Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm:

Tập trung chăm lo, bảo vệ người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cho biết, một trong những kết quả nổi bật trong hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm quý I/2021 là đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Các hoạt động này đã đi vào chiều sâu, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.
Sẽ tổ chức Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Ký thỏa thuận hợp tác chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên Giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

Cụ thể, ngay từ cuối năm 2020, Liên đoàn Lao động đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện ban hành Hướng dẫn liên tịch, triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2021, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đảm bảo đúng tiến độ. Cùng đó, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với chuyên môn ký sửa đổi hoặc bổ sung Thỏa ước lao động tập thể.

Tính đến hết quý I/2021, toàn huyện đã có 7/7 cơ quan hành chính sự nghiệp, 22/22 xã, thị trấn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động (đạt 100%). Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Người lao động và phối hợp với người lao động ký, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu xong trong tháng 6/2021.

Tập trung chăm lo, bảo vệ người lao động
Ông Nguyễn Đức Thể- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm trao tặng vé xe cho người lao động về quê đón Tết nhân dịp Chương trình Tết sum vầy năm 2021 do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức

Liên đoàn Lao động huyện đã tăng cường nắm bắt tình hình đời sống việc làm của công nhân lao động ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đặc biệt là các đơn vị có biến động về lao động trong dịp cuối năm; tiếp tục bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của công nhân lao động chịu tác động của dịch bệnh Covid- 19 đồng thời tiếp tục phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện việc cho vay không lãi hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid- 19 trả lương cho người lao động.

Cùng với bảo vệ quyền lợi, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm tập trung cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực tham gia gian hàng trợ giá phục vụ công nhân lao động tại chương trình “Tết sum vầy” của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Liên đoàn lao động huyện cũng tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương”, trao quà trợ cấp cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân viên chức lao động bị bệnh hiểm nghèo; tổ chức trao 01 nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2021 cho đoàn viên Hà Anh Tuấn – đoàn viên Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Lixil Việt Nam.

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng 573 suất quà và hỗ trợ 30 vé xe cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp tốt với chuyên môn chăm lo đời sống cho người lao động. Kết quả, đã có 45 Công đoàn cơ sở tổ chức chương trình “ Tết sum vầy”, gặp mặt cuối năm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, Công đoàn cơ sở phối hợp tặng 2.222 suất quà với tổng số tiền 14,8 tỷ đồng cho đoàn viên Công đoàn.

Tập trung chăm lo, bảo vệ người lao động
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm và đại diện doanh nghiệp ký kết thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn

Ngoài chăm lo chu đáo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, trong quý I/2021, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm còn thực hiện nghiêm túc việc quản lý các nguồn vốn vay và trích nộp lãi suất với Quỹ trợ vốn Công nhân viên chức lao động Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, giải ngân 1,06 tỷ đồng quỹ vốn cho 35 đoàn viên tại Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam; tổ chức ký kết chương trình phúc lợi với Công ty sữa Hà Lan giảm giá sản phẩm sữa cho đoàn viên Công đoàn…

Ông Nguyễn Đức Thể- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý II và thời gian tiếp theo của năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục coi trọng, tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Một số nhiệm vụ mà Liên đoàn Lao động huyện đã đặt ra trong thời gian tới để thực hiện tốt chức năng này là tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình đời sống việc làm của công nhân viên chức lao động; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện; khảo sát các Công đoàn cơ sở tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021

Liên đoàn Lao động cũng huyện sẽ phối hợp lập danh sách đề nghị kiểm tra pháp luật lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật lao động và kiểm tra Công đoàn cơ sở về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện để kịp thời bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…

Tin khác

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động