Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Minh bạch hóa từ công nghệ thông tin

Hà Nội là địa phương tiên phong trong việc triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến đầu cấp từ nhiều năm trước. Để phụ huynh dễ tiếp cận và sử dụng hiệu quả hệ thống, ngành Giáo dục Thủ đô luôn tổ chức các đợt tuyển sinh thử nghiệm trước mỗi mùa tuyển sinh chính thức, giúp người dân làm quen và thao tác thành thạo. Đến năm học 2025 - 2026, thực tế cho thấy tuyển sinh trực tuyến đã trở thành một xu hướng tất yếu, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả nhà trường và phụ huynh, như tiết kiệm thời gian, giảm áp lực tại điểm trường và tăng tính minh bạch trong công tác tuyển sinh.
Hà Nội triển khai tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2025 - 2026 Lịch tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 đủ độ tin cậy để các trường đại học sử dụng tuyển sinh

Hệ thống vận hành ổn định, nhanh gọn

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, hầu hết phụ huynh có con nhập học lớp 1 và lớp 6 năm nay đều lựa chọn hình thức đăng ký trực tuyến. Nếu chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thời gian thực hiện chỉ mất khoảng 10 - 15 phút. Hệ thống hoạt động ổn định, không xảy ra quá tải hay nghẽn mạng như những năm đầu áp dụng.

Anh Đỗ Văn Quân, phụ huynh có con vào lớp 1 chia sẻ: “Hôm 1/7, tôi đã làm xong thủ tục đăng ký trực tuyến cho con trai là Đỗ Đức Phúc vào Trường Tiểu học Tây Sơn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tôi thấy thủ tục nhanh gọn, thao tác đơn giản, hệ thống chạy mượt. Tôi chỉ mất khoảng 10 phút là hoàn tất. Sau khi gửi hồ sơ, tôi nhận được tin nhắn xác nhận ngay nên rất yên tâm. Tôi mong mô hình này tiếp tục được duy trì và mở rộng”.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Minh bạch hóa từ công nghệ thông tin
Công tác tuyển sinh tại Trường Tiểu học Tây Sơn, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh: L.T.Hà)

Nói về việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con 6 tuổi vào lớp 1 năm học 2025 - 2026, chị Trần Thị Mai (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ sự hài lòng: “Tôi đăng ký cho con từ 7h sáng ngày 1/7. Hệ thống vào nhanh, giao diện rõ ràng, có hướng dẫn từng bước. Chưa đầy 10 phút là xong”.

Tương tự, chị Lê Thị Hương (phường Tây Hồ, Hà Nội) có con năm nay vào lớp 6 cũng đánh giá cao sự tiện lợi của việc đăng ký trực tuyến: “Không cần xếp hàng như trước. Tôi làm online tại nhà, nhận tin nhắn xác nhận ngay sau đó”.

Qua ghi nhận, đa phần phụ huynh đều đánh giá cao sự cải thiện rõ rệt của hệ thống tuyển sinh năm nay về tốc độ xử lý, độ trực quan giao diện và tính minh bạch. Thành phố Hà Nội tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2025 - 2026 theo hình thức trực tuyến từ ngày 1/7 đến hết ngày 9/7 vừa qua. Hết thời gian đăng ký nói trên, hệ thống tuyển sinh đầu cấp đã chính thức đóng lại.

Thống kê cho thấy, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 là 145.560 em. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 6 đạt 86,24% trong tổng chỉ tiêu. Cùng đó, hệ thống tuyển sinh đầu cấp đã tiếp nhận 125.319 hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2025 - 2026. So với tổng chỉ tiêu, tỷ lệ đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 đạt 90,85%. Ở cấp mầm non tại Hà Nội, hệ thống tiếp nhận 4.139 hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào trường mầm non, đạt 32,08% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường năm học 2025 - 2026.

Nhà trường vào cuộc tích cực, hỗ trợ tận tâm

Theo ghi nhận, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rất chủ động trong việc triển khai công tác tuyển sinh.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, nhà giáo Nguyễn Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Sơn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Ngay từ tháng 5, chúng tôi đã chủ động tuyên truyền để phụ huynh nắm thông tin. Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công giáo viên trực tuyển sinh, hỗ trợ phụ huynh cần trợ giúp. Dù đa số phụ huynh đăng ký tại nhà, chúng tôi vẫn bố trí phòng máy, máy in, sẵn sàng hỗ trợ tại chỗ”.

