Làng làm đèn kéo quân trầm lắng giữa mùa hội

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến các làng nghề, trong đó có nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống với lượng hàng xuất đi giảm đến 60-70% dù lễ Trung thu đã cận kề. Tuy nhiên, các nghệ nhân vẫn quyết tâm bám nghề, giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, chờ dịch qua đi.
Đồ chơi Tết Trung thu "đổ bộ" thị trường online nhưng…vẫn ế Mùa Trung thu giãn cách lại nhớ những món đồ chơi dân gian

Ảm đảm do dịch

“Khen ai khéo vẽ í a cái đèn kéo quân/Ngựa giấy í a voi giấy, tít mù nó mới lại vòng quanh/Ớ ơ bao giờ ta mới bắt cho kịp nhau/Ngựa giấy ới a voi giấy vòng quanh ới a tít mù, tít mù là/Khen ai khéo vẽ í a cái đèn kéo quân/ Đèn kéo quân là đèn kéo quân ớ hỡi đèn, đèn ơi...”. Vào mỗi đêm rằm tháng 8, những đứa đứa trẻ thôn quê lại vang lên những câu hát của bài đèn kéo quân với niềm háo hức lạ kỳ. Món đồ chơi dân dã với thứ ánh sáng tỏa ra mờ ảo đan xen đủ mọi hình dáng khiến đám trẻ không thôi nỗi tò mò, háo hức. Người ta vẫn hay bảo rằng, chính cái đất Đàn Viên (xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) là nơi sinh ra thứ đèn diệu kỳ ấy.

Làng làm đèn kéo quân trầm lắng giữa mùa hội
Ở Đàn Viên hiện giờ còn gia đình ông Vũ Văn Sinh còn giữ nghề làm đèn kéo quân.

Mỗi mùa Trung thu, đến với làng Đàn Viên là đến với “thủ phủ” của những chiếc đèn kéo quân. Ông Vũ Văn Sinh (gần 60 tuổi) là một trong những người cuối cùng trong làng còn mê mẩn với giấy, với tre, với những chiếc đèn kéo quân trong suốt nhiều năm qua. Năm nào cũng vậy, cứ đúng vào dịp Tết thiếu nhi, gia đình ông lại tất bật với hàng ngàn chiếc đèn kéo quân giao đi khắp cả nước. Tuy nhiên năm nay, dịch Covid-19 đã làm chao đảo các làng nghề, dù Trung thu đã cận kề nhưng số lượng hàng chỉ bằng 1/3 những năm trước.

Những ngày qua, ông Vũ Văn Sinh vẫn lụi cụi vót tre, dán giấy làm đèn, nhưng ông bảo dịch Covid-19 đã khiến ông trở nên “rỗi nghề”. Do ảnh hưởng của dịch nên nhiều nơi không tổ chức Trung thu, nhu cầu của thị trường giảm, đơn hàng cũng không có nhiều dẫn đến thời gian để ông Sinh làm đèn đã giảm đi đáng kể. Ông Sinh bảo, bản thân đã có thâm niên khoảng 50 năm trong nghề làm đèn kéo quân. Ngần ấy năm, ông chứng kiến biết bao chuyện thăng trầm của món đồ chơi truyền thống, từ việc cạnh tranh trên sân nhà với lồng đèn điện tử của Trung Quốc đến những người tâm huyết dần bỏ nghề vì thu nhập không đủ sống… Nhưng chưa bao giờ, không khí làm đèn kéo quân lại trầm lắng như năm nay.

“Nghề này cả năm làm đúng một tháng. Mọi năm đến tầm này là gia đình tôi đều xúm vào làm đèn kéo quân cả ngày mới kịp cho các đơn hàng. Năm nay mọi thứ trở nên trầm lắng hơn, tôi thong thả làm một vài chiếc đã đặt trước, thời gian còn lại làm việc khác. Hơn 1 tháng nay tôi chỉ làm được có 100 chiếc đèn, trong khi bình thường có thể được 400-500 chiếc, hết mùa hội có khi lên đến cả ngàn chiếc”, ông Sinh cho biết.

Làng Đàn Viên vốn chuyên làm pháo, nhưng nay mọi người đều chuyển sang nghề may mặc. Từ đầu làng tới cuối làng, nhà ông Sinh là gia đình hiếm hoi còn bày bán thứ đèn cổ tích. Từ khi đồ chơi truyền thống nhận được sự ưa chuộng. Lâu lâu cũng có đoàn thiếu nhi tới tham quan nhà ông Sinh, họ hàng từ khắp nơi về đây tụ họp hoặc ông Sinh từng mang đèn đi triển lãm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hoàng thành Thăng Long, tham gia sự kiện Tết Trung thu phố cổ... để quảng bá về món đồ chơi truyền thống. Thế nhưng, “cơn bão” Covid-19 đã khiến mọi thứ đảo lộn. “Nghĩ cũng buồn và nhớ không khí của mọi năm nhưng điều quan trọng hiện nay là mọi người chấp hành nghiêm túc quy định phòng, chống dịch. Khi dịch được đẩy lùi chúng ta lại vui hội sau”, ông Sinh nói.

