Phát huy vai trò Chi bộ Đảng tại các tổ dân phố trong nhịp sống đô thị:

Kỳ 1: Đổi mới để thích ứng với tình hình mới

(LĐTĐ) Trong nhịp sống đô thị hối hả, đối mặt với tình trạng dân số tăng nhanh, đảng viên ít và ngày càng có xu hướng già hóa, các chi bộ khu dân cư đang nỗ lực tìm giải pháp để đưa chi bộ vượt qua khó khăn, phát triển phù hợp với tình hình mới.
Góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa Gương Bí thư Chi bộ trong phòng, chống dịch Covid-19 Bí thư Chi bộ tận tâm, trách nhiệm

Đảng viên đi trước

Những năm qua, việc triển khai sát nhập tổ dân phố và sắp xếp lại chi bộ theo Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 16/9/2019 về "sắp xếp bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội" đã tác động không nhỏ tới cơ cấu, tổ chức của các chi bộ dân phố. Dù phải kiêm nhiệm thêm chức vụ, khối lượng công việc tăng, thế nhưng, tại nhiều khu dân cư đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu, gương mẫu xung phong đảm nhiệm các vị trí khó, giúp chi bộ và tổ dân phố hoạt động một cách quy củ, có hiệu quả.

Sau nhiều lần chia tách, đến nay, tổ dân phố số 5, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang quản lý gần 1.000 hộ gia đình với hơn 2.800 nhân khẩu. Không chỉ đông, cơ cấu dân số của tổ dân phố số 5 cũng vô cùng đặc biệt khi có tới 90% người dân là đồng bào công giáo.

Là Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 5, nhiều năm qua, ông Trương Đình Quý (65 tuổi) vẫn luôn trăn trở với việc làm sao có thể đoàn kết nhân dân, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội… Đặc biệt là trong điều kiện đặc thù dân cư có phần khác biệt do quá trình đô thị hóa diễn ra rất nhanh, các khu đô thị mới mọc lên ngày một nhiều.

Kỳ 1:  Đổi mới để thích ứng với tình hình mới
Đảng viên Chi bộ tổ dân phố số 5 ủng hộ vật tư y tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Gần 7 năm qua, từ khi tham gia công tác tại địa phương, ông Quý luôn luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên tốt; mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần”. Vì vậy, với vai trò của người đứng đầu chi bộ, ông Quý thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh. Ông luôn tự mình nghiên cứu tìm hiểu các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp, đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Cụ thể, do địa bàn mà ông lãnh đạo có phần đặc thù, để làm tốt nhiệm vụ là “cánh tay nối dài” giữa Đảng với nhân dân, ngoài kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Công tác Mặt trận theo quy định ông Quý còn xung phong đảm nhận các nhiệm vụ khác như Trưởng ban Dân vận tổ dân phố số 5, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường... Theo ông Quý, việc kiêm nhiệm nhiều chức vụ, sẽ giúp ông có thể đóng nhiều vai, từ đó vận động, thuyết phục người dân tốt hơn.

Cùng với việc xung phong, đi đầu, đảm nhiệm nhiều chức vụ, ông Quý còn cùng các đồng chí của mình bám sát địa bàn cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định về quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông Quý cho hay: Bác Hồ đã dạy “Một trăm lời nói hay không bằng một việc làm tốt”. Vì thế ông luôn tâm niệm trước hết bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động để quy tụ sự đoàn kết trong Chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Với cách làm linh hoạt nhưng không kém phần quyết đoán của mình, ông Quý đã kêu gọi người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, giữ cho đường đường phố luôn sạch đẹp, cải tạo không gian sống, đảm bảo không vi phạm quy định trật tự xây dựng…

Kỳ 1:  Đổi mới để thích ứng với tình hình mới
Với những cống hiến trong quá trình công tác, ông Trương Đình Quý được Thành phố tặng Bằng khen điển hình dân vận khéo năm 2020.

