Nâng cao vị thế Công đoàn, lan tỏa tiếng nói công nhân

(LĐTĐ) Xác định rõ vai trò của công tác truyền thông trong việc nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, lan tỏa tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn.
Nâng cao vị thế công đoàn Khẳng định vị thế Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Phát huy vai trò tiên phong

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, tiếng nói của tổ chức Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động, trong suốt quá trình phát triển, Báo Lao động Thủ đô luôn đồng hành, đóng góp vào hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Báo đã tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục mọi mặt hoạt động của các cấp Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động. Phóng viên của Báo được Ban Biên tập phân công theo dõi, bám sát hoạt động của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, hoạt động của LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các Công đoàn cơ sở. Vì vậy, đối với mỗi hoạt động, từ sự chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ Thành phố đến thực tiễn triển khai và kết quả mà các cấp Công đoàn đạt được đều được phản ánh sinh động trong từng tin, bài.

Nâng cao vị thế Công đoàn, lan tỏa tiếng nói công nhân
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại buổi thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Lao động Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Công

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động như: “Lao động giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… đều được đội ngũ phóng viên của Báo tiếp cận thông tin, phản ánh sinh động qua nhiều hình thức như khai thác, tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến trong phong trào; cách thức triển khai sáng tạo, hiệu quả ở các cấp Công đoàn; công tác biểu dương, khen thưởng… Các tin, bài đăng trên Báo Lao động Thủ đô và các ấn phẩm của Báo không chỉ làm nổi bật vai trò của tổ chức Công đoàn mà còn góp phần cổ vũ phong trào thi đua lao động, sản xuất, sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển.

Báo Lao động Thủ đô đã xây dựng được bản sắc riêng biệt khi tập trung truyền thông các lĩnh vực lao động việc làm, Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, với các thông tin đa chiều được kiểm chứng, chuẩn xác, chuyên sâu. Từ đó, Báo đã trở thành diễn đàn tin cậy để cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, doanh nghiệp có thể trao đổi kiến thức pháp luật, kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn, trong sản xuất kinh doanh…

Đặc biệt, thông qua việc phản ánh khách quan, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động và đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, Báo Lao động Thủ đô luôn nhận được sự tin cậy, chia sẻ của công nhân, viên chức, lao động khi họ gặp khó khăn, nhất là trong thực hiện chế độ chính sách lao động.

Trong bối cảnh báo chí phát triển ngày càng mạnh mẽ và nhu cầu tiếp cận thông tin của độc giả ngày càng đa dạng, Báo Lao động Thủ đô đã nhanh nhạy, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong cách thức triển khai tin, bài. Trên báo điện tử, các tin, bài về hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động được trình bày bằng các loại hình báo chí hiện đại như: Infographic, Longform, Emagazin, Clip, Audio… đã tạo ra sự mới mẻ, hấp dẫn và thu hút đông đảo bạn đọc truy cập. Ngoài ra, hàng năm, Báo đều phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức hàng chục cuộc đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách, giải đáp kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động. Mỗi cuộc giao lưu thu hút hàng chục nghìn đoàn viên, người lao động tham gia trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, góp phần cùng các cấp Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và lan tỏa hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tổ chức Công đoàn.

Đưa thông tin nhanh hơn trên nền tảng số

Đặc biệt, với những sự kiện lớn của tổ chức Công đoàn như: Tết sum vầy; Đưa công nhân về quê đón Tết; Tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô”; Phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”… Báo Lao động Thủ đô đều xây dựng kế hoạch truyền thông trước, trong và sau sự kiện. Trong quá trình diễn ra sự kiện, Báo có Ê kíp để truyền trực tuyến sự kiện, đảm bảo thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và có sức lan tỏa mạnh mẽ.Phải khẳng định rằng, Báo Lao động Thủ đô đã và đang thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, tập trung tuyên truyền đậm nét về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, góp phần khắc họa rõ nét và lan tỏa rộng rãi hơn về vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Đồng thời, Báo cũng phản ánh sâu sắc, sinh động mọi mặt đời sống của công nhân, viên chức, lao động, tạo một kênh thông tin quan trọng để các cấp ngành nắm bắt về đời sống việc làm, tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có những sự lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm chăm lo kịp thời, ổn định tư tưởng công nhân, viên chức, lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động.

Tại buổi thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Lao động Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Báo Lao động Thủ đô trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời nhấn mạnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: Nhân lực còn mỏng, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc còn hạn chế, nhưng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Lao động Thủ đô đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ một cơ quan báo chí chính thống của Thủ đô Hà Nội, cơ quan ngôn luận của LĐLĐ thành phố Hà Nội, diễn đàn của công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Báo đã vươn lên khẳng định được vị trí vững vàng trong hệ thống báo chí của Thủ đô và cả nước. Đây là niềm tự hào không chỉ của riêng Báo Lao động Thủ đô mà còn là niềm tự hào của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô.

Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng và ban hành Chương trình số 09/CTr-LĐLĐ về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô giai đoạn 2023 - 2028 (Chương trình số 09). Trong đó, đối với công tác tuyên truyền, Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố đặt ra chỉ tiêu hằng năm phấn đấu 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở có từ 1.000 lao động trở lên phải có ít nhất 1 tuyên truyền viên. 100% cán bộ làm công tác Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội do LĐLĐ Thành phố quản lý định kỳ được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng công tác truyền thông và hoạt động công đoàn.

Nâng cao vị thế Công đoàn, lan tỏa tiếng nói công nhân
Báo Lao động Thủ đô phối hợp với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức chương trình đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách cho CNVCLĐ. Ảnh: Mai Quý

100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các Công đoàn cơ sở có từ 1.000 lao động trở lên được tập huấn ít nhất 1 lần/1 năm về các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác truyền thông. 100% các đơn vị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở duy trì thường xuyên hoạt động trang Fanpage của đơn vị, cập nhật liên tục các thông tin, hoạt động mới của đơn vị và Công đoàn cơ sở; 100% cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được phân công làm cộng tác viên của Trang Thông tin điện tử LĐLĐ Thành phố gửi thông tin, hình ảnh cộng tác thường xuyên, liên tục. Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô sử dụng đa dạng và hiệu quả các hình thức, phương thức truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và toàn xã hội về hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô; chú trọng đẩy mạnh và khai thác lợi thế của truyền thông số.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố đề ra giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phát động và tổ chức trong đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào do tổ chức Công đoàn phát động; sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Tuyên giáo Công đoàn. Tập trung nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hoạt động của Báo Lao động Thủ đô. Tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội, đối thoại giao lưu trực tuyến về các vấn đề liên quan đến người lao động, tổ chức Công đoàn, giải đáp chính sách pháp luật. Trong đó tập trung đầu tư nhân lực, vật lực để nâng cao chất lượng và mở rộng diện phổ cập thông tin cho báo điện tử.

Tiếp tục phụng sự tốt hơn

Tiếp tục phát hành cuốn Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở. Chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet, Trang Facebook “Công đoàn Hà Nội”, trang Thông tin điện tử tổng hợp LĐLĐ Thành phố; tạo app Công đoàn Hà Nội, tổ chức livestream các sự kiện do Công đoàn tổ chức trên Trang Facebook Công đoàn Hà Nội. Nghiên cứu đổi mới thực chất các hoạt động cao điểm tập trung trong Tháng Công nhân hàng năm để đoàn viên, người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức truyền thông đang được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động đón nhận; linh hoạt kết hợp các phương pháp, công cụ, kênh, nền tảng truyền thông đa dạng, từ truyền thống (báo in, truyền hình, phát thanh, bản tin sinh hoạt Công đoàn, pa-nô, loa truyền thanh, bảng tin nội bộ, hội nghị, hội thảo...) đến hiện đại (báo điện tử, các nền tảng tương tác trên internet, các ứng dụng di động), từ truyền thông đại chúng chính thống (các cơ quan báo chí được thành lập theo quy định) đến truyền thông xã hội (các diễn đàn online, các nhóm mạng xã hội) và tổ chức các sự kiện để đảm bảo hiệu ứng tốt và đạt kết quả cao.

Định kỳ khảo sát nhu cầu về nội dung, mô hình học tập, nâng cao trình độ, tiếp cận thông tin của đoàn viên, người lao động; cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng bằng các hình thức phù hợp giúp đoàn viên, người lao động chủ động tìm hiểu, khai thác, sử dụng thông tin hiệu quả. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp Công đoàn với các đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội (Trường Trung cấp nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội,…), các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Có thể nói, công tác truyền thông Công đoàn đang được tổ chức Công đoàn Thủ đô chú trọng triển khai một cách bài bản, đổi mới, sáng tạo nhằm lan tỏa hình ảnh của tổ chức Công đoàn, giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức Công đoàn. Từ đó, gắn bó, tin yêu tổ chức Công đoàn, yên tâm làm việc, lao động sản xuất, đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cháy xưởng tái chế nhựa ở Hoài Đức, một người tử vong

