Công an phường - Tuyến đầu giữ vững bình yên cho Thủ đô trước thềm Đại hội

Kỳ 1: “Lá chắn thép” từ cơ sở

Trong không khí toàn Thành phố đang sôi nổi chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, từ những con ngõ nhỏ đến tuyến phố lớn, những cán bộ, chiến sĩ Công an phường ở Hà Nội vẫn lặng thầm ngày đêm bảo đảm an ninh trật tự. Vai trò của họ đặc biệt quan trọng, là "lá chắn thép" bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Chi tiết 54 điểm cấp Căn cước công dân tại Hà Nội La Phù: Người dân tự nguyên giao nộp 25 tấn bánh kẹo, thực phẩm và hàng lậu

Đảm bảo an ninh chính trị địa phương

Những ngày này, nhịp sống Thủ đô đang hối hả, rộn ràng trong không khí chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Từng con phố, ngõ ngách đều toát lên vẻ trang nghiêm, sẵn sàng đón chào sự kiện chính trị trọng đại.

Giữa dòng chảy ấy, có một lực lượng vẫn miệt mài, thầm lặng ngày đêm giữ vững sự ổn định, bình yên... đó chính là những cán bộ, chiến sĩ Công an phường. Họ không chỉ là người giữ gìn trật tự, mà còn là "tai mắt", là "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc nền tảng an ninh chính trị từ cơ sở, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.

Nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt của Công an phường trước thềm Đại hội chính là kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ngay từ khi còn là mầm mống. Đây không phải là công việc dễ dàng, đòi hỏi sự tinh tường, nhạy bén và bám sát địa bàn tuyệt đối.

Từng cán bộ, chiến sĩ luôn thường trực, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, từ những khu vực trọng điểm đến từng con hẻm nhỏ, từng căn nhà trọ. Họ chủ động nắm chắc tình hình dư luận trong Nhân dân, đặc biệt là những luồng thông tin, tâm tư, nguyện vọng liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị Đại hội tại địa bàn.

Kỳ 1: “Lá chắn thép” từ cơ sở
Lực lượng chúc năng tăng cường ứng trực bảo đảm an ninh trật tự.

Tại phường Nghĩa Đô, một địa bàn có vị trí chiến lược, tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp lớn và khu dân cư sầm uất, Công an phường đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ. Thượng tá Vũ Tuấn Anh - Trưởng Công an phường, khẳng định: "Chúng tôi luôn xác định, an ninh chính trị cơ sở là "xương sống" của toàn bộ hệ thống. Mọi biến động nhỏ nhất về tư tưởng, dư luận đều phải được nắm bắt nhanh chóng. Anh em thường xuyên xuống khu dân cư, không chỉ để tuần tra mà còn để lắng nghe bà con, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Nhiều khi, chỉ từ một tin báo nhỏ của người dân mà chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn được các vụ việc phức tạp, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, gây rối".

Chị Lê Thị Mai (phường Nghĩa Đô), kể lại: "Mấy hôm trước, có người lạ mặt về khu dân cư. Tôi thấy nghi ngờ liền gọi điện báo ngay cho cảnh sát khu vực. Chỉ ít phút sau, các anh đã có mặt, xác minh làm rõ đối tượng. Thật sự, có các anh công an phường ở đây, chúng tôi cảm thấy yên tâm lắm. Họ gần dân, nghe dân nói, nên mọi việc đều được giải quyết kịp thời".

Tương tự, tại phường Láng, một địa bàn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động cộng đồng, Công an phường đã tăng cường lực lượng ứng trực, tuần tra 24/7. Trung tá Nguyễn Duy Định - Trưởng Công an phường Láng, nhấn mạnh: "Chúng tôi coi trọng việc xây dựng "thế trận lòng dân" trong công tác an ninh chính trị.

