Năm bứt phá ngoạn mục của du lịch Thủ đô

(LĐTĐ) Giữa bối cảnh thế giới nhiều biến động, du lịch Hà Nội vẫn kiêu hãnh vươn mình, khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực. Năm 2024 không chỉ đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ mà còn là một năm bứt phá ngoạn mục của ngành Du lịch Thủ đô với những con số ấn tượng và những thành tựu đáng tự hào.
Biến di tích thành điểm đến của du khách Điểm sáng của bức tranh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô năm 2024

Những con số biết nói đã phản ánh rõ nét sự tăng trưởng vượt bậc: 27,86 triệu lượt khách ghé thăm Thủ đô, trong đó có 6,35 triệu lượt khách quốc tế - chiếm hơn 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Doanh thu từ du lịch đạt 110,52 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18,3% so với năm trước, minh chứng cho sức hút không ngừng của mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Thương hiệu du lịch Hà Nội năm 2024 còn tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ du lịch thế giới khi liên tiếp được vinh danh với những giải thưởng danh giá. Danh hiệu “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á” và “Điểm đến Thành phố golf tốt nhất thế giới” từ World Travel Awards như những điểm nhấn gold khẳng định vị thế của Thủ đô. Việc góp mặt trong “100 điểm đến thành phố hấp dẫn nhất thế giới” do Euromonitor International bình chọn càng củng cố thêm uy tín của điểm đến Hà Nội trên trường quốc tế.

Năm bứt phá ngoạn mục của du lịch Thủ đô
Ảnh minh họa.

Đặc biệt, du lịch đêm đã trở thành một hiện tượng văn hóa mới của Thủ đô. 20 sản phẩm du lịch ban đêm độc đáo cùng 7 tuyến phố đi bộ sôi động đã thổi làn gió mới vào đời sống văn hóa - du lịch Hà Nội. Khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và Trần Nhân Tông đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi du khách được đắm mình trong không gian văn hóa đặc sắc của 36 phố phường.

Những mô hình du lịch sáng tạo như điểm du lịch cộng đồng bản Miền ở Ba Vì - nơi du khách được trải nghiệm văn hóa bản địa và nghề làm thuốc Nam của người Dao, hay tuyến du lịch làng nghề “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội” không chỉ thu hút khách tham quan mà còn trở thành mô hình học tập cho nhiều địa phương trong cả nước.

Các sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn đã tạo những dấu ấn khó phai trong lòng du khách. Từ Lễ hội Quà tặng Du lịch đến Lễ hội Áo dài và Festival Thu Hà Nội, mỗi sự kiện là một bản hòa ca về văn hóa, lịch sử và con người Thủ đô, thu hút hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước.

Năm 2025 là năm cuối trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, là năm nền tảng cho công tác hoạch định chính sách, định hướng phát triển Du lịch Hà Nội nói riêng và Du lịch Việt Nam nói chung trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trên cơ sở đó, cùng với việc nắm bắt được những thuận lợi cũng như nhận diện khó khăn, thách thức, Du lịch Hà Nội đặt mục tiêu năm 2025 thu hút được trên 30 triệu lượt khách, tăng 11,1% so với ước thực hiện năm 2024, với trên 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 27,3% và 23 triệu lượt khách nội địa, tăng 7%; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 130 nghìn tỷ đồng, tăng 26,1% so với ước thực hiện năm 2024.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, để đạt được những mục tiêu trên, ngành Du lịch Hà Nội tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, dành nguồn lực tổ chức điều tra, nghiên cứu, đánh giá thị trường khách du lịch (nội địa và quốc tế), chỉ tiêu về mức chi tiêu của khách du lịch, chỉ tiêu về đóng góp của ngành Du lịch; triển khai điều tra tổng thể tài nguyên du lịch trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm phục vụ công tác đầu tư, xây dựng phát triển dịch vụ, sản phẩm, cơ sở hạ tầng du lịch chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch.

Thứ hai, tập trung phát triển đa dạng, cũng như nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Trong đó, tiếp tục ưu tiên đầu tư, làm mới các sản phẩm thế mạnh của Thủ đô như du lịch văn hóa, du lịch nông nghiệp nông thôn, cộng đồng. Dự kiến, năm 2025, Thành phố sẽ ra mắt 2 tuyến du lịch văn hóa kết nối tới phía nam và phía tây Thành phố; 1 điểm đến du lịch cộng đồng tại huyện Mỹ Đức; 1-2 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn và sản phẩm du lịch đêm.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới tại các khu vực có tiềm năng, thế mạnh như: Du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch trải nghiệm, du lịch sông Hồng, du lịch bay trực thăng, bay khinh khí cầu, du lịch ứng dụng thực tế ảo...