Cháy xưởng tái chế nhựa ở Hoài Đức, một người tử vong

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng nay (28/9), tại xưởng tái chế nhựa (diện tích khoảng 500m2) khu chùa Rừng, Miền Bãi, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, phát sinh khói khí độc, khiến công tác chữa cháy hết sức khó khăn. Vụ cháy làm 1 người tử vong và thiệt hại một phần xưởng tái chế nhựa...
Nghệ An: Sôi nổi Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm trong KCN WHA và Nam Cấm

Nghệ An: Sôi nổi Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm trong KCN WHA và Nam Cấm

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An phối hợp cùng UBND huyện Nghi Lộc tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Lộc và người lao động trong huyện và các huyện lân cận trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai: Liên tiếp bắt hai nhóm buôn bán ma túy

Đồng Nai: Liên tiếp bắt hai nhóm buôn bán ma túy

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án liên quan đến vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.
Đoàn viên ngành Giao thông vận tải sôi nổi tranh tài lái xe mô tô giỏi, an toàn

Đoàn viên ngành Giao thông vận tải sôi nổi tranh tài lái xe mô tô giỏi, an toàn

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở GTVT Hà Nội tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ và Kỹ năng lái xe mô tô giỏi, an toàn” trong công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT Hà Nội năm 2024.
70 tác phẩm trưng bày tại triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi”

70 tác phẩm trưng bày tại triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi”

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), ngày 28/9, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Chi hội Nhiếp ảnh - Báo chí (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội) tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Hà Nội trong tôi”.
Xây dựng lại nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão số 3 trước 31/12

Xây dựng lại nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão số 3 trước 31/12

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3 (bão Yagi), sáng 28/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng lại nhà ở cho dân bị mất tài sản trước 31/12 với vách cứng, nền cứng, mái cứng; hoàn thành khắc phục cơ sở trường học, bệnh viện, trạm xá trong tháng 10/2024.
Sân chơi bổ ích dành cho nhân viên nuôi dưỡng cấp học mầm non

Sân chơi bổ ích dành cho nhân viên nuôi dưỡng cấp học mầm non

(LĐTĐ) Trong hai ngày 28 - 29/9, 140 nhân viên nuôi dưỡng xuất sắc đến từ các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tham gia thi tài tại Hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp học mầm non năm học 2024 - 2025.

Tin khác

Sôi nổi Hội khỏe Công đoàn UBND huyện Thanh Trì chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô

Sôi nổi Hội khỏe Công đoàn UBND huyện Thanh Trì chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng nay (28/9), Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Trì khai mạc Hội khỏe UBND huyện mở rộng năm 2024. Đây là sự kiện văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và 70 năm Giải phóng huyện Thanh Trì (6/10/1954 - 6/10/2024).
Phát huy tốt vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn

Phát huy tốt vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân vừa tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động khối giáo dục, sơ kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục - Đào tạo quận.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã đặt ra mục tiêu hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm.
Hướng tới mục tiêu "Thấu hiểu tận tâm - Nâng tầm đổi mới" của ngành Y tế

Hướng tới mục tiêu "Thấu hiểu tận tâm - Nâng tầm đổi mới" của ngành Y tế

(LĐTĐ) Cuộc thi video "Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Quyết định 2151" do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động, đã thu hút được đông đảo Công đoàn cơ sở tham gia.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối giáo dục

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khối giáo dục

(LĐTĐ) Năm học 2023 - 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn luôn chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động, duy trì ổn định nề nếp hoạt động của Công đoàn cơ sở các nhà trường. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm học...
Hơn 200 cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội được tập huấn nghiệp vụ công tác

Hơn 200 cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội được tập huấn nghiệp vụ công tác

(LĐTĐ) Nhằm nâng trang bị, nâng cao nghiệp vụ công tác, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn, mới đây, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2024, chuyên đề “Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.
Cụm thi đua số 3 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức thành công Sơ khảo Hội thi “Công đoàn Hà Nội - Hành trình xây dựng và phát triển”

Cụm thi đua số 3 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức thành công Sơ khảo Hội thi “Công đoàn Hà Nội - Hành trình xây dựng và phát triển”

(LĐTĐ) Ngày 26/9, Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Sơ khảo Hội thi “Công đoàn Hà Nội - Hành trình xây dựng và phát triển”.
Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 26/9, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn, triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Nghệ An cho cán bộ Công đoàn cơ sở.
Infographic: Biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Infographic: Biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

(LĐTĐ) Ngày 2/10 tới đây, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương 100 “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” và tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024.
LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Tham gia phản biện để thực hiện dân chủ ở cơ sở

LĐLĐ tỉnh Gia Lai: Tham gia phản biện để thực hiện dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo “Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
Xem thêm
Phiên bản di động