Lo con trượt lớp 10 công lập, phụ huynh sẵn sàng phương án dự phòng

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập tại Hà Nội năm nào cũng là kỳ tuyển sinh khốc liệt với chỉ khoảng 60% học sinh có thể “đặt vé” vào các trường công lập. Để dự phòng cũng như “mua” sự yên tâm, nhiều phụ huynh sẵn sàng bỏ ra từ vài triệu đến vài chục triệu đồng để đặt cọc “giữ chỗ” ở trường tư.
Các địa phương cần thực hiện đúng quy định việc tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 Những đối tượng được tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên vào lớp 10

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đã công bố số môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025. Tại Hà Nội, việc chưa rõ số môn thi cùng tỉ lệ chọi cao khiến nhiều phụ huynh có con chuẩn bị tham gia kỳ thi thấp thỏm.

Có con đang học lớp 9 tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm), anh Vũ Mạnh Linh chia sẻ: “Theo kế hoạch, tháng 3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ công bố các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Hiện tại, đã sắp hết tuần đầu của tháng, những tôi vẫn chưa thấy thông tin gì. Bản thân tôi mong muốn các con chỉ cần thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trước các con, lứa học sinh sinh năm 2007, 2008 đã thi ba môn và kết quả rất tốt. Do vậy, nếu năm nay, Thành phố quyết định thi 4 môn cũng không cần thiết”.

Lo con trượt lớp 10 công lập, phụ huynh sẵn sàng phương án dự phòng
Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm nào cũng là kỳ tuyển sinh khốc liệt với chỉ khoảng 60% học sinh có thể “đặt vé” vào các trường công lập.

Anh Linh cũng cho biết thêm, ở lớp, lực học của con anh thuộc tốp khá. Hằng ngày, gia đình anh luôn dành thời gian để bên cạnh, động viên giúp con đỡ căng thẳng, áp lực. Gia đình cũng không đặt nặng con phải thi đỗ vào trường nào. Để chắc chắn, gia đình anh cũng đã chủ động đăng ký dự tuyển cho con vào Trường THPT Đoàn Thị Điểm - một trường tư thục trên địa bàn.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Phương (có con học lớp 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình) cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành việc đặt cọc cho con một suất học ở trường tư thục. “Chỉ còn mấy tháng nữa là con sẽ bước vào kỳ thi quan trọng. Học sinh thi đông, tỉ lệ đỗ thấp, năng lực con chỉ ở mức trung bình khá. Sau 2 tháng tìm hiểu, hỏi ý kiến các bậc phụ huynh qua các hội nhóm, tôi đã chọn được trường phù hợp với con. Trường yêu cầu nộp 2 triệu đồng phí nhập học, không hoàn lại. Số tiền không quá lớn nên tôi quyết định chốt cọc 1 chỗ để giảm áp lực cho con và cho cả chính mình”, chị Phương bày tỏ.

Cùng có con chuẩn bị vào lớp 10, chị Phạm Thị Ngát (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) đã chọn Trường THPT Lê Lợi (quận Hà Đông) làm phương án dự phòng. Chị Ngát cho biết: “Trường ngay gần nhà. Sau khu nắm bắt thông tin từ website của trường và tư vấn từ các thầy cô, tôi quyết định đăng ký dự tuyển cho con vào đây. Mức phí dự tuyển là 200 nghìn đồng/học sinh kèm học bạ THCS, giấy khai sinh. Nếu sau này con thi đỗ vào trường công thì tốt, còn không thì cũng không quá áp lực”.

Theo ghi nhận, từ nhiều năm nay, các trường THPT ngoài công lập và trường công lập tự chủ có thể chủ động xây dựng phương thức tuyển sinh với nhiều lựa chọn. Chẳng hạn: Tuyển sinh theo điểm thi của kỳ thi chung toàn Thành phố, xét học bạ, kết hợp cả hai hình thức để tuyển sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm vẫn do Sở GD&ĐT Thành phố phê duyệt.

Lo con trượt lớp 10 công lập, phụ huynh sẵn sàng phương án dự phòng
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội.

Hầu hết trường tư thục hiện nay đều có quy định, thí sinh khi đăng ký xét tuyển phải đóng phí đăng ký dự tuyển. Khoản phí này không được hoàn lại nếu học sinh không theo học. Mức phí này có sự khác biệt không nhỏ, từ vài triệu đồng/học sinh đến vài chục triệu đồng/học sinh. Chẳng hạn: Trường THPT Đoàn Thị Điểm 2 triệu đồng/học sinh, Trường THPT Archimedes Academy 23 triệu đồng/học sinh; Trường THCS - THPT Newton 12 triệu đồng/học sinh; Trường THPT Lý Thái Tổ là 11 triệu đồng/học sinh...

Các nhà trường cũng đã thông báo ngay từ đầu để phụ huynh cân nhắc thật kỹ. Điều này được cho là sẽ giúp các trường tuyển sinh được thuận lợi, giảm lượng hồ sơ ảo và lựa chọn được những học sinh có nhu cầu thực sự.

Thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2024 - 2025, dự kiến toàn Thành phố có 134.942 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT, tăng 5.732 học sinh so với năm học 2023 - 2024. Về quy mô trường THPT công lập, so với năm học 2023 - 2024 (không tính trường công lập tự chủ và hiệp quản), năm học 2024 - 2025, dự kiến Hà Nội có 121 trường, tăng 2 trường.

Với việc số học sinh tăng hơn, chỉ tiêu vào trường công lập chỉ chiếm khoảng 60%, áp lực cạnh tranh của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 được xác định là căng thẳng hơn các năm trước. Vì thế, dù chưa có thông tin chính thức về số lượng môn thi của kỳ thi này nhưng các nhà trường và gia đình đều đang dồn sức hỗ trợ học sinh về cả kiến thức, kỹ năng và tâm thế để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong tháng 3, Sở sẽ công bố các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Phương án thi sẽ được triển khai bảo đảm thuận lợi nhất cho học sinh, đồng thời phù hợp với điều kiện dạy học, góp phần nâng chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ công tác quản lý minh bạch, khoa học, thống nhất trên toàn Thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nghiên cứu, xây dựng công cụ hỗ trợ công tác tổ chức kỳ thi, đặc biệt là công cụ xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 các trường THPT nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, gia đình học sinh; triển khai việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường THPT tư thục…

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Dấu ấn trên hành trình trở thành “Thành phố học tập toàn cầu”

Dấu ấn trên hành trình trở thành “Thành phố học tập toàn cầu”

Việc trở thành thành viên mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO đã đánh dấu bước phát triển mới của Thủ đô Hà Nội trong tiến trình xây dựng xã hội học tập và hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định những nỗ lực bền bỉ, toàn diện của Thành phố trong việc xây dựng môi trường học tập mở, linh hoạt, công bằng và bao trùm, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua “Tết trồng cây”

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua “Tết trồng cây”

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, trang trọng, không phô trương, lãng phí, hình thức.
Chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5

Chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5

Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.
Xem thêm
Phiên bản di động