“Luồng gió mới” từ nông thôn mới:

Kỳ 2: Thêm những miền quê đáng sống

Điểm khác biệt dễ nhận thấy khi Hà Nội triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chính là không chỉ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông thường mà còn đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhằm tạo sinh kế cho người dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả, thực chất và bền vững.
Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững Thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
“Luồng gió mới” từ nông thôn mới

Nhiều vùng quê đã thực sự “thay da, đổi thịt”

Không chỉ là vùng đất cổ giàu giá trị văn hóa truyền thống, quê hương cách mạng anh hùng, xã Nam Hồng (huyện Đông Anh, Hà Nội) còn là địa phương điển hình của Thủ đô trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Nam Hồng Nguyễn Tiến Dương cho biết, để triển khai có hiệu quả các tiêu chí và nhóm chỉ tiêu trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy xã đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Thông qua việc triển khai phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu hút được sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong xã, sự hưởng ứng nhiệt tình cùng chung sức, đồng lòng của nhân dân và đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Kỳ 2: Thêm những miền quê đáng sống
Nhiều vùng quê ở ngoại thành Hà Nội đang ngày càng khởi sắc sau trong hành trình xây dựng nông thôn mới.

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo của Nam Hồng ngày càng “thay da, đổi thịt”. Các cung đường liên thôn, liên xã đều đã được nhựa hóa hoặc đổ bê tông, đảm bảo “sáng - xanh - sạch - đẹp” và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định. Đường giao thông thôn xóm, đường điện, hệ thống chiếu sáng được đầu tư đồng bộ… đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và đi lại, phục vụ ngày càng tốt hơn cuộc sống của nhân dân.

Hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng cũng được nâng cấp, thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập trên diện tích canh tác. Xã cũng chỉ đạo đưa các giống lúa mới năng suất cao và sản xuất đạt hiệu quả, năng suất lúa bình quân đạt 60,3 tạ/ha.

Bên cạnh đó, để thực hiện đề án “sáng - xanh - sạch - đẹp” nhằm tạo cảnh quan môi trường làm việc thân thiện với môi trường, UBND xã phối hợp với các đoàn thể, các thôn triển khai đề án trồng hoa trên các tuyến đường, nhà văn hóa, nơi công cộng, trong khuôn viên UBND xã, các phòng làm việc, khu hành lang...

Hiện tại, 5/5 thôn trong xã đều có sân chơi thể thao, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hằng ngày.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp của xã trong những năm gần đây nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đẩy nhanh ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, cơ giới hoá các khâu sản xuất nhằm tăng năng suất, giảm sức lao động, các chi phí đầu vào để tăng giá trị sản phẩm.

Các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn xã đều đã ứng dụng công nghệ cao từng phần và cơ giới hoá. Điển hình như trong trồng trọt đã thay thế một số giống lúa có năng suất cao, chất lượng, có khả năng chống chịu cao, ít sâu bệnh vào canh tác thay thế những giống truyền thống. Xã cũng ứng dụng phương pháp sản xuất lúa cải tiến SRI, cấy lúa theo phương pháp hàng biên, sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh có nguồn gốc để bón cho cây trồng, sử dụng máy gặt lúa, máy làm đất, điều tiết nước...

Kỳ 2: Thêm những miền quê đáng sống
Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng quê Đông Anh thay đổi rõ rệt.

Nói về quê hương mình, bà Nguyễn Thị Lành, một người dân sống tại xã Nam Hồng cho biết, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới mà gia đình bà cũng như người dân trong thôn, xã được hưởng rất nhiều lợi ích thiết thực từ cơ sở hạ tầng của đường làng, ngõ xóm sạch đẹp đến các thành quả trong sản xuất nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, sân chơi...

“Bà con góp công, góp sức và đồng hành với chính quyền địa phương triển khai từ những ngày đầu vì biết rằng mục đích cuối cùng của nông thôn mới là để nâng cao đời sống cho chính chúng tôi - những người dân trong xã”, bà Lành cho hay.

Đời sống người dân được nâng cao

Một thông tin đáng mừng được nêu ra tại Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII là đến nay, 100% số xã (382 xã) và 15/18 huyện, thị xã của thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn Thủ đô hiện đạt trên 56 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm mạnh xuống còn 0,17% theo tiêu chí nghèo đa chiều của thành phố…

Nhìn lại chặng đường xây dựng nông thôn mới của thành phố thời gian qua phải khẳng định, Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện và luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong lĩnh vực này. Điều ý nghĩa là trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các vùng quê đã thực sự “thay da, đổi thịt” với nếp sống văn minh, hiện đại nhưng vẫn không mất đi truyền thống tốt đẹp vốn có, đưa nông thôn Thủ đô ngày càng trở thành những miền quê đáng sống.

