Phát huy khí chất Hà Nội trong dòng chảy hiện đại:

Kỳ cuối: Lan tỏa hình ảnh Hà Nội đổi mới, năng động và hội nhập

Sau thành công rực rỡ của dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Thủ đô Hà Nội không chỉ ghi dấu một kỷ lục mới về lượng khách du lịch mà còn khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch hàng đầu của cả nước. Con số 2,16 triệu lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ - tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, cùng tổng thu du lịch 4,5 nghìn tỷ đồng đã làm nên một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử du lịch Thủ đô.
Kỳ 1: Hà Nội trong lòng bạn bè bốn phương Kỳ cuối: Sáng mãi cốt cách người Tràng An Kỳ 1: Dấu ấn bản sắc văn hóa của Thủ đô nghìn năm

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là câu chuyện về cách Hà Nội đã khéo léo kết hợp giữa hồn Thăng Long nghìn năm văn hiến với khí chất năng động của một Thủ đô hiện đại. Với Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám, các chương trình nghệ thuật đặc sắc, không gian di sản cổ kính... tất cả đã tạo nên một Hà Nội vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa quen thuộc vừa mới mẻ trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Để hiểu rõ hơn về "công thức thành công" này cũng như tầm nhìn phát triển du lịch văn hóa của Thủ đô trong thời gian tới, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.

Kỳ cuối: Lan tỏa hình ảnh Hà Nội đổi mới, năng động và hội nhập
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang.

Phóng viên: Thưa bà, con số 2,16 triệu lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua đã tạo nên một kỷ lục mới cho du lịch Hà Nội. Theo bà, điều gì đã tạo nên sự khác biệt trong dịp lễ này khiến lượng khách tăng vọt lên gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước? Đâu là những yếu tố quyết định đằng sau con số ấn tượng này?

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang: Theo số liệu thống kê, trong 4 ngày nghỉ Lễ 2/9 năm nay, Thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,16 triệu lượt khách (là nhân dân và du khách trong nước, quốc tế), tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đón trên 80 nghìn lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024 (một số thị trường khách hàng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc...). Tổng thu du lịch khoảng 4,5 nghìn tỷ, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2024.

Nét đặc biệt lớn nhất trong dịp lễ năm nay, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước từ những ngày trước diễn ra sự kiện trọng đại của toàn dân tộc, đó chính là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025 và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Bên cạnh đó, triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, Đông Anh là hoạt động nổi bật thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách.

Ngay từ đầu năm, để chuẩn bị tốt cho công tác đón tiếp, phục vụ nhân dân và du khách đến với Thủ đô dịp Lễ, Sở Du lịch và các đơn vị đã phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cả về phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá, truyền thông, công tác đảm bảo môi trường du lịch... Một số chương trình hoạt động được tổ chức trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, tiêu biểu như: Chương trình "Sắc đỏ Ba Đình" và chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội năm 2025 tại phường Ba Đình; sản phẩm du lịch tàu hỏa 2 tầng Hà Nội - Bắc Ninh "The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô"; tổ chức chương trình đón đoàn phóng viên nước ngoài, phóng viên kiều bào đến tham quan, trải nghiệm tại một số điểm du lịch trên địa bàn...

Kỳ cuối: Lan tỏa hình ảnh Hà Nội đổi mới, năng động và hội nhập
Ra mắt sản phẩm du lịch tàu hỏa 2 tầng Hà Nội - Bắc Ninh "The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô.

Hàng loạt các chương trình nghệ thuật mang dấu ấn của Hành trình 80 năm lịch sử, hướng về tổ quốc, được phát tặng miễn phí cho nhân dân đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp và thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, khơi gợi và là bài học chân thực về tình yêu dân tộc sâu sắc: Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình...

Tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố, rất nhiều chương trình, hoạt động được các đơn vị chủ động xây dựng, như: khu di tích Hoàng Thành Thăng Long tổ chức hoạt động trưng bày, phát tặng sữa bánh cho nhân dân và du khách tham quan; Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi các hoạt động: Trưng bày chuyên đề "80 năm Công an nhân dân" khắc ghi lời Bác; Trưng bày chuyên đề "Mùa thu Độc lập" kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh; Trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn "Mùa Xuân độc lập" tại không gian ngoài trời Bảo tàng Hồ Chí Minh; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức không gian chợ vùng cao và các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Quốc khánh của bà con cộng đồng các dân tộc sinh sống...

