Nâng cao nhận thức của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng “Gia đình hạnh phúc, không bạo lực”

Năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã thụ lý và giải quyết hơn 17 nghìn vụ việc về hôn nhân gia đình. Bạo lực là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc ly hôn hiện nay. Vì vậy, các cấp Hội phụ nữ Thủ đô đã không ngừng truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, không bạo lực.
Phòng, chống bạo lực gia đình: Cần cơ chế đặc biệt để bảo vệ trẻ em Hội Phụ nữ cần thể hiện hành động mạnh mẽ chống bạo lực gia đình Hội nghị Báo cáo viên Thành phố tháng 6/2024

Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người; nơi gìn giữ, vun đắp và phát huy những giá trị truyền thống và quý báu của dân tộc. Một mái ấm gia đình hạnh phúc, thực sự là tổ ấm yêu thương là mong muốn, ước mơ rất đời thường của mỗi người và quan tâm chung của toàn xã hội.

Tuy nhiên, cùng với tiến trình giao lưu, hội nhập quốc tế, sự phát triển của internet, mạng xã hội, bên cạnh những tác động tích cực, gia đình Thủ đô cũng như tại các đô thị lớn đang đứng trước những thách thức, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, giữa ông bà, cha mẹ và con cái ở một số gia đình khá lỏng lẻo, tỷ lệ ly hôn, ly thân ở các gia đình, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ trẻ em có xu hướng tăng trong đó nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em. Một số vụ việc bạo lực gia đình có tính chất rất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nâng cao nhận thức của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng “Gia đình hạnh phúc, không bạo lực”
Các gia đình tham gia cuộc thi vẽ tranh "Gia đình hạnh phúc, không bạo lực".

Theo báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 17.503 vụ việc về hôn nhân gia đình (tăng 105 vụ so với cùng kỳ năm 2022), giải quyết 17.108 vụ việc (tăng 121 vụ việc so với 2022). Bạo lực là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc ly hôn hiện nay.

Trước các vấn đề bức bối liên quan đến gia đình, nhiều năm qua, các cấp Hội phụ nữ Thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm truyền thông tới hội viên phụ nữ và cộng đồng về hôn nhân gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Tại quận Ba Đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận đã tổ chức “Chương trình truyền thông hưởng ứng Tháng hành động hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình”, hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2024. Tại huyện Mê Linh, huyện Thanh Trì, Hội LHPN huyện tổ chức phiên tòa giả định, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện năm 2024,… Các phiên tòa giả định đã được đông đảo chị em cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng và nhận định rất ý nghĩa, đem đến các thông tin thiết thực với đời sống mỗi người trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong “Chương trình truyền thông hưởng ứng Tháng hành động hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2024, Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình Đinh Thị Phương Liên cho biết: Thời gian vừa qua, thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN Thành phố, của Quận ủy Ba Đình, Hội LHPN quận đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra. Các phong trào thi đua trong các cấp Hội Phụ nữ quận được đẩy mạnh. Phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch” được triển khai hiệu quả.

Nâng cao nhận thức của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng “Gia đình hạnh phúc, không bạo lực”
Hội LHPN huyện Mê Linh tổ chức phiên tòa giả định phòng, chống bạo lực gia đình.

Các cấp Hội đã tập trung xây dựng và nâng cao giá trị cốt lõi của người phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp, văn minh thanh lịch, đóng góp tích cực vào việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc bình đẳng tiến bộ, thượng tôn pháp luật.

Tham gia cuộc thi vẽ tranh “Gia đình hạnh phúc, không bạo lực” hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình” do Hội LHPN Thành phố và quận Ba Đình tổ chức, em Nguyễn Thùy Linh (Phúc Xá, Ba Đình) chia sẻ: “Em muốn vẽ lên câu chuyện về lời cảnh tỉnh đối với gia đình có bạo lực, nỗi hoảng sợ của trẻ em và nỗi đau buồn của người mẹ khi đối diện với bạo lực từ người cha. Em mong tác phẩm sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai vẫn còn bạo hành phụ nữ, trẻ em”.

Nâng cao giá trị cốt lõi của người phụ nữ Thủ đô

Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội cho biết: Là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trong thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao nhận thức của phụ nữ và cộng đồng về giá trị tốt đẹp của gia đình; xây dựng các mô hình hỗ trợ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của gia đình, các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình.

Cùng với đó, các cấp Hội cũng thành lập Hội đồng Tư vấn cấp Thành phố để tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; thành lập 74 tổ “Tư vấn giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em”; 1.978 mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 110 nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật; 5 mô hình điểm “Thành phố an toàn, thân thiện đối với trẻ em gái” và các mô hình Câu lạc bộ Gia đình văn minh hạnh phúc; Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình; Câu lạc bộ Nam giới đồng hành vì sự an toàn của phụ nữ, trẻ em; mô hình Tổ dân phố an toàn, Làng quê an toàn…

Chủ tịch Hội LHPN Lê Kim Anh đề nghị các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục tích cực triển khai một số hoạt động trọng tâm, cụ thể, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ cùng cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, các kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

Nâng cao nhận thức của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng “Gia đình hạnh phúc, không bạo lực”
Những "thông điệp" về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc được vẽ lên trang giấy trắng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân Thủ đô các nội dung của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, chủ đề và thông điệp truyền thông nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình: “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc, Quốc gia thịnh vượng”.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đề án “Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ trẻ em”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó có tiêu chí gia đình không có bạo lực… bằng nhiều hình thức tập huấn, tọa đàm, giao lưu câu lạc bộ, sinh hoạt chi hội, sinh hoạt cộng đồng, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền, sản phẩm truyền thông trực tiếp và truyền thông qua mạng xã hội, báo chí, truyền hình…

Song song với đó, tuyên truyền đến các gia đình hội viên, phụ nữ về vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc tập trung các nội dung: kiến thức, kỹ năng về giáo dục đời sống gia đình, về cách ứng xử trong gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, nuôi dạy, chăm sóc con; vai trò của phụ nữ trong phát huy giá trị gia đình truyền thống và xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ mới.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng điển hình tập thể, cá nhân trong công tác xây dựng gia đình, biểu dương gia đình văn minh hạnh phúc tiêu biểu, gia đình 5 không 3 sạch, 5 có 3 sạch, các hoạt động thiết thực tạo sự gắn kết giữa các thành viên gia đình; quan tâm công tác chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” - thăm tặng quà trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi…

Cùng với đó là sự chủ động và phối hợp với các phòng, ngành, đề xuất với chính quyền các cấp giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời lên tiếng, đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực gia đình; tư vấn, hỗ trợ các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình tại địa phương.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động