Kỳ 2: Thêm những miền quê đáng sống
Thành phố Hà Nội đã cho thấy sự quan tâm trong đầu tư cho vùng ngoại thành.

Có thể thấy, với sự quan tâm sát sao của Trung ương và Thành phố, một nguồn lực đầu tư lớn từ ngân sách Nhà nước cùng sự chung tay, góp sức của người dân, cơ sở hạ tầng nông thôn Thủ đô đã có những thay đổi mang tính đột phá. Nổi bật là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, trung tâm thể dục thể thao… được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hà Nội đề ra chỉ tiêu tỷ lệ huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới là 100%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 40% và nông thôn mới kiểu mẫu là 20%. Với những thành tựu đã đạt được, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới được thành phố dự báo là một trong 14/20 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Như vậy, Hà Nội đã cho thấy sự quan tâm trong đầu tư cho vùng ngoại thành, để khu vực này khẳng định vai trò hạt nhân phát triển, để nông thôn thực sự trở thành không gian kinh tế phát huy thế mạnh của đất trăm nghề, gắn với phát triển nông nghiệp, du lịch nông thôn…

Thành phố cũng tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, cải thiện môi trường và an sinh xã hội, xây dựng miền quê đáng sống. Cùng với đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện, khuyến khích các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp; mở rộng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, sản xuất theo hướng hàng hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn…

Tin tưởng với tầm vóc mới, nhận thức mới, khu vực nông thôn Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc, thực sự trở thành những miền quê đáng sống.

Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới là “không có điểm dừng”, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch. Trong đó, thành phố sẽ rà soát, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bảo đảm phù hợp với quy hoạch và bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị.
Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ những mô hình vận động ở cơ sở đến các chương trình kết nối, xúc tiến tiêu thụ quy mô toàn Thành phố, chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Từng địa phương, từng ngành, từng hộ nông dân đều góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Thủ đô xanh, sạch, an toàn - vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Hà Nội định hướng nông nghiệp đến năm 2030 phải sạch và mang tính khác biệt. Mỗi sản phẩm nông sản, mỗi làng nghề phải được chứng nhận, có thương hiệu riêng, gắn với giá trị văn hoá và sáng tạo. Thương hiệu “Made in Ha Noi” sẽ là tấm hộ chiếu đưa nông sản Thủ đô vươn xa. Để làm được điều đó, cần phải bịt lỗ hổng nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường, người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nông sản sạch, đâu là thực phẩm không an toàn. Mỗi vụ việc vi phạm bị phát hiện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt từ gốc đến ngọn. Nhận rõ tính cấp bách đó, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch từ hỗ trợ vùng trồng, liên kết chuỗi, đến xúc tiến thương mại. Đồng hành cùng Thành phố là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương, nhằm chung tay "bịt lỗ hổng" nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng bát nháo trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, 4 dự án giao thông trọng điểm tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) đang đối diện với vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.
Sức sống mới từ nông thôn mới

Sức sống mới từ nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, Thành ủy luôn xác định vị trí quan trọng của chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) nhờ đó lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Trong đó chính sách nông thôn mới đã thổi luồng gió mới để nông thôn ngày càng mới hơn trên nền tảng hồn văn hóa cũ.
“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

Trải dọc theo hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tích… Thủ đô Hà Nội đang sở hữu hàng nghìn héc-ta đất ven sông với đủ yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nguồn tài nguyên quý giá này vẫn gần như nằm ngoài dòng chảy đô thị của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần nhận diện rõ tiềm năng to lớn của quỹ đất này và có giải pháp tổng thể để “đánh thức”, khai thác hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/6, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Sáng 18/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Công nghệ hóa nông nghiệp nông thôn

Công nghệ hóa nông nghiệp nông thôn

Việc đổi mới ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số từ lâu đã được nông dân huyện Đan Phượng (Hà Nội) thực hiện bài bản. Việc đầu tư công nghệ không chỉ đơn thuần là đầu tư vào máy móc thiết bị, nhà màng, nhà lưới để sản xuất mà còn làm chủ được những công nghệ mới trong hoạt động sản xuất và kinh doanh cũng như quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường liên kết.
Xem thêm
Phiên bản di động