Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị kết án 30 năm tù
Căn cứ tình tiết vụ án, lời khai và chứng cứ vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt ông Hậu bị tòa sơ thẩm tuyên 30 năm tù.
Về tội “Nhận hối lộ” nhóm các cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc gồm: bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy ) bị tuyên 14 năm tù; bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) lĩnh án 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy) lĩnh 8 năm tù; Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch tỉnh) 7 năm tù; Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính) 4 năm tù; Chu Quốc Hải (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 4 năm tù.
![]() |
| Hội đồng xét xử vụ Tập đoàn Phúc Sơn. |
Nhóm cựu quan chức tỉnh Quảng Ngãi cũ gồm: Bị cáo Cao Khoa (cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bị tuyên phạt 7 năm tù; Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (cựu Bí thư Tỉnh ủy) bị tuyên phạt 7 năm tù; Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù.
Về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) bị tòa tuyên phạt 3 năm tù; Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc) 3 năm tù; Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc) 3 năm tù; Ngô Đức Vượng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) 30 tháng tù treo; Nguyễn Doãn Khánh (cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) 30 tháng tù treo...
Về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Phạm Ngọc Cương (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn bị tuyên án 6 năm tù; Đỗ Hữu Vinh (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn 5 tù; Phan Văn Vị (cựu Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn) 4 năm 6 tháng tù; Đỗ Ngọc Hóa (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC) 3 năm tù treo; Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 4 năm tù; Hoàng Quốc Trị (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) 3 năm 6 tháng tù...
![]() |
| Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị tuyên mức án 30 năm tù. |
Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh, gây bất bình, bức xúc trong dư luận.
Theo bản án, bị cáo Hậu đã thao túng, làm tha hóa, biến chất, sa ngã nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ của nhiều địa phương nên cần nghiêm trị, dù đã rất tích cực khắc phục hậu quả. Hành vi đưa hối lộ của Hậu làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử của các bị cáo là cán bộ; đe dọa sự tồn vong của chế độ.
Quá trình nghị án, Hội đồng xét xử đã cân nhắc giữa công và tội với một số bị cáo là cấp dưới phải làm theo chỉ đạo, phạm tội với vai trò thứ yếu không có động cơ vụ lợi, không được hưởng lợi hoặc hưởng lợi rất ít... để đưa ra mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và khung hình phạt liền kề, trừ tội Đưa hối lộ với Hậu.
Hội đồng xét xử cũng đánh giá cao việc các bị cáo có nhận thức tích cực, đặc biệt là Hậu, các bị cáo thuộc Tập đoàn Phúc Sơn và bị cáo Đặng Trung Hoành. Sự hợp tác của nhóm này đã giúp làm sáng tỏ vụ án.
Với các khoản tiền nhận hối lộ hoặc hưởng lợi trái phép, tòa xác nhận các bị cáo đã nộp lại đủ 132 tỷ đồng để sung công quỹ.
Với thiệt hại từ sai phạm đấu thầu và kế toán được kết luận hơn 1.164 tỷ đồng, Hội đồng xét xử xét thấy về nguyên tắc các bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội và gây ra hậu quả thiệt hại phải liên đới bồi thường khắc phục. Song Hậu thực tế là người được trực tiếp hưởng lợi và sử dụng toàn bộ tiền trên, vì vậy, Hội đồng xét xử buộc bị cáo này nộp toàn bộ.
Chưa kể 501 cây vàng đã bị thu giữ, đến nay Hậu đã khắc phục tổng cộng 1.174 tỷ đồng, thừa so với nghĩa vụ phải thực hiện. Vì thế, các tài sản thu giữ, kê biên, phong tỏa, cấm giao dịch chuyển nhượng của Hậu gồm vàng, bất động sản, giấy tờ bất động sản, giấy tờ có giá và các tài sản khác được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên gỡ bỏ, trả chủ sở hữu.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025
Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
Tin khác
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù
Pháp đình 30/09/2025 15:40
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù
Pháp đình 25/09/2025 13:41
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác
Pháp đình 19/09/2025 12:50
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An
Pháp đình 18/09/2025 22:36
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn
Pháp đình 10/09/2025 20:05
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội
Pháp đình 09/09/2025 13:01
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An
Pháp đình 08/09/2025 11:13
Xét xử Giám đốc lừa đảo hơn 24 tỷ đồng
Pháp đình 13/08/2025 06:35
Nghệ An xét xử 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia
Pháp đình 11/08/2025 16:41
Giúp sức ông chủ Nhật Cường buôn lậu, Chủ tịch và Giám đốc Công ty Tiếp vận SRV lĩnh án tù
Pháp đình 08/08/2025 19:25


