Góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa

(LĐTĐ) Nghỉ hưu tại địa bàn Tổ dân phố 27, Khu dân cư số 11, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, với sự năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, bà Vũ Thị Thanh Bình (sinh năm 1954) được quần chúng nhân dân tín nhiệm, bầu làm Bí thư chi bộ kiêm Tổ trường Tổ dân phố. Những năm qua, bà luôn bám sát nhiệm vụ, gần dân và có nhiều sự đổi mới, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Nhân rộng nhiều mô hình văn hóa Điểm sáng tại một khu dân cư văn hóa

Nâng cao nếp sống văn minh

Bà Vũ Thị Thanh Bình từng là giảng viên trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, sau đó là Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam. Năm 2010, ngay sau khi nghỉ chế độ, bà bắt đầu tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Tại đây, bà đặc biệt quan tâm tới triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bà tập trung tuyên truyền, vận động bà con khu dân cư giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tuyến đường xanh - sạch, tạo nếp sống văn minh, không gian sạch đẹp.

Góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa
Bà Vũ Thị Thanh Bình, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 11 tận tâm, trách nhiệm với công việc. Ảnh: Kim Tiến

Điển hình, từ nhiều năm nay, vào mỗi sáng thứ bảy hằng tuần, bà Vũ Thị Thanh Bình thường cùng các cán bộ khu dân cư tới từng gia đình vận động nhân dân quét dọn ngõ, phố, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. “Mưa dầm thấm lâu”, đến nay, phong trào vệ sinh môi trường đã lan tỏa sâu rộng, trở thành nền nếp trong khu dân cư, ngày càng nhiều người dân tự giác dọn vệ sinh hằng ngày quanh nhà, quanh ngõ, phố nơi mình sinh sống.

Trước thực tế một số hộ kinh doanh hàng ăn đun nấu bằng bếp than tổ ong, gây ô nhiễm môi trường, trong năm 2020 bà Bình tích cực tuyên truyền, vận động, chỉ rõ tác hại của việc sử dụng loại bếp này. Đến nay, việc đun nấu bằng bếp than tổ ong tại địa bàn cơ bản chấm dứt.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nếp sống văn minh, bà Bình cùng các đoàn thể của khu dân cư đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng, sửa sang lại Nhà văn hóa. Nhiều năm trước, Khu dân cư 11 đã có Nhà văn hóa song xuống cấp, không thuận tiện cho hoạt động của người dân, các đoàn thể... Nhận thấy việc cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa là nhu cầu bức thiết của nhân dân, bà Bình đã bàn với cấp ủy, cán bộ khu dân cư, thống nhất chủ trương, sau đó vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn đóng góp được hơn 200 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị cho Nhà văn hóa. Sau một thời gian sửa chữa, giữa năm 2017, Nhà văn hóa Khu dân cư 11 với diện tích gần 100m2 đã hoàn thành, hệ thống trang thiết bị cũng được đầu tư, giúp người dân có nơi sinh hoạt ổn định, tạo sự đoàn kết, gắn bó.

Hiệu quả từ nhiều cách làm sáng tạo

Bên cạnh đó, thời gian qua, bà Bình cũng coi trọng việc tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân, các hộ kinh doanh về ý thức xây dựng trật tự văn minh đô thị là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu. Những năm gần đây, phường tiến hành sáp nhập các Tổ dân phố. Sau khi sáp nhập 2 Tổ dân phố làm 1, địa bàn rộng thêm, nhưng cán bộ lại giảm đi một nửa, có những lúc đi tuyên truyền, vận động gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng không vì người ít mà việc không hoàn thành, nữ Bí thư chi bộ năng nổ đã khéo léo sắp xếp công việc thật chu toàn.

Bà thành lập các tổ cán bộ, chia thành nhiều nhóm. Có tổ chuyên tuyên truyền về việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; có tổ chuyên thực hiện nhiệm vụ bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; có tổ tuyên truyền phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19…

Góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa
Việc xây dựng nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường sạch, đẹp luôn được Khu dân cư 11 chú trọng. Ảnh: Kim Tiến

Khi Hà Nội cùng nhân dân cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, bà cùng các cán bộ trong cấp ủy, cán bộ Tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể cũng đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để phát các tờ rơi, vận động bà con thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Do đặc điểm khu dân cư có nhiều cửa hàng dịch vụ ăn uống, tập trung khá đông khách vãng lai, có nguy cơ lây nhiễm cao nên bản thân bà đã thường xuyên nhắc nhở các cửa hàng này chú trọng đến công tác phòng bệnh. Ngay sau khi nhận được Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc dừng các dịch vụ không cần thiết, bà đã cùng với các tổ chức đoàn thể và các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố yêu cầu các hộ dừng kinh doanh.

Ghi nhận sự đóng góp đó, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã khen thưởng bà Vũ Thị Thanh Bình danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019; “Tấm gương dân vận khéo” năm 2020 và mới đây là khen thưởng cá nhân có thành tích điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bên cạnh đó, Khu dân cư cũng nhanh chóng thành lập các “Tổ Covid-19 cộng đồng”. Bà phân công cho từng thành viên trong Tổ chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ sự biến động về nhân khẩu, cùng với lực lượng chức năng truy vết các F. “Có thời điểm trong Tổ có người thực hiện cách ly tại nhà, chúng tôi thay phiên nhau giám sát, hướng dẫn, động viên họ thực hiện nghiêm biện pháp cách ly, không được đi ra ngoài. Công việc tuy vất vả nhưng rất vui vì đã góp được một phần công sức nhỏ bé cho các hoạt động phòng, chống dịch”, bà Bình cho biết.

Trong những ngày tháng 4, tháng 5 vừa qua, công việc của bà Bình lại bận rộn hơn trước gấp nhiều lần. Ngoài tuyên truyền người dân phòng, chống dịch Covid-19, bà còn làm nhiệm vụ tuyên truyền, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bà luôn xác định cán bộ Tổ dân phố là gần dân nhất, là hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Bởi vậy, bà luôn khắc phục mọi khó khăn để xứng đáng với niềm tin của nhân dân. “Người cán bộ trước hết phải nhiệt tình, trách nhiệm, gần dân, coi việc tổ chức cũng như việc của chính gia đình mình. Nếu không sâu sát, chỉ làm cho xong thì không bao giờ nhận được sự đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao của tập thể”, bà Bình chia sẻ.

Với những đóng góp tích cực của bà Vũ Thị Thanh Bình, nếp sống văn minh ở Khu dân cư số 11 ngày càng được nâng cao. Các phong trào, cuộc vận động của Thành phố, quận Đống Đa luôn được khu dân cư 11 triển khai sâu rộng, hiệu quả. Trong những năm qua, Chi bộ 11 đều đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tổ dân phố 27 đạt tổ văn hóa với 93,65% gia đình đạt Gia đình văn hóa. Ban công tác mặt trận, các Chi hội: Người cao tuổi, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Khuyến học, Chữ thập đỏ, Thanh niên xung phong, Tổ dân phòng, Ban chăm sóc thiếu niên nhi đồng, Nhà văn hóa Khu dân cư 11… đều đạt danh hiệu xuất sắc cấp quận, cấp phường. Trong năm 2020, Khu dân cư đã có 6 cá nhân được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt", “Tấm gương dân vận khéo” cấp Thành phố, cấp quận./.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động