Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông cuối năm

(LĐTĐ) Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp nhằm kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, nhưng tình trạng vi phạm Luật Giao thông vẫn diễn ra phổ biến. Một phần nguyên nhân chính vẫn là do ý thức chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông.
Hà Nội: Nâng cao ứng dụng các thành tựu công nghệ số vào khâu dịch vụ điện Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ

Nhiều vi phạm vẫn diễn ra

Mới đây, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Cầu Giấy bất ngờ kiểm tra trên đường Nguyễn Khang - Trần Duy Hưng vào lúc nửa đêm. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, Tổ công tác đã dừng hàng loạt các xe máy vi phạm lỗi chở quá số người quy định, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm.

Điển hình, vào khoảng 22h40 đêm 23/11, Tổ công tác đã tiến hành dừng xe máy Vespa mang biển kiểm soát 29P1-466.xx do L.X.D. (sinh năm 1995, trú tại xã Yên Hoà, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình) điều khiển chở 3 cô gái phía sau đều vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Tại chốt kiểm tra, L.X.D. không xuất trình được giấy phép lái xe cùng giấy tờ liên quan đến phương tiện. Với lí do chở các bạn đi sinh nhật về, L.X.D. xin bỏ qua vi phạm nhưng không được.

Hay trường hợp N.ĐT. (sinh năm 1998, trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Wave biển kiểm soát 29T1-521.xx chở 2 người phía sau không đội mũ bảo hiểm, khi thấy Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, N.ĐT. điều khiểm xe bỏ chạy vào ngõ trên đường Nguyễn Khang nhưng Tổ công tác đã tiến hành bám sát, tạm giữ phương tiện, yêu cầu N.ĐT. và 2 người ngồi sau quay lại chốt kiểm tra để xử lý vi phạm.

Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông cuối năm
Nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, các trường hợp người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, xe máy chở quá số người, tài xế không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe... bị phát hiện đều bị Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ xe theo quy định.

"Sau giãn cách xã hội, vi phạm giao thông có dấu hiệu gia tăng trở lại, đơn vị lên kế hoạch phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Cầu Giấy tuần tra kiểm soát, kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng tụ tập, đi thành đoàn, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường thuộc đơn vị quản lý, đảm bảo bình an cho người tham gia giao thông", Thiếu tá Phạm Văn Chiến thông tin.

Ý thức kém, tâm lý cả nể khi gặp bạn bè sau thời gian giãn cách xã hội kéo dài khiến nhiều người đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện, gây nguy hiểm cho bản thân và nhiều người tham gia giao thông khác.

Đơn cử, khoảng 21h15 ngày 23/10, Tổ công tác Y7/141 (Công an thành phố Hà Nội) đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thì nghe thấy tiếng tri hô của người dân đuổi theo xe ô tô bán tải biển kiểm soát 29H-474.15. Tổ công tác ngay lập tức đã triển khai đội hình chặn bắt lái xe, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý địa bàn kiểm tra nồng độ cồn, kết quả, nồng độ cồn của lái xe là 1.075 miligam/1 lít khí thở.

Vụ việc được làm rõ, lái xe P.V.H. (30 tuổi) sau khi húc vào đuôi xe máy của 2 bạn trẻ đang lưu thông theo hướng Nguyễn Trãi, Thanh Xuân khiến cả hai ngã ra đường, trong đó cô gái ngồi sau có dấu hiệu chấn thương vùng đầu, xe hư hỏng nặng. Ngay sau khi gây ra tai nạn, lái xe phóng xe bỏ chạy. Khi đi hết hầm đường bộ Khuất Duy Tiến, lái xe tiếp tục đâm vào một phương tiện khác đi cùng chiều. Nhiều người dân đã đuổi theo yêu cầu lái xe quay lại giải quyết. Tuy nhiên chỉ đến khi Tổ công tác Y7/141 chặn bắt lái xe mới dừng lại.

Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông cuối năm
Nhiều người đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác

Được biết, từ ngày 24/7 đến 24/11, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã lập biên bản xử lý 5.082 trường hợp phương tiện vi phạm giao thông các loại, tạm giữ 739 bộ giấy tờ, tạm giữ 167 phương tiện, trong đó có 598 ô tô và 1.232 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thu nộp kho bạc Nhà nước gần 2 tỷ đồng.

Triển khai nhiều giải pháp

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), hiện có đến 70% số vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện dùng rượu, bia khi tham gia giao thông. Ðặc biệt, tai nạn nghiêm trọng thường xảy ra vào buổi tối các ngày cuối tuần, bởi những ngày này số người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia tăng lên cao. Chính vì thế, thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường tuần tra, lập chốt ở những tuyến đường có nhiều quán nhậu, lập biên bản xử phạt hàng trăm trường hợp người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt phép quy định mỗi đêm.

Hiện, Cảnh sát giao thông ở các tỉnh, thành phố lớn, như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng... đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải - Tổ trưởng Tổ chuyên đề Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) nhận định, hầu hết người vi phạm an toàn giao thông đều chưa hiểu biết hết những nguyên tắc về giao thông dẫn đến điều khiển xe theo cảm tính. Họ không nắm được hết những cảnh báo nguy hiểm có thể xảy ra trên đường nên vi phạm an toàn giao thông dẫn đến tình trạng tránh vượt không đúng và vi phạm tốc độ... diễn ra rất phổ biến. Hậu quả của việc thiếu ý thức như trên đã dẫn đến không ít vụ tai nạn giao thông gây chết người đáng tiếc.

Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông cuối năm
Từ nay đến cuối năm 2021, các Đội Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để nâng cao ý thức người dân.

Trao đổi về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông những tháng cuối năm, Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, hiện các địa phương đã qua thời gian giãn cách xã hội, cũng là những tháng cuối năm 2021, hoạt động kinh tế - xã hội, giao lưu, gặp gỡ… gia tăng. Vì vậy, nhiều lái xe bất chấp nguy hiểm, tai nạn, uống rượu, bia vượt quá quy định cho phép. Trong quá trình xử lý, nhiều lái xe vi phạm tìm đủ mọi cách né kiểm tra, xử phạt, thậm chí chống đối bằng nhiều hình thức khác nhau.

"Từ nay đến cuối năm 2021, các Đội Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để nâng cao ý thức người dân; không lái xe khi đã uống rượu, bia, sử dụng chất ma túy; không phóng nhanh, vượt ẩu; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện và các biện pháp hạn chế tai nạn xe mô tô, xe gắn máy, tai nạn đò ngang, tai nạn đường sắt; vận động các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia cảnh giới, hướng dẫn giao thông tại các điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông", Thiếu tá Đào Việt Long thông tin.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.

Tin khác

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Xem thêm
Phiên bản di động