Nâng cao ý thức, đồng tâm chống dịch!

(LĐTĐ) Cuối cùng điều không mong đợi đã đến, làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 đã hiện hữu ở nước ta. Điều đặc biệt nguy hiểm ở lần dịch này có cả virus Covid-19 biến chủng từ Ấn Độ- một loại biến chủng cực kỳ nguy hiểm đang gây nỗi “kinh hoàng” ở quốc gia này.
Hà Nội thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Thủ tướng Chính phủ: Nguy cơ dịch bệnh rất cao, có thể bùng phát bất cứ lúc nào

Vì vậy, để đại dịch Covid-19 không lây lan nhanh trong cộng đồng, đồng thời tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra, ngoài thực hiện nghiêm nguyên tắc 5 K của Bộ Y tế, hơn lúc nào hết cả hệ thống chính trị phải đặt vào trạng thái “thời chiến”, sẵn sàng chiến đấu với đại dịch trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nâng cao ý thức, đồng tâm chống dịch!
Ảnh Kim Tiến

Mặc dù chúng ta đã hết sức cố gắng và đề cao cảnh giác, song chỉ vì sự lơi là của một bộ phận cán bộ chức trách và sự thiếu ý thức của một số người trong quá trình cách ly y tế dẫn đến làn sóng dịch thứ 4 ập đến nước ta với mức độ, quy mô ngày càng khó lường.

Từ một ca nhập cảnh người Hà Nam hết cách ly tập trung ở Đà Nẵng, khi về quê hương không tuân thủ nguyên tắc cách ly tại nhà 14 ngày dẫn đến hệ lụy dịch Covid-19 bị lây lan ra cộng đồng; Từ việc quản lý nhập cảnh và môi trường cách ly y tế do tư nhân quản lý lỏng lẻo dẫn đến một số chuyên gia nước ngoài bị nhiễm Covid-19 gây lây lan ra cộng đồng. Những đốm lửa nhỏ, nhưng có thể làm bùng cháy cả cánh rừng!

Dịch Covid-19 lại đến, biến chủng mới ở Ấn Độ đã xuất hiện tại Việt Nam. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Thủ tướng Chính phủ tiến hành họp khẩn và ban hành nhiều Công điện về phòng, chống dịch Covid-19; Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng ban hành các Công điện liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cả hệ thống đang vào cuộc.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận, so với các làn sóng dịch Covid-19 trước, hiện rất nhiều người dân đang có tâm lý chủ quan, xem thường công tác phòng dịch. Ngay thời điểm nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, khi các tin tức phát đi về sự “khủng khiếp” ở Ấn Độ do đại dịch Covid-19, các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Philippines… đang “căng mình” chống dịch thì ở nước ta, nhiều địa điểm du lịch vẫn chật kín người như ở bãi biển Vũng Tàu, chợ đêm Đà Lạt… Nói chung ở đâu có điểm du lịch ở đó cũng ùn ùn người kéo đến. Ngay cả khi thành phố Hà Nội cấm quán vỉa hè, dịch vụ karaoke, vũ trường, massage…thì các quán nhậu, quán bia hơi, quán cà phê trong nhà vẫn đông khách. Đặc biệt, nhiều quán nhậu, nhất là quán bia hơi khách hàng vẫn rất đông, ngồi uống không thực hiện giãn cách.

Tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân và sự thiếu cương quyết của một số cấp chính quyền cơ sở nếu không kịp chấn chỉnh sẽ dẫn đến hệ lụy khó lường. Tại các cuộc họp của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo công tác phòng, chống dịch rất cụ thể, trong đó có đề cập về trách nhiệm của người đứng đầu. Theo đó, ở đâu để xảy ra dịch, ở đâu lơi là trong công tác phòng, chống dịch ở đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo năng động, kịp thời, quyết đoán và sáng tạo của Chính phủ, các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trj, đặc biệt là ý thức của người dân, nhất định chúng ta sẽ kiểm soát được tình hình. Đại dịch một lần nữa sẽ được đẩy lùi!

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tin khác

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Khơi nguồn lực đón vận hội mới

Khơi nguồn lực đón vận hội mới

(LĐTĐ) Xuân mới mang theo vận hội mới đến với đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp. Điều mà chúng ta quan tâm là khơi nguồn lực ra sao để đón vận hội mới, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại…
Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước

Kinh tế Việt Nam vững niềm tin tiến bước

(LĐTĐ) Khi nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều biến số khó lường, những căng thẳng địa chính trị khiến thương mại và đầu tư suy giảm thì Việt Nam với nền kinh tế có độ mở lớn cũng không tránh khỏi xu hướng bị tác động. Dẫu vậy, Việt Nam đã kiên cường, vững vàng vượt sóng gió để khép lại một năm khó khăn bằng những thành tựu đáng tự hào; tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 tăng 5,05%, gấp 1,68 lần mức tăng chung của kinh tế thế giới, trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tích cực, ấn tượng…
Quốc hội hành động, đổi mới vì dân

Quốc hội hành động, đổi mới vì dân

(LĐTĐ) Đổi mới tư duy, chủ động vào cuộc “từ sớm, từ xa” là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Từ sự chủ động, vào cuộc “từ sớm, từ xa” đó, năm 2023, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật cả trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng bước vào năm 2024 - năm bứt phá để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.
Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!

Học Bác để làm nên những thắng lợi mới!

(LĐTĐ) Cách đây hơn 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung làm quan dưới thời hậu Lê đã nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao; nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Tiếp bước cha ông, về vấn đề cán bộ, đúc kết những tinh hoa của dân tộc và thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc của Đảng”.
Xem thêm
Phiên bản di động