Việc nắm chắc diễn biến tư tưởng, dư luận, đặc biệt là phát hiện sớm các thông tin tiêu cực, sai lệch là chìa khóa giúp chúng tôi chủ động phòng ngừa, không cho bất kỳ kẽ hở nào để các đối tượng cơ hội lợi dụng Đại hội mà phá hoại. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều là một tuyên truyền viên, một "cầu nối" để bà con hiểu đúng, tin tưởng vào đường lối của Đảng".

Kỳ 1: “Lá chắn thép” từ cơ sở
Công tác tiếp công dân đến làm thủ tục hành chính thực hiện xuyên suốt.

Ông Nguyễn Đình Hưng, một cựu chiến binh sống tại phường Láng, tâm sự: "Tôi thấy các cán bộ Công an phường giờ khác lắm. Họ gần gũi, lắng nghe và rất trách nhiệm. Công tác nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn được Công an phường chú trọng. Mới đây, trong quá trình tuần tra, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, Công an phường đã bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã khi đối tượng đang đi lang thang tại khu vực đầu ngõ Hoàng Ngọc Phách giao với Láng Hạ. Người dân chúng tôi thấy yên tâm phấn khởi".

Chú trọng công tác nắm địa bàn

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, Công an phường đặc biệt chú trọng công tác "3 nắm": nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và thường xuyên. Các cán bộ, chiến sĩ như những "con ong chăm chỉ", ngày đêm xuống từng ngõ hẻm, khu dân cư để kiểm tra, rà soát người nước ngoài, các đối tượng tù tha, thành phần phức tạp hay những trường hợp có nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Họ không chỉ làm nhiệm vụ hành chính mà còn là người thấu hiểu từng ngóc ngách đời sống của bà con. Chính họ là những "mắt xích" quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa nhân dân và các cấp chính quyền.

Công tác này được thực hiện chặt chẽ thông qua sự phối hợp đồng bộ với tổ dân phố, ban bảo vệ dân phố, và lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Mọi thông tin về biến động dân cư, những hoạt động đáng ngờ đều được báo cáo và xử lý kịp thời, tạo nên một lưới an ninh vững chắc từ gốc rễ.

Kỳ 1: “Lá chắn thép” từ cơ sở
Công an phường đi từng nhà nắm bắt tình hình địa bàn, từ đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả hơn.

Anh Trần Văn Động (tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở) phường Đại Mỗ, cho biết: "Chúng tôi thường xuyên cùng cán bộ chiến sĩ công an phường đi tuần. Ai lạ mặt, ai có biểu hiện nghi vấn là chúng tôi báo ngay. Các anh công an cũng thường xuyên tập huấn, hướng dẫn chúng tôi cách nhận biết, cách xử lý ban đầu. Nhờ vậy mà khu phố tôi ít khi xảy ra trộm cắp, cướp giật, bà con yên tâm làm ăn".

Song song với đó, việc đưa công nghệ vào quản lý địa bàn đang phát huy hiệu quả rõ rệt, hỗ trợ đắc lực cho các mặt công tác. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt rộng khắp, không chỉ ở các tuyến đường chính mà còn vươn sâu vào các ngõ, khu dân cư. Cơ sở dữ liệu dân cư được cập nhật liên tục, chi tiết, giúp công an phường nắm được biến động dân số, lịch sử cư trú của từng hộ dân.

Đặc biệt, việc kết nối các ứng dụng khai báo lưu trú trực tuyến, app thông báo an ninh trật tự đã giúp công an phường có cái nhìn tổng thể, chi tiết và tức thời về tình hình địa bàn, từ đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả hơn.

Trung tá Đinh Phúc Thành - Trưởng Công an phường Đại Mỗ, nhận định: "Thời điểm trước Đại hội, nhiệm vụ của chúng tôi đòi hỏi sự tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng và sự gần gũi tuyệt đối với Nhân dân. Chúng tôi luôn xác định phải là người gác cửa bình yên, bảo vệ từng hơi thở an ninh chính trị của địa phương, bởi khi cơ sở vững thì toàn thành phố mới vững vàng để đón chào Đại hội thành công tốt đẹp".

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động