Theo tôi, Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành A80, cùng sự đa dạng, làm mới sản phẩm dịch vụ, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng chất lượng sản phẩm, dịch vụ được nâng cao và chính sách thị thực thuận lợi là các yếu tố thu hút đông đảo nhân dân, du khách đến với Thủ đô Hà Nội dịp Lễ kỷ niệm 2/9 vừa qua. Theo đó, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay cũng trở thành dấu mốc đặc biệt đối với du lịch Thủ đô.

Phóng viên: Bà đánh giá như thế nào về việc các giá trị văn hóa Hà Nội đã được thể hiện trong dịp đại lễ vừa qua? Điều gì khiến du khách, đặc biệt là khách quốc tế, cảm thấy ấn tượng và muốn trở lại?

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang: Trong dịp đại lễ vừa qua, các giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội đã được thể hiện rất đậm nét và đa chiều. Hà Nội đã khéo léo giới thiệu bản sắc nghìn năm văn hiến thông qua các hoạt động lễ hội, những chương trình nghệ thuật dân gian, di sản phi vật thể cho đến không gian phố cổ, làng nghề và ẩm thực truyền thống. Điểm đặc biệt là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố nghìn năm văn hiến này với hơi thở hiện đại là những màn trình chiếu ánh sáng, biểu diễn nghệ thuật đương đại tạo nên bức tranh vừa quen thuộc, vừa mới mẻ cho du khách khi đến Hà Nội.

Điều khiến du khách, nhất là du khách quốc tế, ấn tượng chính là không khí lễ hội sôi động nhưng vẫn an toàn, văn minh ở Thủ đô Hà Nội. Thêm vào đó, du khách được trải nghiệm sự chân thực của đời sống văn hóa, ẩm thực Hà Nội, cùng sự thân thiện, hiếu khách của người dân nơi đây. Những yếu tố đó không chỉ mang đến trải nghiệm đáng nhớ mà còn thôi thúc du khách mong muốn quay trở lại để khám phá sâu hơn về vùng đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến.

Phóng viên: Ngày Quốc khánh 2/9 là dịp đại lễ trọng đại của dân tộc, và năm nay Thủ đô Hà Nội vinh dự được tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm. Xin bà cho biết, nhân dịp này, Thành phố nói chung và Sở Du lịch nói riêng mong muốn gửi gắm thông điệp gì tới người dân cả nước và bạn bè quốc tế?

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang: Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày lễ trọng đại của dân tộc, Thủ đô Hà Nội mong muốn gửi gắm đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế thông điệp về lòng yêu nước gắn với trách nhiệm bảo vệ, xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh. Yêu Tổ quốc không chỉ thể hiện qua tình cảm thiêng liêng với lịch sử, với truyền thống mà còn qua những hành động thiết thực để gìn giữ môi trường sống trong lành, bảo vệ cảnh quan, xây dựng Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" xứng đáng với vị thế trái tim của cả nước và điểm đến của hòa bình, hữu nghị, phát triển bền vững.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" chào mừng Đại lễ 80 năm, chúng tôi mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến từng người dân, từng du khách bằng những hành động thiết thực: không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, ưu tiên phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ khi có thể, và đặc biệt là tôn trọng cảnh quan, di tích lịch sử - văn hóa, không gian công cộng của Thủ đô. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé hôm nay sẽ góp phần giữ gìn một Hà Nội trong lành, thanh lịch, xứng đáng là trái tim của cả nước và là điểm đến du lịch "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn" đối với bạn bè năm châu.

Đồng thời, nhân dịp trọng đại này, Hà Nội cũng muốn gửi gắm hình ảnh về một thành phố đổi mới, năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa dân tộc; một thành phố luôn rộng mở vòng tay chào đón du khách, nhà đầu tư, bạn bè quốc tế đến hợp tác, khám phá và trải nghiệm. Đây cũng là cam kết của chính quyền và nhân dân Thủ đô trong việc xây dựng môi trường du lịch văn minh, bền vững, gắn phát triển kinh tế với gìn giữ giá trị văn hóa - lịch sử, hướng tới tương lai xanh và thịnh vượng.

Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi!

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Xem thêm
Phiên bản di động