Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính và hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên chú trọng thực hiện Kế hoạch số 26/KH- LĐLĐ ngày 06/5/2020 của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội về Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 9c/NQ- BCH ngày 18/10/2016 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao huyện Phú Xuyên do đồng chí Đào Đức Gương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, làm ...

Khơi dậy tài năng sáng tạo của công nhân viên chức lao động qua các phong trào thi đua Khơi dậy tài năng sáng tạo của công nhân viên chức lao động qua các phong trào thi đua

5 năm qua, các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên phát động và tổ chức đã khơi dậy lòng ...

Ngay sau khi Nghị quyết 9c của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố được ban hành, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã xây dựng Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 10/12/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết tới các Công đoàn cơ sở bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện; phát tài liệu, tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ chủ chốt công đoàn trong toàn huyện, đồng thời, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết với Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện.

Ngoài việc triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở là chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán các Công đoàn cơ sở về công tác tài chính công đoàn, lồng ghép với việc hướng dẫn lập dự toán, quyết toán nguồn thu, chi tài chính công đoàn, đối chiếu số kinh phí tiết giảm với cấp trên, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số kinh phí tiết giảm.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố với công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết nên đa số các Công đoàn cơ sở nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của Nghị quyết 9c, từ đó nghiêm chỉnh chấp hành việc điều chỉnh giảm nguồn kinh phí công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư các thiết chế của công đoàn.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên: Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính và hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn
Đời sống của công nhân lao động huyện Phú Xuyên ngày càng được nâng cao (Ảnh minh họa: H.D)

Về công tác kiểm tra, đôn đốc các Công đoàn cơ sở thực hiện Nghị quyết, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên phân công cán bộ phụ trách tài chính công đoàn có trách nhiệm lập dự toán, giao dự toán thu kinh phí tiết giảm theo Nghị quyết. Đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Nghị quyết, vào kỳ quyết toán thu chi tài chính hàng năm, thực hiện việc đối chiếu số liệu với Công đoàn cơ sở về số kinh phí tiết giảm.

Đối với những Công đoàn cơ sở doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động huyện gửi thông báo số thu kinh phí hàng năm và thực hiện trích kinh phí Công đoàn cơ sở, số thu tiết giảm ngay sau khi doanh nghiệp nộp kinh phí công đoàn 2%. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra trên 40 đơn vị về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý thu chi tài chính Công đoàn cơ sở.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản, các Công đoàn cơ sở đã chấp hành đúng các quy định của Điều lệ Công đoàn, thực hiện việc lập dự toán, quyết toán và được Liên đoàn Lao động huyện duyệt vào giao kế hoạch thu nộp theo đúng tinh thần Nghị quyết 7b/NQ- TLĐ và Nghị quyết 9c/NQ- TLĐ, chi tiêu tài chính tiết kiệm, tập trung chủ yếu chi cho hoạt động phong trào; số liệu, sổ sách khớp đúng với báo cáo quyết toán của đơn vị; 100% các Công đoàn cơ sở đã phân cấp thu chấp hành thực hiện thu nộp kinh phí tiết giảm theo Nghị quyết 9c về Liên đoàn Lao động huyện.

Kết quả đạt được sau 4 năm: Có 130/130 Công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp đã tuyên truyền, phổ biến tinh thần Nghị quyết 9c về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi quản lý hành chính và hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, chế xuất. 100% Công đoàn cơ sở thực hiện thu nộp kinh phí tiết giảm về cấp trên.

Có 70/70 Công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh đã tuyên truyền, phổ biến tinh thần Nghị quyết 9c về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi quản lý hành chính và hoạt động phong trào để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, chế xuất. Đến 31/12/2019, có 26/70 Công đoàn cơ sở thực hiện thu nộp kinh phí tiết giảm về Liên đoàn Lao động huyện.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động