Lời khai của Hậu "pháo" về những lần hối lộ các quan chức

Ngày 24/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo"), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cùng 40 bị cáo khác. Tại phiên toà bị cáo Hậu đã khai nhận về những lần đưa hối lộ của mình.
Sáng nay (24/6): Hậu “pháo” cùng các cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch tỉnh hầu tòa Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Truy tố Hậu "pháo" và nhóm cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc

Theo lời khai của Nguyễn Văn Hậu tại tòa, bị cáo thành lập Tập đoàn Phúc Sơn từ năm 2004, đến 2017 thì mua lại Công ty Thăng Long. Sau khi mua công ty này, bị cáo Nguyễn Văn Hậu trực tiếp điều hành, để doanh nghiệp tham gia vào các dự án tại Vĩnh Phúc, một số gói thầu tại Phú Thọ, Quảng Ngãi…

Lời khai của Hậu
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa.

Trình bày tại tòa, bị cáo Hậu nói bản thân nhận thức rất rõ hành vi sai phạm của mình. Đối chiếu với với các hành vi, bị cáo thấy hoàn toàn đúng tội, không oan sai.

Về vấn đề quá trình thực hiện dự án tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi, bị cáo có gặp gỡ, liên hệ với lãnh đạo các tỉnh này không, bị cáo Hậu khai: Tại Vĩnh Phúc, bị cáo có gặp ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), sau này liên hệ với bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc) và Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc).

Theo lời khai của bị cáo Hậu, khi bà Lan là Bí thư Tỉnh ủy, Hậu gặp để xin cho công ty được tiếp tục thực hiện dự án Chợ đầu mối. Nguyễn Văn Hậu thừa nhận khi gặp gỡ lãnh đạo Vĩnh Phúc, bị cáo có thỏa thuận chi vật chất, tiền bạc.

Lời khai của Hậu
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa.

Ở tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hậu khai, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện 2 gói thầu gồm gói thầu ở Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1. Quá trình thực hiện gói thầu, bị cáo và cựu lãnh đạo tỉnh có sự trao đổi về lợi ích, vật chất.

Cụ thể, Hậu có đưa tiền cho bị cáo Cao Khoa (cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) và được 2 bị cáo này giới thiệu gặp bị cáo Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải), đại diện chủ đầu tư.

Hậu thỏa thuận với bị cáo Minh sẽ chi 5% giá trị xây lắp sau thuế. Về cách thức đưa tiền, do ở xa nên sau vài đợt được thanh toán tiền dự án thì Hậu sẽ vào Quảng Ngãi gặp và đưa tiền cho bị cáo Minh. Có 7 lần Hậu đưa tiền ở phòng làm việc của bị cáo Minh và 1 lần đưa tiền khi bị cáo Minh ra Hà Nội.

Theo lời khai của bị cáo Hậu, tại Quảng Ngãi, bị cáo đưa cho ông Minh 22 tỷ đồng, chia làm nhiều lần. Sau đó ông Minh phân bổ lại số tiền nhận hối lộ trên cho các bị cáo khác.

Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử về những lần đưa tiền cho cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu khai đã nhiều lần đưa tiền cho bà Hoàng Thị Thúy Lan. Trong đó có 1 lần đưa 20 tỷ đồng, 1 lần đưa 1 triệu USD và 2 lần khác đưa mỗi lần 10 tỷ đồng.

Không những vậy, ở chiều ngược lại bà Hoàng Thị Thúy Lan mua của Hậu từ 15 - 16 mảnh đất, trị giá hơn 50 tỷ đồng nhưng hiện mới thanh toán hơn 34 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Hậu khai báo thêm đã nhận thức rõ được sai phạm và xin nhận hết trách nhiệm về mình. Đối với việc gây thiệt hại như cơ quan tố tụng đề cập, Hậu mong muốn sử dụng các tài sản gồm tiền, vàng và USD bị thu giữ trong quá trình điều tra để nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Cũng theo Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, hiện bị cáo bị thu giữ, kê biên và phong tỏa tổng số tài sản khoảng 500 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 500 cây vàng, hai sổ tiết kiệm trên 200 tỷ đồng tại ngân hàng.

Hậu còn cho rằng đang bị thất lạc 884 lô đất và đề nghị được bán 196 lô trong số này để làm tài sản khắc phục hậu quả. “Bị cáo sẽ khắc phục triệt để hậu quả vụ án”, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cam kết.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nhung phải chấp hành án tù chung thân.
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Xem thêm
Phiên bản di động