Gương Bí thư Chi bộ trong phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Với nhiều cách làm sáng tạo, ông Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5 phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã dành nhiều tâm huyết cùng cán bộ và nhân dân trên địa bàn làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những việc làm của ông luôn được người dân trong tổ dân phố đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.
“Cánh tay nối dài” trong phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Ăn Tết trong trạng thái “trực chiến”

Thời gian qua, công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 hiệu quả của Việt Nam đã nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao của dư luận quốc tế, nhiều bài viết đề cao hành động tập thể và có trách nhiệm trong chống dịch ở Việt Nam. Để đạt được những kết quả như vậy, cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng đều đang dồn toàn lực để chống dịch. Trong đó, việc phát huy vai trò chống dịch ở từng khu phố, từng ngõ xóm đã cho thấy nhiều cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở.

Gương Bí thư Chi bộ trong phòng, chống dịch Covid-19
Ông Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5 luôn nhiệt tình trong công tác tập thể (Ảnh: K.Tiến)

Đơn cử, tại Tổ dân phố số 5 phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), ông Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5 đã nhiệt tình, có nhiều cách làm mới mẻ, giúp người dân nhận thức đúng và cùng hành động để tạo nên những hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngay khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch tại Tổ dân phố số 5, phường Xuân Phương đã được triển khai thực hiện quyết liệt. Trong đó, nổi bật là công tác truy vết những người từng đến các vùng dịch trở về được tổ dân phố thực hiện kịp thời, bài bản.

Một trong những nguyên nhân có được kết quả này là nhờ sáng kiến thành lập nhóm trên ứng dụng Zalo để triển khai công việc. Thông qua việc tận dụng công nghệ thông tin từ nhóm Zalo, thành viên là người dân khu phố đã liên tục được cập nhật tình hình dịch bệnh, diễn biến mới nhất hay những chỉ đạo cụ thể từ Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm và phường Xuân Phương… Ngoài việc giúp người dân nắm vững tình hình, ông Hưng liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân tích cực triển khai các biện pháp phòng dịch, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ông Hưng nhớ lại, cuối tháng 1/2021, chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, người dân phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) vô cùng lo lắng khi trên địa bàn xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên. Đó là bệnh nhân N.Q.M, nam, 40 tuổi, nghề nghiệp là bộ đội (số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương). Trên cương vị là Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố, ông Hưng đã cùng lực lượng chức năng phường “gõ cửa từng nhà”, vừa để trấn an, vừa điều tra truy vết đối tượng. “Ngay trong đêm 29/1, chúng tôi đã điều tra hết những người tiếp xúc đến F2, F3 với mục tiêu không để lọt đối tượng. Cũng trong quá trình rà soát, chúng tôi phát hiện 1 trường hợp là học sinh lớp 3, không học cùng với con trai bệnh nhân N.Q.M nhưng lại có tiếp xúc gần trong thời gian ăn bán trú tại trường. Lập tức, tổ dân phố phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành cách ly, giám sát các hộ có liên quan”, ông Hưng chia sẻ.

Nhờ những hành động quyết liệt từ tổ dân phố mà những ngày sau đó, khi 5 người trong gia đình bệnh nhân N.Q.M tiếp tục ghi nhận mắc Covid-19 thì các đối tượng F2, F3 trước đó đã được cách ly kịp thời, công tác truy vết của cơ quan chức năng cũng trở nên đơn giản hơn. Nhớ về Tết năm vừa rồi, ông Hưng cho biết, đây là năm đầu tiên ông ăn Tết trong trạng thái “trực chiến”, bởi có thể bị gọi bất cứ lúc nào. Không giống như các năm trước, năm nay ông hạn chế đi thăm, chúc Tết họ hàng mà dành phần nhiều thời gian để tuyên truyền, truy vết những người từ vùng khác về địa phương.

Ba ngày Tết Tân Sửu, ngày nào ông cũng phải đi kiểm tra, rà soát sự biến động của dân cư trên địa bàn. Đặc biệt, tại các nhà trọ, ông đã giao nhiệm vụ cho các chủ nhà trọ theo dõi, ghi lại danh sách di chuyển của những người trong khu trọ. Hằng ngày, ông đều trực tiếp đến kiểm tra tận nơi. Cũng chính vì vậy, ông Hưng đã phát hiện ra một số đối tượng đi về Hải Dương ăn Tết nhưng không khai báo, vận động người này tự khai báo, cách ly, đi xét nghiệm. Bên cạnh đó, tại Tổ dân phố số 5 cũng đã tổng hợp được 249 người tại các tỉnh đi về quê ăn Tết, trong đó có 1 số công dân Hải Dương lên trước ngày tỉnh này thực hiện cách ly xã hội…

Nỗ lực xây dựng tổ dân phố văn minh, đoàn kết

Hiện nay, khi dịch Covid-19 tại Hà Nội đã cơ bản được kiểm soát, ông Hưng vẫn không quên “nhiệm vụ”. Hằng ngày, ông vẫn theo dõi, yêu cầu các tổ, nhóm theo dõi sát sao tình hình trên địa bàn; tuyên truyền người dân tích cực tham gia phòng, chống dịch, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường, nơi công cộng…

Không chỉ tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong mọi hoạt động khác của tổ dân phố ông cũng được mọi người dân đánh giá là nhiệt tình. Những công việc như vệ sinh môi trường, làm căn cước công dân hay việc thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn... đều được ông thông báo, tổ chức, vận động người dân tham gia. Do vậy, mọi người dân trên địa bàn phường đều nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Không khí đoàn kết, nhất trí cùng đóng góp công sức xây dựng cộng đồng văn minh từ đó lan tỏa mạnh mẽ tại địa bàn.

Năm nay đã gần 60 tuổi, nhưng những năm tháng phục vụ trong quân đội khiến ông Hưng luôn giữ tác phong hòa đồng, thân thiện, làm việc hết mình, tích cực, chủ động đưa ra những giải pháp để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. Tham gia công tác tại thôn, sau đó là tổ dân phố đã gần 20 năm, ông Hưng luôn dành sự quan tâm cho công tác xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm vệ sinh môi trường. Trước thực tế ở một số nơi xuất hiện tụ điểm rác thải gây ô nhiễm môi trường, ông đã cùng cán bộ tổ dân phố nắm rõ các trường hợp vi phạm, trực tiếp tới tận nhà tuyên truyền, nhắc nhở để người dân không tái phạm. Để duy trì kết quả đạt được, ông đã đi đầu cùng các tổ chức đoàn thể và người dân trong tổ dân phố quét dọn, thu gom rác thải tại các ngõ, phố vào mỗi sáng; trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn môi trường chung.

Nói về ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Xuân Phương Nguyễn Xuân Vinh cho biết, ông Hưng là người Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng nhiệt huyết, gần dân, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động. Ông đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tại Tổ dân phố số 5 nói riêng cũng như của phường Xuân Phương nói chung. Đặc biệt, thời gian qua, nhờ có những Tổ trưởng Tổ dân phố tâm huyết như ông Hưng đã góp phần giúp địa phương chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

Chung tay xây dựng xã hội hạnh phúc

(LĐTĐ) Ngày 20/3 hằng năm còn được gọi là ngày Quốc tế hạnh phúc, với thông điệp: Cân bằng, hài hoà là một trong những chìa khoá để mang đến hạnh phúc. Với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn, Hà Nội đã tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2024) với các hình thức phong phú và đa dạng, hấp dẫn.
Xem thêm
Phiên bản di động