Lưu giữ Trung thu truyền thống qua chiếc đèn kéo quân

Đến Đàn Viên, nghe người làng kể sâu hơn về cái nghiệp làm đèn mới thấy thật háo hức. Các vị cao niên trong làng kể lại, một thuở chỉ cách nay non ba chục năm, cứ vào ngày hội hè, lễ Tết là cả làng lại tấp nập, người ra kẻ vào đông như trẩy hội. Người ta mang quang gánh, đội thúng, đi xe đạp tìm đến để đưa đèn đi khắp nơi bán.

Sinh ra và lớn lên trong cái “nôi” của nghề như vậy nên ở cái đận chưa kịp lên 8 tuổi, ông Vũ Văn Sinh đã biết “học trộm” nghề của ông, của cha rồi cứ thế làm nghề cho đến nay. Chợt nhớ lại tuổi thơ, đôi mắt ông Sinh hấp háy niềm vui, ông kể, cái thời mà mỗi lần nghe trẻ con làng Đàn Viên vu vơ câu hát: “Đêm nay rằm tháng Tám/ Mẹ thắp đèn kéo quân/ Khi đèn vừa cháy sáng/ Bao bóng người chạy theo...” là ông Sinh cũng chạy theo mà hát vang lời đồng dao cùng lũ nhỏ.

Thế hệ bố mẹ, ông bà của ông Sinh là những người làm đèn kéo quân với đủ kích cỡ, màu sắc. Ngày ấy người ta làm đèn để chơi, hoặc biếu nhau, cùng lắm ai thích thì mang vài kí thóc đến đổi. Thời mở cửa nền kinh tế, nhiều người ở Đàn Viên đã mạnh dạn mua nguyên liệu về làm đèn kéo quân, đèn ông sao bán dịp Trung thu. Mấy năm trở lại đây trong làng, ngoài một số nhà còn làm đèn ông sao thì tuyệt nhiên chẳng gia đình nào làm đèn kéo quân nữa. Cũng chỉ vì lòng đam mê và tiếc nuối những chiếc đèn kéo quân mà ông Sinh và người anh họ là nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền vẫn cố giữ lấy nghề.

Đèn kéo quân có mục đích ban đầu là để trẻ em nhớ về lịch sử cũng như giáo dục lòng yêu nước nên hình ảnh trên cây đèn thường nói về việc nghĩa, về những đoàn quân lính xung trận (nguồn gốc của tên gọi “kéo quân”). Về sau người ta mở rộng nhiều đề tài khác như thêm ông quan trạng vinh quy bái tổ, cảnh tứ linh nhảy múa, bác nông dân làm ruộng, mục đồng chăn trâu…

Làng làm đèn kéo quân trầm lắng giữa mùa hội
Gia đình ông Sinh tất bật làm đèn dịp Trung thu

Theo ông Sinh, để làm một chiếc đèn kéo quân cần khá nhiều công đoạn như chẻ nứa, tiện bánh xe, uốn và trang trí chao đèn, để hoàn thành sẽ mất khoảng 1-2 ngày. Từ hết tháng Giêng, người dân Đàn Viên lại tỏa đi khắp nơi lùng mua tre, nứa làm nguyên liệu kết đèn. Nứa, tre mua về được ngâm trong ao từ 1-2 tháng để chống mối mọt.

Ông Vũ Văn Sinh bật mí: “Cái khó nhất của cái đèn này là tạo áp lực cho nó quay. Vì nó không quay bằng mô-tơ mà bằng lực gió. Đây cũng là cái khó nhất trong làm đèn kéo quân. Tản đèn giúp cho hình tròn bằng nan tre có dính các hình thù bắt mắt có thể quay. Khi nến được thắp lên, lửa sẽ làm nóng không khí bên trong và gây chênh lệch nhiệt độ với bên ngoài để tạo ra luồng gió len lỏi qua khe của tản đèn và làm các hình ảnh quay vòng. Bóng của chúng được chiếu lên mặt giấy bên ngoài sống động như xem phim”.

Bên cạnh các mẫu truyền thống, để bắt kịp xu thế, ông Sinh nảy ra ý tưởng làm những chiếc đèn chạy hình 3D. Thay vì giấy màu như xưa, những hình thù nhân vật được vẽ lên tờ giấy bóng thông qua từng lớp sơn. Sau khi phác hoạ hình thù từng linh vật, ông Sinh dùng sơn “quét” một vòng để sơn in hằn lên giấy bóng. Từng tờ giấy được đem phơi khô trong vòng 3 tiếng. Nếu xưa trong đèn kéo quân được thắp sáng bằng nến thì nay, ánh sáng bằng điện được ông Sinh phát minh cho sự thay thế vừa tiện vừa sáng tạo. Một chiếc đèn như vậy tổng thể sẽ thú vị hơn và câu chuyện của ngày xưa được hiện đại hoá một cách đầy trân trọng.

Khi hỏi vì sao ông Sinh vẫn “mê” làm đèn kéo quân đến vậy, trong nhà chẳng có thứ gì quý giá hơn cái nghề cổ xưa mà nay bỗng trở thành “của hiếm”, ông Vũ Văn Sinh bày tỏ: “Ngày còn nhỏ vì gia đình nghèo, lại ở quê nên mỗi Trung thu về, tôi ao ước có một thứ đồ chơi. Vì thế, năm nào tôi cũng làm đèn kéo quân để chơi cho dù nghề này đã bị mai một ở làng. Giờ gia đình cố giữ nghề để cho con cháu có thể tiếp cận với đồ chơi truyền thống, đầy tính nhân văn và lịch sử”./.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động