Sự chủ động, tích cực của phụ huynh, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tận tâm từ phía nhà trường, cùng với vai trò điều phối, hỗ trợ hiệu quả từ các cấp quản lý giáo dục là minh chứng rõ nét cho một kỳ tuyển sinh được tổ chức chuyên nghiệp, thuận lợi, thực sự lấy học sinh làm trung tâm và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ngay từ những bước khởi đầu.

Bà Thuỷ chia sẻ thêm, phần lớn những thắc mắc của các phụ huynh chủ yếu là về việc sau khi sáp nhập địa giới hành chính thì cách điền thông tin địa chỉ như thế nào, có thay đổi gì không. Song đây đều là những vấn đề đơn giản và đã được giải đáp kịp thời. Phụ huynh có thể sử dụng địa chỉ cũ hoặc mới đều hợp lệ, không ảnh hưởng đến kết quả đăng ký. Qua đó, việc hoàn thiện hồ sơ diễn ra nhanh chóng và công tác tuyển sinh của nhà trường triển khai suôn sẻ.

Còn theo bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chương Dương (phường Hồng Hà, Hà Nội), việc triển khai tuyển sinh trực tuyến đã trở nên quen thuộc với cả phụ huynh và nhà trường sau nhiều năm thực hiện. Nhờ vậy, công tác năm nay diễn ra suôn sẻ, ổn định, thuận lợi và không phát sinh trở ngại nào.

Mang lại môi trường giáo dục công bằng, hiện đại

Với tuyển sinh vào lớp 10, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ chiều 10/7 đến ngày 12/7, học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập tại Hà Nội xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Dù ngành Giáo dục khuyến khích thực hiện thủ tục theo hình thức trực tuyến qua Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp (https://tsdaucap.hanoi.gov.vn), song nhiều phụ huynh vẫn lựa chọn tới trường trung học phổ thông để trực tiếp nộp hồ sơ, được hướng dẫn tận tình và an tâm hơn khi hoàn tất thủ tục quan trọng này.

Những phụ huynh không có điều kiện đến trường cho biết hình thức nhập học trực tuyến đã tạo điều kiện cho những gia đình đang bận việc ở xa, đang đi du lịch hoặc đã có những kế hoạch khác. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trúng tuyển lớp 10 không xác nhận nhập học trong thời gian quy định được coi là từ chối nguyện vọng học tại trường đã trúng tuyển và không có tên trong danh sách tuyển sinh đợt tiếp theo.

Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Minh bạch hóa từ công nghệ thông tin
Các em nhỏ háo hức, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý học sinh trúng tuyển lớp 10, các nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3) được xét bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên. Do đó, nếu học sinh đã trúng tuyển vào trường theo bất cứ nguyện vọng nào đều thực hiện các thủ tục tuyển sinh cùng thời điểm theo quy định. Trong thời gian xác nhận nhập học, nếu cha mẹ học sinh tự nguyện nộp hồ sơ trúng tuyển thì các trường trung học phổ thông tạo điều kiện kiểm tra và tiếp nhận theo quy định.

Thực tế cho thấy, công tác tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội diễn ra ổn định, không gặp trở ngại hay xáo trộn gì nhờ hệ thống cổng thông tin trực tuyến có giao diện dễ sử dụng, thao tác đơn giản, phù hợp với đối tượng phụ huynh. Điều này theo các nhà trường, không chỉ giúp rút ngắn thời gian đăng ký mà còn góp phần bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và công bằng trong quy trình tuyển sinh trực tuyến.

Nhiều năm qua, cổng điện tử và các chức năng hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, xác nhận nhập học trực tuyến hoạt động hiệu quả, đã đánh dấu sự quyết tâm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngành Giáo dục tính toán chuyển đổi số bằng hệ thống GIS, phân luồng tuyển sinh theo hệ thống định vị GIS, VNIED, các em học sinh nhà gần trường nào có thể vào học tại trường đó, không theo hình thức phân tuyến như hiện nay.

Như vậy, việc ứng dụng công nghệ trong tuyển sinh, tổ chức thi tuyển bài bản được kỳ vọng sẽ mang lại môi trường giáo dục công bằng, hiện đại.

L.T.Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động