Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm:

Kết quả rõ nét trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn huyện Gia Lâm đã không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiền lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đoàn kết, tương thân tương ái, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm phát động Tháng Công nhân năm 2021 Tập trung chăm lo, bảo vệ người lao động Sẽ tổ chức Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả

Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); khen thưởng 34 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị này.

Ông Nguyễn Đức Thể- Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cho biết, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm xác định là nhiệm vụ thường xuyên và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp cũng như các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp Công đoàn huyện gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng hình ảnh giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đều ban hành các Hướng dẫn về học tập Chỉ thị số 05 theo từng chủ đề đến các cấp Công đoàn. Trên cơ sở đó và căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể, các cấp Công đoàn huyện đã chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nội dung của các chuyên đề trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn huyện đã tổ chức 221 hội nghị tuyên truyền học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị 05 theo chuyên đề hàng năm tới 16.990 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Các Công đoàn cơ sở tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng ký kế hoạch phấn đấu, rèn luyện và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng chuyên đề đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú như: tọa đàm, sinh hoạt Công đoàn, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, treo băng rôn, khẩu hiệu...

Kết quả rõ nét  trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm khen thưởng các tập thể, cá nhâncó thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/20216 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016- 2021

Kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05 được thể hiện rõ nét ở 5 nội dung chính, nổi bật phải kể đến việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vẫn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan đơn vị. Trong đó, các cấp Công đoàn huyện đã chú trọng thực hiện tốt các hoạt động xã hội cũng như công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn đã phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên chức lao động, các gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, các cháu con công nhân viên chức lao động bị nhiễm chất độc dioxin. 5 năm qua, đã có 2.125 lượt công nhân viên chức lao động được trợ cấp với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát từ đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động và chỉ đạo Công đoàn cơ sở tích cực nắm tình hình, phối hợp với chuyên môn triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, quan tâm chăm lo, hỗ trợ người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ 508 đoàn viên bị ảnh hưởng cuộc sống do đại dịch Covid- 19 với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, ký thỏa thuận hợp tác với 21 doanh nghiệp hỗ trợ mua sắm ưu đãi cho đoàn viên, người lao động…

Cùng đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong khối công nhân viên chức lao động…Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã phát triển được 82/72 công đoàn cơ sở, đạt 113,9%, kết nạp 4591/4150 đoàn viên mới, đạt 110,6%. Hàng năm, có 95-96% Công đoàn khối hành chính sự nghiệp, 55-56% Công đoàn khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Ông Nguyễn Đức Thể đánh giá: “Có thể nói, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có ý nghĩa quyết định trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn huyện. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn huyện đã không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiền lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đoàn kết, tương thân tương ái, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại hội nghị sơ kết, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã biểu dương, khen thưởng 16 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/20216 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016- 2021.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động