Thứ ba, tổ chức chuỗi sự kiện du lịch lớn, trọng điểm năm 2025 theo hướng chuyên nghiệp, đặc sắc, quy mô lớn. Nghiên cứu, triển khai Chương trình tuyên truyền, quảng bá điểm đến Hà Nội trên kênh truyền thông, truyền hình uy tín quốc tế. Thứ tư, ưu tiên dành nguồn lực cho hoạt động xúc tiến du lịch quốc tế.

Trong đó, tham mưu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức các chương trình chuyên nghiệp, hấp dẫn giới thiệu du lịch Việt Nam và Hà Nội (Roadshow) tại một số thị trường du lịch quốc tế trọng điểm như: Ấn Độ, EU, Bắc Mỹ... Thứ năm, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số, trong đó tập trung: xây dựng bản đồ số du lịch thành phố Hà Nội; tăng cường số hóa dữ liệu về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch.

Với những bước đi chiến lược và tầm nhìn dài hạn, du lịch Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành điểm đến hàng đầu châu Á. Không chỉ là trung tâm du lịch của đất nước, Hà Nội còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa độc đáo, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, tạo nên một điểm đến đầy màu sắc và đáng nhớ cho mọi du khách gần xa.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công nhân phấn khởi trở lại Hà Nội làm việc trên những chuyến xe Công đoàn

Công nhân phấn khởi trở lại Hà Nội làm việc trên những chuyến xe Công đoàn

(LĐTĐ) Sáng 2/2, (mùng 5 Tết), 400 công nhân lao động của hai tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An đã quay trở lại Hà Nội làm việc trên những chuyến xe ô tô miễn phí do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức.
Hà Nội: Tết Ất Tỵ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ

Hà Nội: Tết Ất Tỵ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ

(LĐTĐ) Sáng 2/2, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, từ ngày 25/1 đến ngày 1/2 (từ 26 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Ất Tỵ), toàn Thành phố xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người tử vong, 13 người bị thương. So sánh với 9 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, giảm 21 vụ, giảm 6 người tử vong, giảm 31 người bị thương. So sánh 9 ngày liền kề giảm 13 vụ, giảm 10 người tử vong, giảm 7 bị thương...
Tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách ngay từ đầu năm

Tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách ngay từ đầu năm

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng dừng, đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, tình trạng nhồi nhét khách...
Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện đối tượng mang theo ma túy

Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện đối tượng mang theo ma túy

(LĐTĐ) Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng lập tức quay đầu xe bỏ chạy. Nhận định có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã phối hợp triển khai chốt chặn, kịp thời dừng phương tiện, đưa người vi phạm về vị trí kiểm soát để làm rõ.
Giá nhà tăng cao: Người trẻ chật vật với ước mơ sở hữu nhà

Giá nhà tăng cao: Người trẻ chật vật với ước mơ sở hữu nhà

(LĐTĐ) Năm 2024, giá bất động sản tại các thành phố lớn vẫn “neo” ở mức cao. Thậm chí, phân khúc căn hộ tại nhiều địa phương còn liên tục thiết lập mặt bằng giá mới lên mức cao kỷ lục, khiến nhiều người dân, nhất là những người trẻ dù “thắt lưng buộc bụng”, nhưng vẫn gặp khó khăn khi muốn sở hữu nhà…
Hàng hóa dồi dào, giá cả ít biến động sau Tết Ất Tỵ

Hàng hóa dồi dào, giá cả ít biến động sau Tết Ất Tỵ

(LĐTĐ) Sau kỳ nghỉ Tết, tại các chợ dân sinh, siêu thị trên địa bàn Hà Nội, hoạt động kinh doanh đã sôi động trở lại. Trong đó, vấn đề được người tiêu dùng quan tâm đó là giá cả các mặt hàng khá ổn định, nguồn cung dồi dào…
Xóm Mừng - "Tam Đảo mới" ở Hòa Bình không thể bỏ qua

