Khi người dân tin Đảng
Hà Nội: Mọi quyết sách đều xuất phát từ lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng |
![]() |
Ảnh minh họa. |
Vừa qua, có dịp lên Lào Cai, ghé vào nhà một bác hưu trí, từng là bộ đội tuyến “lửa” miền Trung ở huyện Văn Bàn. Bên ấm trà nóng, bác hồ hởi nói, giờ quê hương khác lắm. Điện - đường - trường - trạm vào tận thôn, bản; xe chạy bon bon. Con em đồng bào dân tộc hăng hái đi học mong về sau kiếm kế mưu sinh tốt hơn, nên chẳng cần phải vận động như trước. Đặc biệt, bà con rất phấn khởi, đồng tình, tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bác còn nhấn mạnh, không chỉ tin tưởng, ủng hộ mà thực sự hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng đã xuống đến tận thôn làng. Như để chứng minh, bác chỉ tay ra cung đường nhựa trước nhà, các anh thấy, trước làm đường, nhựa rải mỏng lắm, từ ngày “lò” chống tham nhũng “nóng rực”, đến cái nền đường đổ nhựa cũng dày cộm… thi công thế này hỏng sao được... “Hiệu quả, sức lan tỏa của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là đây chứ đâu”, bác nhấn mạnh.
Nghe bác tâm sự, chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Nhớ lại khi cả dân tộc đang trong màn đêm nô lệ, chịu cảnh “một cổ hai tròng”, hết ách thống trị của thực dân Pháp lại bị cường hào đè đầu… Để tiến hành giải phóng dân tộc, Đảng ta đã đề ra chủ trương “đánh đuổi thực dân, đế quốc giải phóng dân tộc; đánh đổ phong kiến, người cày có ruộng”. Nghe theo lời hiệu triệu của Đảng, cả triệu người đã nhất tề đứng lên theo Việt Minh làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất.
Đất nước được độc lập sau hơn 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ, người nông dân có ruộng đất làm kế sinh nhai. Cũng từ đó, mỗi chủ trương, đường lối của Đảng đều gắn liền với lợi ích dân tộc và nhân dân. Điều này đã tạo nên sức mạnh vô địch để dân tộc ta làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước; làm nên những chiến tích trong trận chiến chống đói nghèo, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển như ngày hôm nay.
Tuy nhiên, cùng với công cuộc đổi mới, do buông lỏng công tác quản lý kèm một số cơ chế, chính sách chưa bắt kịp với “hơi thở” kinh tế thị trường nên đã nảy sinh vấn nạn tham nhũng, thất thoát. Đặc biệt tham nhũng trong lĩnh vực đất đai… khiến có thời điểm người dân cảm thấy nao núng.
Thấu hiểu lòng dân, quyết tâm làm trong sạch Đảng để Đảng ta xứng đáng là Đảng cầm quyền, Đảng của dân tộc Việt Nam, nên thời gian qua Đảng đã tích cực triển khai chiến dịch xây dựng - chỉnh đốn Đảng, trong đó đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Đến nay công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực và sẽ còn tiếp tục không ngừng nghỉ. Với quan điểm “không có vùng cấm”, có nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cao cấp bị xử lý vì sai phạm càng tạo nên niềm tin trong nhân dân đối với Đảng cầm quyền.
Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Dễ vạn lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Một khi Đảng vì dân, dân tin Đảng thì chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh vô địch không gì lay chuyển nổi.
Nên xem

Kỳ vọng làm “sống lại” 4 dòng sông nội đô

Thành công nhờ không ngừng sáng tạo

Công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn: Xử lý nghiêm không có ngoại lệ

Trăng ấm

Mở rộng hợp tác giáo dục qua giao lưu văn hóa

Cơ chế, chính sách trong Luật Thủ đô (sửa đổi) phải rõ ràng, rành mạch

Để thu hút đầu tư nhà ở xã hội
Tin khác

Dòng chảy cuộc sống
Bình luận 26/09/2023 10:28

Cụ thể hóa Tuyên bố Đối tác Chiến lược Toàn diện
Bình luận 21/09/2023 08:59

Nghĩa đồng bào
Bình luận 19/09/2023 09:14

Nâng tầm quan hệ vì khát vọng chung
Bình luận 12/09/2023 08:52

Tạo bước đột phá công tác cán bộ
Bình luận 07/09/2023 17:31

Xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại
Bình luận 02/09/2023 08:04

Dấu ấn cải cách hành chính của ngành Nội vụ
Bình luận 29/08/2023 10:12
Để các cơ quan báo chí phát triển
Bình luận 24/08/2023 09:52

Phủ sóng an sinh
Bình luận 22/08/2023 21:11

Để giảm gánh nặng học phí đại học
Bình luận 15/08/2023 15:13