Mỗi chốt kiểm soát y tế là một điểm tuyên truyền hiệu quả

(LĐTĐ) Hôm nay đã bước sang ngày thứ năm 30 chốt kiểm soát y tế liên ngành của thành phố Hà Nội đi vào hoạt động tại các cửa ngõ ra - vào thành phố. Theo ghi nhận của phóng viên Lao động Thủ đô, tại các chốt kiểm tra, người dân đã nghiêm chỉnh chấp hành, tự giác cung cấp thông tin về di chuyển, sức khỏe cho cơ quan chức năng.
moi chot kiem soat y te la mot diem tuyen truyen hieu qua Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp tại các chốt kiểm soát nơi cửa ngõ
moi chot kiem soat y te la mot diem tuyen truyen hieu qua Sáng 2/4: Những hình ảnh sống động tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ Thủ đô

Ghi nhận của phóng viên trong chiều 6/4 tại chốt kiểm tra số 28 (hướng Cầu Vĩnh Tuy (phía quận Long Biên) đi vào nội đô, cho thấy hàng trăm người điều khiển xe ô tô các loại, xe máy đã tuân thủ lệnh dừng đỗ để kiểm tra y tế.

moi chot kiem soat y te la mot diem tuyen truyen hieu qua
Lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, đo thân nhiệt, đề nghị chủ phương tiện khai báo thông tin trước khi vào nội đô

Trung tá Nguyễn Đức Huấn - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 4 Công an thành phố Hà Nội cho biết: Lực lượng cắm chốt, gồm: Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cảnh sát cơ động, công an quận, công an phường và cán bộ y tế quận đã phân công các ca trực, đảm bảo đủ quân số, kiểm tra, giám sát tại chốt 24/24 giờ.

Trung tá Nguyễn Đức Huấn cũng cho biết: Ghi nhận trong ngày 6/4, có khoảng 300 trường hợp đã được yêu cầu dừng để kiểm tra thân nhiệt, khai báo thông tin, nhưng tất cả mọi công dân, trong đó có cả người nước ngoài đều chấp hành nghiêm túc, chưa có trường hợp nào phản ứng với lực lượng thực thi nhiệm vụ. Lực lượng chức năng cũng chưa phải tiến hành xử phạt trường hợp nào vi phạm.

“Bản thân người dân đã có ý thức chấp hành rất cao, tuân thủ các quy định khi đi ra đường như phải đeo khẩu trang. Từ khi trực chốt, chúng tôi chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền để người dân nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo thành phố về cách ly toàn xã hội, hạn chế đi ra đường khi không thực sự cần thiết. Chúng tôi mong mọi người dân đều phát huy tinh thần tự giác cao nhất có thể, trước hết là tự bảo vệ mình, và sau đó là bảo sức khỏe vệ cộng đồng, chung tay cùng với Đảng, Nhà nước sớm đẩy lùi dịch bệnh”, Trung tá Nguyễn Đức Huấn chia sẻ.

moi chot kiem soat y te la mot diem tuyen truyen hieu qua
Các phương tiện di chuyển từ hướng quận Long Biên vào nội đô qua cầu Vĩnh Tuy đều được yêu cầu dừng để kiểm tra, khai báo
moi chot kiem soat y te la mot diem tuyen truyen hieu qua
Cảnh sát giao thông yêu cầu chủ phương tiện di chuyển vào Trạm kiểm soát y tế
moi chot kiem soat y te la mot diem tuyen truyen hieu qua
Khi nhận được hiệu lệnh, các chủ phương tiện đều nghiêm túc chấp hành, xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra, khai báo
moi chot kiem soat y te la mot diem tuyen truyen hieu qua
Lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông hướng dẫn phương tiện dừng để thực hiện kiểm tra
moi chot kiem soat y te la mot diem tuyen truyen hieu qua
Chủ phương tiện được hướng dẫn giữ khoảng cách chờ đến lượt đo thân nhiệt và khai báo thông tin
moi chot kiem soat y te la mot diem tuyen truyen hieu qua
Chị Nguyễn Hoài Giang – cán bộ Trung tâm Y tế quận Long Biên cho biết: Ca trực của chị bắt đầu từ 14h đến 22h, với công việc là đứng đo thân nhiệt cho các công dân. Chị được đơn vị trang bị khẩu trang y tế, kính, mũ, găng tay để thực hiện nhiệm vụ.
moi chot kiem soat y te la mot diem tuyen truyen hieu qua
Sau khi kiểm tra thân nhiệt, người dân sẽ thực hiện khai báo thông tin cá nhân
moi chot kiem soat y te la mot diem tuyen truyen hieu qua
Hai vị khách là người nước ngoài cung cấp thông tin cá nhân tới cán bộ công an trực chốt
moi chot kiem soat y te la mot diem tuyen truyen hieu qua
Việc dừng đỗ các phương tiện để kiểm tra tại chốt cũng là một trong những hình thức tuyên truyền, nhắc nhở hiệu quả, qua đó giúp mỗi người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, tự bảo vệ mình và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động