Hội Phụ nữ cần thể hiện hành động mạnh mẽ chống bạo lực gia đình

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại với phụ nữ Thủ đô, ngày 30/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, Hội Phụ nữ các cấp cần thể hiện tiếng nói và hành động mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, kịp thời hơn nữa trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; chống bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình.
Phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trong phát triển Thủ đô Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Cuba Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đối thoại với 15 nghìn phụ nữ Thủ đô

Tại Hội nghị đối thoại, đã có 14 ý kiến phát biểu trực tiếp, gửi gắm kiến nghị tới lãnh đạo Thành phố liên quan đến các vấn đề phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ.

Hà Nội: Hội Phụ nữ cần thể hiện hành động mạnh mẽ chống bạo lực gia đình
Lãnh đạo thành phố Hà Nội khen thưởng hội viên phụ nữ Thủ đô tiêu biểu. (Ảnh: Lương Toàn)

Bà Nguyễn Thị Lợi (phụ nữ dân tộc Mường, huyện Quốc Oai) mong muốn lãnh đạo Thành phố quan tâm, có cơ chế hỗ trợ về vay vốn, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm đối với hợp tác xã và có hỗ trợ đặc thù riêng cho hợp tác xã do nữ làm chủ. Bà Bùi Thị Ngọc Thúy (quận Tây Hồ) kiến nghị Thành ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển để nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội phụ nữ các cấp...

PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội kiến nghị lãnh đạo Thành phố quan tâm có cơ chế để phát huy vai trò, tạo điều kiện để nữ trí thức Hà Nội được đóng góp cho Thủ đô, nhất là thế mạnh như tham gia tư vấn phản biện trong một số lĩnh vực: Văn hóa - xã hội; xây dựng đô thị văn minh; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô...

Bà Lê Nguyễn Ngọc Thủy (công nhân lao động Công ty Toto Việt Nam) kiến nghị lãnh đạo Thành phố quan tâm xây nhà ở thu nhập thấp, đầu tư thêm nhà trẻ, trường học, tăng lớp học công lập, tạo điều kiện để các cháu, con công nhân có điều kiện được học tập với chi phí thấp.

Bà Bùi Thị Trinh (quận Bắc Từ Liêm) kiến nghị lãnh đạo Thành phố quan tâm nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ không chuyên trách tại xã, phường lên 70%. Đồng thời, quan tâm nâng mức bồi dưỡng với Chi hội trưởng phụ nữ và các đoàn thể lên 500.000 đồng/tháng để động viên cán bộ đoàn thể tại địa bàn dân cư tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương…

Hà Nội: Hội Phụ nữ cần thể hiện hành động mạnh mẽ chống bạo lực gia đình
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị đối thoại. (Ảnh: Lương Toàn)

Sau khi đại diện các sở, ban, ngành trả lời kiến nghị, đề xuất của phụ nữ Thủ đô, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị, đồng thời giao Văn phòng Thành ủy tổng hợp để đưa vào thông báo kết luận của Hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Thành phố rất cần sự tham gia tích cực, hiệu quả của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và lãnh đạo Thành phố, chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời tăng cường thu hút hội viên, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, những vấn đề khó khăn, bức xúc của phụ nữ, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị để có thêm nhiều sáng kiến, việc làm thiết thực, cụ thể chăm lo cho sự phát triển của phụ nữ, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ yếu thế.

Hà Nội: Hội Phụ nữ cần thể hiện hành động mạnh mẽ chống bạo lực gia đình
Đại biểu Bùi Thị An nêu kiến nghị tại Hội nghị đối thoại. (Ảnh: Lương Toàn)

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, Hội Phụ nữ các cấp cần thể hiện tiếng nói và hành động mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, kịp thời hơn nữa trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; chống bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình.

Trong tổ chức các phong trào phụ nữ Thủ đô, cần tham gia tích cực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, cần nghiên cứu kỹ đặc điểm, tình hình, đảm bảo phát huy được những lợi thế, ưu điểm của nữ giới, như: kiên trì, tỉ mỉ, khéo léo... và vai trò tổ chức, chăm lo cuộc sống, giữ lửa trong gia đình, đảm bảo sự yên ấm của từng tế bào xã hội.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của Thành phố trong tình hình mới; chú trọng triển khai các giải pháp phòng ngừa, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Hà Nội: Hội Phụ nữ cần thể hiện hành động mạnh mẽ chống bạo lực gia đình
Quang cảnh Hội nghị tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Lương Toàn)

Đồng thời giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, mô hình để xây dựng Thành phố an toàn, thân thiện cho phụ nữ, trẻ em. Hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ Thủ đô có điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của Thành phố, có cơ chế để đội ngũ nữ trí thức tham gia tư vấn, phản biện một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cải tạo các công viên, vườn hoa, nhất là tại địa bàn các huyện; chỉ đạo triển khai cấp nước sạch tại các địa bàn nông thôn, nhà ở xã hội và trường học tại các khu công nghiệp và chế xuất Thành phố phù hợp với quy hoạch; triển khai thu gom, phân loại chất thải rắn từ hộ gia đình theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; đánh giá và chỉ đạo nhân rộng hệ thống camera an ninh tại xã, phường, thị trấn đảm bảo an ninh, an toàn cho phụ nữ, trẻ em và người dân tại nơi công cộng...; tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó có các mô hình do phụ nữ quản lý, điều hành về vốn, xúc tiến đầu tư, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số...

Hà Nội: Hội Phụ nữ cần thể hiện hành động mạnh mẽ chống bạo lực gia đình
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trò chuyện với đại biểu phụ nữ Thủ đô tham dự Hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt công tác cán bộ nữ của Thành phố; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rà soát bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở các cấp, nhất là tại các địa bàn cơ sở...

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và nét đẹp thanh lịch, đảm đang của phụ nữ Hà Nội, cán bộ hội viên phụ nữ Thủ đô sẽ ngày càng khẳng định vị thế vững chắc và có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Xem thêm
Phiên bản di động