Xóm Mừng - "Tam Đảo mới" ở Hòa Bình không thể bỏ qua

(LĐTĐ) Thu hút bởi những thửa ruộng bậc thang, những ruộng hoa cải vàng rực và sắc hồng của những cánh hoa anh đào rực rỡ… không khó hiểu vì sao những ngày đầu Xuân, xóm Mừng (xã Hợp Phong, Cao Phong, Hòa Bình) lại trở thành điểm check-in thu hút đông đảo giới trẻ và khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tin khác

Hà Nội: Tết Ất Tỵ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ

Hà Nội: Tết Ất Tỵ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ

(LĐTĐ) Sáng 2/2, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, từ ngày 25/1 đến ngày 1/2 (từ 26 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Ất Tỵ), toàn Thành phố xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người tử vong, 13 người bị thương. So sánh với 9 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, giảm 21 vụ, giảm 6 người tử vong, giảm 31 người bị thương. So sánh 9 ngày liền kề giảm 13 vụ, giảm 10 người tử vong, giảm 7 bị thương...
Tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách ngay từ đầu năm

Tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách ngay từ đầu năm

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng dừng, đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, tình trạng nhồi nhét khách...
Kỳ vọng một mùa lễ hội Xuân đáng nhớ

Kỳ vọng một mùa lễ hội Xuân đáng nhớ

(LĐTĐ) Người dân Thủ đô đang náo nức những ngày đầu Xuân Ất Tỵ khi hàng loạt lễ hội truyền thống quy mô lớn sắp khai hội. Có thể kể đến như lễ hội gò Đống Đa, lễ hội chùa Hương, lễ hội đền Sóc, lễ hội đền Cổ Loa... Tất cả đã sẵn sàng chào đón du khách thập phương.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dâng hương tại Khu di tích chiến thắng Ngọc Hồi

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dâng hương tại Khu di tích chiến thắng Ngọc Hồi

(LĐTĐ) Tại Khu di tích chiến thắng Ngọc Hồi (thuộc xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì), ngày 1/2 (mùng 4 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự lễ dâng hương kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789).
Chủ động phương án đón người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Chủ động phương án đón người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Dự báo, trong các ngày mùng 4, mùng 5 Tết Nguyên đán, đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ quay trở lại Thành phố bắt đầu làm việc, học tập. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động các phương án hướng dẫn giao thông tại tất cả các cửa ngõ Thủ đô, các tuyến giao thông chính, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân.
Năm 2024 thành phố Hà Nội hoàn thành 2,219 triệu m2 sàn nhà ở

Năm 2024 thành phố Hà Nội hoàn thành 2,219 triệu m2 sàn nhà ở

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2024, toàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành khoảng 2,219 triệu m2 sàn nhà, tương đương khoảng 14.984 căn nhà. Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29,1m2/người, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 28,8m2/người.
Hà Nội: Chuyển biến giao thông đáng ghi nhận những ngày đầu Xuân Ất Tỵ

Hà Nội: Chuyển biến giao thông đáng ghi nhận những ngày đầu Xuân Ất Tỵ

(LĐTĐ) Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, Hà Nội đón nắng ấm sau chuỗi ngày rét đậm. Trên các tuyến phố, người dân nô nức du xuân, chúc Tết trong không khí vui tươi. Dù đường phố đông hay vắng, phần lớn người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Tấp nập dòng người về Văn Miếu xin chữ trong ngày đầu Xuân Ất Tỵ

Tấp nập dòng người về Văn Miếu xin chữ trong ngày đầu Xuân Ất Tỵ

(LĐTĐ) Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan và xin chữ. Từ sáng sớm, dòng người đã nô nức đổ về ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam, mang theo những ước nguyện tốt đẹp cho năm mới.
Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều "ma men" bị tịch thu phương tiện

Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều "ma men" bị tịch thu phương tiện

(LĐTĐ) Những người vi phạm nồng độ cồn đều biện minh rằng "khi đi chúc Tết có uống vài chén để lấy may mắn đầu năm"... Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, Cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nghiêm.
Quận Hoàn Kiếm: Bảo đảm an ninh trật tự đêm Giao thừa

Quận Hoàn Kiếm: Bảo đảm an ninh trật tự đêm Giao thừa

(LĐTĐ) Công an quận Hoàn Kiếm triển khai phương án bảo vệ trận địa pháo hoa quanh hồ Hoàn Kiếm đêm Giao thừa; bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các điểm trông giữ xe không phép, sai phép, bãi xe tự phát trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động