Không để ai bị bỏ lại phía sau

(LĐTĐ) Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 11/12 nhóm đối tượng nhận được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ. Việc chi trả kịp thời đã hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn.
Trình xem xét gói hỗ trợ hơn 345 tỷ đồng cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Hà Nội Những điều người lao động cần biết khi làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 Không để ai bị bỏ lại phía sau…

Hàng chục nghìn lao động được hỗ trợ

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố ban hành quyết định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, có 28/30 quận, huyện, thị xã đã quyết định hỗ trợ 12.585 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động với kinh phí là 50,8 tỷ đồng (trong đó chi trả cho 8.588 lao động với số tiền 34,67 tỷ đồng). Các quận như Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông đã thực hiện tương đối tốt với nhóm chính sách này. 12 quận, huyện khác như Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Chương Mỹ, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Quốc Oai, Sóc Sơn quyết định hỗ trợ cho 187 lao động ngừng việc với số tiền 265 triệu đồng.

Không để ai  bị bỏ lại phía sau
Người dân phường Kim Giang, quận Thanh Xuân đến nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19.

Ngân hàng Chính sách ra quyết định cho 4 đơn vị vay vốn để trả lương ngừng việc cho 2.948 lượt lao động với số vốn cho vay là 13,03 tỷ đồng (trong đó thực hiện cho 4 đơn vị vay 12,52 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho 2.833 lượt lao động)…

Đến nay, Thành phố đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 11 nhóm trong số 12 nhóm chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, còn 1 nhóm chưa có kết quả phê duyệt hỗ trợ do chưa nhận được hồ sơ của đối tượng là nhóm “Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động”.

Doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, 18/18 phường và các đơn vị sử dụng lao động thuộc quận Hai Bà Trưng đã tích cực triển khai việc hỗ trợ đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Theo đó, đối tượng cụ thể được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm (lao động tự do); trẻ em và các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà; hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận thực hiện chi trả cho 1.435 người tạm hoãn hợp đồng lao động (bao gồm phụ nữ đang mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi) tại 14 đơn vị sử dụng lao động (Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Trường/Lớp mầm non tư thục) với số tiền hỗ trợ trên 5 tỷ đồng…

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, cho biết, ngay sau khi Nghị quyết số 68/NQ-CP được ban hành, quận Hai Bà Trưng đã có kế hoạch triển khai thực hiện, giao cho các phường khẩn trương rà soát các đối tượng phù hợp với nội dung Nghị quyết. UBND phường Cầu Dền đã xây dựng kế hoạch, thành lập Hội đồng và thông báo công khai đến toàn bộ hệ thống chính trị cũng như người dân biết về gói hỗ trợ của Chính phủ.

“Sau khi nhận được đơn kê khai của nhân dân, Hội đồng xét duyệt của phường đã họp để xét duyệt công khai theo quy định. Chỉ trong 2 ngày, phường đã chuyển danh sách lên quận và được quận phê duyệt 30 trường hợp nhận hỗ trợ trong đợt 1. Đây là những trường hợp theo mục số 12 của Nghị quyết gồm những lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), gặp khó khăn do dịch Covid-19. Sau đợt 1, chúng tôi tiếp tục rà soát, khi có hồ sơ gửi lên, Hội đồng xét duyệt của phường sẽ xử lý ngay, kể cả trong những ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật”, Chủ tịch UBND phường Cầu Dền chia sẻ.

Không để ai  bị bỏ lại phía sau
Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân huyện Thanh Trì vay vốn, phục hồi sản xuất.

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, gây nhiều tác động, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người lao động và người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kịp thời công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Theo đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội, trong những ngày qua, mặc dù thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, toàn Thành phố đang tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, việc đi lại khó khăn, nhưng cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội bằng các giải pháp công nghệ thông tin, email, các ứng dụng trên điện thoại Zalo, Viber… vẫn tích cực giải đáp, giúp đỡ người sử dụng lao động tìm hiểu chính sách vay vốn này và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn để kịp thời giải ngân, giúp người sử dụng lao động có nguồn vốn trả lương cho lao động ngừng việc.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan tiếp tục tuyên truyền phổ biến chính sách, đặc biệt là phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế để hướng dẫn người sử dụng lao động trong việc hoàn thiện hồ sơ kịp thời để giải ngân nhanh nhất.

Bà Nguyễn Thanh Hương, chủ một doanh nghiệp được vay vốn cho biết, đây là một chính sách rất quan trọng và kịp thời của Chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp trong lúc dịch bệnh vô cùng khó khăn này. Bà Hương chia sẻ: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đã rất nỗ lực xoay chuyển các chiến lược, mô hình hoạt động của công ty cho phù hợp nhưng người lao động trong công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều lao động phải ngừng việc.

Được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và sự hướng dẫn tận tình của cán bộ Ngân hàng, doanh nghiệp như được tiếp thêm sức mạnh. Nguồn vốn cho vay hỗ trợ kịp thời đến cán bộ nhân viên để chúng tôi tiếp tục củng cố doanh nghiệp, giữ vững và phát triển trong thời gian tới. Chắc chắn rằng, việc triển khai rộng rãi Nghị Quyết 68 của Chính phủ sẽ giúp nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của Covid-19 được tiếp cận nguồn vốn để vượt qua đại dịch”...

Có thể thấy, việc chi trả kịp thời hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP đã giúp những người lao động, doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng và là động lực giúp họ vượt qua khó khăn trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội.

Đến nay, Thành phố đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 11 nhóm trong số 12 nhóm chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, còn 1 nhóm chưa có kết quả phê duyệt hỗ trợ do chưa nhận được hồ sơ của đối tượng là nhóm “Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động”.
H.Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin khác

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng, dẫn đến mức tiền hưởng chế độ thai sản cũng tăng theo. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi tăng lên 4.680.000 đồng, chế độ dưỡng sức sau thai sản tăng lên 702.000 đồng/ngày.
Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.
Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(LĐTĐ) Trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước chi trả, nhằm hỗ trợ phần nào cho người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp là chính sách mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

(LĐTĐ) Chính phủ đã nhiều lần ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội, nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.
Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

(LĐTĐ) Nội dung Nghị định 74/2024/NĐ-CP ban hành ngày 30/6/2024 quy định mức lương tối thiểu cho người lao động hợp đồng. Người sử dụng lao động phải điều chỉnh chế độ lương phù hợp nhưng không được cắt giảm chế độ có lợi cho người lao động. Từ 1/7/2024, không bắt buộc trả thêm 7% lương cho người có trình độ cao hơn.
Cách tính thời điểm đóng bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục

Cách tính thời điểm đóng bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Thị Huyền (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hỏi: Tôi muốn biết cách tính thời điểm đóng bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục? Trường hợp đủ 5 năm liên tục, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng những quyền lợi gì?
Nhiều chế độ BHXH được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7

Nhiều chế độ BHXH được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Việc điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng bắt đầu từ ngày 1/7/2024 kéo theo chế độ đóng - hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động cũng có sự điều chỉnh.
Điều chỉnh thu BHXH, BHYT theo mức lương mới

Điều chỉnh thu BHXH, BHYT theo mức lương mới

(LĐTĐ) Cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, rà soát hợp đồng lao động và mức tiền lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương của đơn vị theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu được điều chỉnh từ 1/7/2024 để kịp thời điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động