Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội được công nhận đạt chuẩn mức 1
| Chung sức tô thắm truyền thống vẻ vang của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Phát huy vai trò của Công đoàn trong nhà trường Khởi công xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong |
Đại biểu Trung ương dự hội nghị có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Nguyễn Duy Bắc, Hoàng Phúc Lâm; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh Trương Công Đắc.
Đại biểu thành phố Hà Nội dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy…
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. |
Báo cáo tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, cùng sự hướng dẫn, hỗ trợ chặt chẽ về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, từng bước vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn mức 1.
Thực hiện Đề án số 27-ĐA/TU và Kế hoạch số 179-KH/TU của Thành ủy, Nhà trường đã chuẩn hóa toàn diện 6/6 nhóm tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu đạt chuẩn, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt mức quy định. Đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng được nâng cao chất lượng, với 100% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, gần 24% giảng viên có trình độ tiến sĩ; gần 70% giảng viên giữ ngạch giảng viên chính trở lên; 98,59% giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong 5 năm qua, Nhà trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 21.600 lượt học viên với 17 loại hình chương trình khác nhau; triển khai nhiều đề tài, đề án khoa học cấp trường, cấp thành phố và một đề tài cấp Nhà nước đang thực hiện; đạt 3 giải quốc gia kỳ thi chính luận quốc gia và 8 giải cấp thành phố...
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng công nhận và tặng biểu trưng cho Nhà trường. |
Những kết quả đó khẳng định rõ vai trò chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, sự đồng hành trách nhiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời ghi nhận nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội trong việc xây dựng trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thủ đô ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường trong quá trình đầu tư nâng cao chất lượng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội để đạt mục tiêu đạt chuẩn mức 1.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Nhà trường. |
Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, quá trình đánh giá, thẩm định để đi tới công nhận Trường đạt chuẩn mức 1 được thực hiện rất nghiêm túc, chặt chẽ với tinh thần không nợ tiêu chí. Kết quả đạt được hôm nay là một quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách bài bản, nhất là trong xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Từ chỗ Nhà trường không có giảng viên có học vị Tiến sĩ nào, chỉ có duy nhất một đồng chí tuyển từ nơi khác về, đến nay Trường đã có 17 Tiến sĩ, chiếm 24%, là tỷ lệ cao nhất cả nước.
Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, không chỉ làm tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho Thành phố, mà còn cho Trung ương và tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, làm thật tốt để tạo lòng tin cho Thành phố, được Thành phố đặt hàng phục vụ nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ. |
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, Nhà trường phải nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ những hạn chế, tồn tại để đổi mới hơn nữa cả về giáo trình và phương thức giảng dạy, không chỉ trang bị cho cán bộ kiến thức lý luận, mà còn huấn luyện khả năng xử lý tình huống, tương tác của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Đánh giá cao việc thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư cơ sở mới cho Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong với quy mô 4,2ha, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Nhà trường tận dụng tối đa điều kiện quan trọng này để phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trong năm 2026, trở thành địa chỉ tin cậy, rất quan trọng trong hệ thống trường chính trị của cả nước.
Nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tiếp thu đầy đủ, xây dựng lộ trình rõ ràng, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn mức 2 như chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ. |
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động, học viên Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, đồng thời nhiệt liệt chúc mừng nhà trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn mức 1 - mốc son trong chặng đường 76 năm xây dựng và phát triển.
Nhấn mạnh, Thành phố đã thông qua chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên năm 2026 và những năm tiếp theo; tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch với tầm nhìn 100 năm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đó, Hà Nội phải có nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng. Với chức năng, nhiệm vụ trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cho Thành phố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong có vai trò rất quan trọng.
Bí thư Thành ủy đề nghị, Nhà trường phải nghiên cứu đổi mới toàn diện cả giáo trình và phương thức giảng dạy, xây dựng và triển khai các giáo trình ứng dụng chuyển đổi số, từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo cả hình thức tập trung và tự học, giúp cán bộ dần đạt chuẩn về quản trị, vận hành nâng cao chất lượng phục vụ của mô hình chính quyền địa phương 2, góp phần kiến tạo phát triển Thủ đô với tầm cao mới.
![]() |
| Quang cảnh buổi lễ. |
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo tập trung đầu tư cho Nhà trường phát triển cơ sở vật chất, tạo điều kiện để Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trở thành trường mẫu mực, phục vụ hệ thống chính trị Thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.
Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng cảm ơn GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các vụ viện thuộc Học viện đã luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ, đồng hành với Hà Nội trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo nhiều hơn nữa đối với thành phố Hà Nội nói chung và Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nói riêng.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường, PGS.TS Phạm Minh Anh trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, đồng thời khẳng định, Nhà trường xác định rõ trách nhiệm phải vươn lên trở thành trung tâm đào tạo cán bộ chất lượng cao và nghiên cứu lý luận có uy tín, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; trước mắt tập trung duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành chuẩn mức 2 phù hợp với thực tiễn Thủ đô.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Triển lãm nghệ thuật Phật giáo: Dấu ấn đồng hành cùng Thủ đô văn minh, hiện đại
Cử tri tán thành, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV
Con ngõ hơn dài 100m thành điểm check-in Giáng sinh hút khách tại Hà Nội
Lãi suất huy động “nóng” dần, ngân hàng tăng tốc hút tiền gửi cuối năm
Công đoàn Công ty TNHH Bán lẻ Fujimart Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội được công nhận đạt chuẩn mức 1
Đảng ủy Doanh nghiệp phường Tây Hồ: Tổng kết công tác năm 2025, định hướng nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Cử tri tán thành, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 21:54
Đảng ủy Doanh nghiệp phường Tây Hồ: Tổng kết công tác năm 2025, định hướng nhiệm vụ năm 2026
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 21:17
Khởi công xây dựng Tiên Dương Park City trở thành dự án nhà ở xã hội quy mô lớn, kiểu mẫu
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 18:24
Khởi công khu tổ hợp văn phòng, khách sạn gần 5.000 tỷ đồng tại Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 18:22
Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 15:50
Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 15:48
Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 15:47
Nhận thức mới, tư duy mới về vị thế, vai trò của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 14:12
Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức khởi công, mở ra hướng phát triển đô thị bền vững cho Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 14:07
Hà Nội: Khởi công dự án hơn 4.600 tỷ đồng, quyết tâm hồi sinh sông Tô Lịch
Nhịp sống Thủ đô 19/12/2025 14:02





