II đã trao 31 giải cho các tập thể và cá nhân. Ba hội nghị tọa đàm về "Cách làm và kinh nghiệm hay trong thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" thu hút 1.500 đại biểu tham dự. Đặc biệt, tỷ lệ hỏa táng toàn Thành phố đạt 74,2%, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về nếp sống văn minh trong việc tang.

Với 6.489 di tích, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số lượng di tích lớn nhất cả nước, trong đó có 21 cụm di tích quốc gia đặc biệt. Trong nhiệm kỳ, Thành phố đã xếp hạng thêm 5 di tích Quốc gia đặc biệt, 6 di tích cấp Quốc gia và vượt chỉ tiêu với 110 di tích cấp Thành phố (chỉ tiêu 30 di tích). Nghị quyết đầu tư công được ban hành với tổng số 579 dự án tu bổ, tôn tạo di tích, tổng kinh phí 14.029 tỷ đồng. Các di tích như đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức 47 triển lãm chuyên đề, thu hút 8.329.116 lượt khách với doanh thu 244 tỷ đồng. Về di sản văn hóa phi vật thể, Thành phố có thêm 20 di sản được đưa vào Danh mục quốc gia, nâng tổng số lên 40 di sản. Trong nhiệm kỳ, 66 nghệ nhân được phong tặng và truy tặng, nâng tổng số nghệ nhân của Hà Nội lên 131 người (18 Nghệ nhân nhân dân và 113 Nghệ nhân ưu tú). Hiện có 35 Câu lạc bộ văn nghệ dân gian đang hoạt động, mỗi Câu lạc bộ được hỗ trợ 20 triệu đồng/năm.

Triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội đã chính thức gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực "Thiết kế sáng tạo". Năm không gian văn hóa sáng tạo được xây dựng tại các địa phương Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Đống Đa. Trong nhiệm kỳ, 152 chương trình nghệ thuật liên quan đến công nghiệp văn hóa được tổ chức. Ngày hội văn hóa vì hòa bình năm 2024 với hơn 10.000 người tham gia là một trong những sự kiện nổi bật, chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô và 25 năm Hà Nội được UNESCO tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình". Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Thành phố đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô quốc gia và cấp thành phố. Qua đó, đã khắc họa đậm nét mảnh đất nghìn năm văn hiến, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Hoạt động nghệ thuật quần chúng được duy trì với trung bình mỗi năm tổ chức 7 - 10 liên hoan, cuộc thi nghệ thuật và 20 lớp tập huấn. Hiện có 16 Câu lạc bộ tại chỗ và gần 20 câu lạc bộ vệ tinh hướng dẫn nghiệp vụ cho gần 3.000 Câu lạc bộ cơ sở. Đối với nghệ thuật chuyên nghiệp, 6 nhà hát của Thành phố trung bình mỗi năm dàn dựng 18 vở diễn mới và biểu diễn trên 3.000 buổi. Đặc biệt, năm 2024 đã tổ chức thành công nhiều sự kiện như Liên hoan "Tiếng hát Cựu Thanh niên xung phong", Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Hà Nội niềm tin Hy vọng", Cuộc thi sáng tác ca khúc "Thanh âm Hà Nội".

Nâng tầm công tác thể dục - thể thao

Thể thao Hà Nội giữ vững vị thế dẫn đầu. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 43,23%, tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 32,5%. Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 được triển khai rộng rãi. Thể thao thành tích cao của Hà Nội tiếp tục đạt thành tích xuất sắc. Tại SEA Games 31, đoàn Thể thao Hà Nội giành 151 huy chương (62 Huy chương Vàng, 35 Huy chương Bạc, 54 Huy chương Đồng), chiếm 30,24% tổng số huy chương của đoàn Việt Nam. Tại SEA Games 32, đoàn đóng góp 40 Huy chương Vàng, 27 Huy chương Bạc, 32 Huy chương Đồng (29,41% thành tích chung). Đặc biệt, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn Hà Nội đứng thứ nhất toàn đoàn trong số 65 đơn vị tham dự - đây là lần thứ 6 liên tiếp Hà Nội giữ vị trí này.

Trong nhiệm kỳ qua, Thành ủy đặc biệt quan tâm việc xây dựng người Hà Nội trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. Đây được xem là 1 trong 5 nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) của Đảng bộ Thành phố đề ra, với các chuẩn mực định hướng cơ bản. Trong đó, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu và tinh thần thượng tôn pháp luật của người Hà Nội được đề cao, là nền tảng quan trọng. Đặc biệt, từ khi Chỉ thị số 30 về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 19/2/2024 là sự kế thừa, tiếp nối những chủ trương, chính sách và biện pháp mà Hà Nội đang tiến hành.

Mặt khác, Chỉ thị cũng thực sự là một bước tiến mới, có tính đột phá trong cuộc vận động xây dựng đời sống đô thị văn minh, con người Hà Nội thanh lịch, bởi đây là lần đầu tiên có một sự chỉ đạo nhất quán, toàn diện ở cấp cao nhất của lãnh đạo Thành phố, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội đối với việc xây dựng cho được đời sống văn minh đô thị. Hai Quy tắc ứng xử (tại cơ quan và nơi công cộng) giai đoạn 2021 - 2025 cũng được triển khai rộng rãi. Phong trào văn hóa đọc được đẩy mạnh…

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua, chất lượng của các hoạt động văn hoá, văn nghệ ngày càng được đổi mới và nâng cao; sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật phong phú, đa dạng. Thành phố Hà Nội với vai trò là cơ quan thường trực chủ trì đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và Thủ đô để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân cả nước và bạn bè quốc tế, nhất là trong phát triển công nghiệp văn hóa, thiết kế các không gian văn hóa nghệ thuật sáng tạo, tái thiết đô thị, giáo dục sáng tạo, tổ chức các sự kiện văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng “Thành phố sáng tạo”.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, có mưa vài nơi.
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động