Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, ngày 26/8, các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã tới thăm và tặng quà các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ từ đầy, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn quận.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Huy hiệu Đảng tại quận Hoàn Kiếm
Tạm dừng hoạt động phố đi bộ quận Hoàn Kiếm từ ngày 21/8
Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm ra quân trong ngày đầu thực hiện giãn cách
Tập trung nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động
5918 img 2397
Đoàn công tác số 1 do Bí thư Quận ủy Dương Đức Tuấn dẫn đầu thăm gia đình ông Nguyễn Trọng Hải, cán bộ Tiền khởi nghĩa

Đoàn công tác số 1 do đồng chí Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận làm trưởng đoàn đã tới thăm các gia đình: Bà Phan Thị Phúc sinh năm 1929, trú tại phường Trần Hưng Đạo. Bà Phúc là cán bộ lão thành cách mạng hoạt động cách mạng từ năm 1944. Bà được trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng và tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương;

Ông Nguyễn Trọng Hải sinh năm 1933, là cán bộ tiền khởi nghĩa hiện trú tại phường Hàng Bông. Trước năm 1945 ông làm liên lạc cho ban cán sự Đảng (Tỉnh ủy) Tỉnh Hà Nam. Sau đó về công tác và là chuyên viên cơ quan Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Trung ương đến năm 1993 nghỉ hưu về sinh sống tại địa phương.

Đoàn công tác số 2 do đồng chí Bùi Hoàng Phan, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn đã tới thăm các gia đình: Bà Nguyễn Thị Kim Chi sinh năm 1923, là cán bộ lão thành cách mạng, hiện gia đình bà đang trú tại phường Hàng Mã. Bà là cán bộ lão thành Cách mạng, 70 năm tuổi Đảng, bà từng tham gia Việt Minh, tham gia quân đội;

5914 img 2400
Đoàn công tác số 2 do đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình người có công

Đoàn thăm gia đình ông Lê Kinh Tế sinh năm 1925, trú tại phường Hàng Bồ. Ông Lê Kinh Tế là cán bộ tù đày, trước đây ông giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ xuất khẩu - Bộ ngoại thương, sau khi nghỉ hưu về địa phương tích cực tham gia các phong trào tại cơ sở; Ông Trần Công Bình sinh năm 1926, hiện đang sống tại phường Hàng Buồm, là cán bộ tiền khởi nghĩa, 75 tuổi Đảng.

Đoàn công tác số 3 do đồng chí Phạm Tuấn Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận làm trưởng đoàn đã tới thăm các gia đình: Mẹ Việt nam anh hùng Nguyễn Thị Thoa; cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Đào và Vũ Quốc Kinh.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thoa sinh năm 1922, trú tại phường Cửa Nam, Mẹ có 7 người con trong đó 2 còn của mẹ là liệt sĩ.

Ông Nguyễn Đào (tức Đễ) sinh năm 1928, trú tại phường Hàng Bạc, là cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên là cán bộ Bộ ngoại giao đã nghỉ hưu. Ông Vũ Quốc Kinh sinh năm 1925, trú tại phường Tràng Tiền, là cán bộ tiền khởi nghĩa, trước đây ông là thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu cùng nhân dân tham gia cướp chính quyền trước năm 1945.

5916 img 2399
Đoàn công tác số 3 do Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long làm trưởng đoàn đến thăm gia đình Cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Đào

Đoàn công tác thứ 4 do đồng chí Đinh Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân quận làm trưởng đoàn đã tới thăm các gia đình: Ông Đặng Duy Tá sinh năm 1922, trú tại phường Hàng Đào, là cán bộ tiền khởi nghĩa và là bố của liệt sĩ Đặng Thanh Bình; Bà Dương Thị Thoa, sinh năm 1926, trú tại phường Hàng Bài, là cán bộ tiền khởi nghĩa. Bà là người kéo cờ Tổ quốc trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình; Ông Đặng Nguyên Hồng sinh năm 1930, trú tại phường Hàng Gai, là cán bộ tiền khởi nghĩa. Trước năm 1945 ông hoạt động Việt Minh ở huyện Văn Giang, ông nguyên là Phó Ban kiến thiết - Bộ Thủy lợi.

Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Quậ Hoàn Kiếm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước cống hiến, hy sinh lớn lao của các cán bộ lão thành cách mạng, các cán bộ tiền khởi nghĩa, các Mẹ Việt Nam anh hùng vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Quận bày tỏ, quận Hoàn Kiếm luôn coi công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

5919 img 2396
Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Hồng Phong làm trưởng đoàn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công

Trong đợt này, quận Hoàn Kiếm đã chuyển quà của Thành phố tới các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng tổng giá trị hơn 220 triệu đồng, mức 1 triệu đồng/người.

Đồng thời, Quận đã trích ngân sách để tri ân 221 Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, cán bộ bị địch bắt tù đày, đại diện gia đình người có công với Cách mạng, thương - bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình chính sách, đại diện thờ cúng liệt sỹ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động