Trong thời gian dịch Covid-19 xuất hiện, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, ông Quý cũng là người tiên phong, đi đầu tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; tham gia rà soát, lập danh sách hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh; kêu gọi nhân dân ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19; tham gia trực tại các chốt phòng, chống dịch, giải thích và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm túc quy định của Thành phố…

Đặc biệt hơn, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016, với sự tâm huyết, linh hoạt trong cách làm, ông Quý đã cùng với các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tuyên truyền đến tận mỗi người dân về quyền, nghĩa vụ và tầm quan trọng của của việc đi bỏ phiếu. Kết quả gần 100% người dân của tổ dân phố số 5 đều tham gia bỏ phiếu bầu cử. Nhân dân đồng bào công giáo cũng rất đồng tình, ủng hộ và bày tỏ sự phấn khởi khi được tự tay thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình…

Xung phong đảm nhận việc khó

Có thể thấy, hiện nay, sinh hoạt tại các khu dân cư chủ yếu là đảng viên lớn tuổi. Đây là lực lượng đã được tôi luyện và rèn dũa qua nhiều năm, am hiểu các chủ trương chính sách của Đảng và có lập trường tư tưởng vững vàng. Với hiện trạng của chi bộ dân cư hiện nay, các đảng viên lớn tuổi chính là nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng cũng như các phong trào khác tại địa phương. Đặc biệt là trong thời điểm, Thành phố thực hiện sáp nhập, chia tách các tổ dân phố và Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Kỳ 1:  Đổi mới để thích ứng với tình hình mới
Ông Nguyễn Đức Hậu tập huấn kỹ năng kiểm phiếu cho các đảng viên, tổ viên Tổ bầu cử số 1 phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). (Ảnh chụp thời điểm dịch Covid-19 chưa diễn biến phức tạp)

Sau khi thực hiện việc sáp nhập tổ dân phố và đề án số 21-ĐA/TU, dân số và đảng viên của mỗi tổ đều tăng lên dẫn đến khối lượng công việc của các Bí thư chi bộ cũng vì thế mà nhân lên gấp bội. Điều này, khiến cho một số người tìm cách thoái thác, không muốn nhận trách nhiệm. Thế nhưng, tại Chi bộ khu dân cư số 1, phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ông Nguyễn Đức Hậu (72 tuổi) ngoài việc là Bí thư chi bộ, ông còn xung phong đảm nhiệm thêm chức vụ Tổ trưởng tổ dân phố, trở thành ngọn cờ đầu trong việc kết nối đảng viên trong chi bộ và người dân địa phương.

Được biết, sau khi sáp nhập, phạm vi địa bàn của tổ dân phố 1 trải dài dọc phố Bà Triệu với hơn 250 hộ dân. Dù địa bàn rộng, dân số đông nhưng người dân ở đây chủ yếu là các chủ hộ kinh doanh, những người thuê mặt bằng để buôn bán khiến công tác vận động người dân thực hiện các phong trào của địa phương gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, ông Hậu đã đưa Chi bộ 1 trở thành đơn vị đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tương tự, tại phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội), cũng xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong xung phong đảm nhận nhiệm vụ khó. Nổi bật trong số đó là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (71 tuổi). Bà Lan chính là người đã đứng ra “gánh” cả 2 chức vụ Bí thư chi bộ 5, Tổ trưởng tổ dân phố sau khi sáp nhập địa bàn và đưa phong trào của khu dân cư phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Nhận xét về bà Lan, ông Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy phường Láng Hạ cho biết, theo chủ trương chung, từ cuối tháng 6, đầu tháng 7, một số tổ dân phố trên địa bàn sắp xếp lại, điển hình là khu dân cư số 5 gộp 4 tổ dân phố khu tập thể cũ và nhà liền kề.

Có những người xin thôi tham gia do sức khỏe yếu, có những người tâm tư vì phong trào địa bàn. Thời điểm họp chi ủy khu dân cư khi sáp nhập, do yêu cầu 3 chức danh (Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận) theo Đề án 21-ĐA/TU chỉ có 2 người và công việc Tổ trưởng “khá nặng” nhưng bà Lan đã xung phong, gương mẫu đảm nhiệm vị trí Tổ trưởng và được người dân tín nhiệm bầu.

Tổ dân phố mới lên tới 331 hộ, gấp 4 lần trước đây nên nhiệm vụ vừa làm Bí thư chi bộ, vừa làm Tổ trưởng là thách thức không nhỏ.

Ông Nam cũng cho hay, với đặc thù chi bộ dân phố chủ yếu là các đảng viên lớn tuổi, vì vậy để phát triển, xây dựng được Chi bộ Đảng vững mạnh, việc có những người tâm huyết với công việc như bà Lan là điều hết sức đáng trân trọng.

(Còn nữa)

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động