LĐLĐ quận Long Biên - LĐLĐ tỉnh Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn

Chiều nay (28/3), đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang do đồng chí Lê Công Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang làm Trưởng đoàn đã có buổi thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại LĐLĐ quận Long Biên.
Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể: Kinh nghiệm từ Công đoàn quận Long Biên LĐLĐTP Hà Nội khảo sát về ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành thành lập CĐCS quận Long Biên 48 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi ảnh "Nét đẹp người lao động Long Biên" lần thứ I năm 2025

Chủ trì tiếp đoàn có các đồng chí: Lê Thị Kim Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố Hà Nội; Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên; Vũ Thị Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên; Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên; cùng các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên; đại diện Đảng ủy và Nghiệp đoàn Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở phường Thạch Bàn.

LĐLĐ quận Long Biên - LĐLĐ tỉnh Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm giới thiệu với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội quận Long Biên.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm đã giới thiệu với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội quận Long Biên - một trong những quận đứng trong Top đầu của Thành phố về thu ngân sách.

Với hoạt động Công đoàn quận Long Biên, nhiều năm qua, Quận ủy luôn đánh giá cao sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, phong trào; tiên phong trong công tác chuyển đổi số phục vụ ngày càng tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Chia sẻ về hoạt động công đoàn với đoàn công tác, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang cho biết: Trải qua 2 thập kỷ với 5 kỳ Đại hội, LĐLĐ quận Long Biên hiện có 427 Công đoàn cơ sở với hơn 21.000 đoàn viên công đoàn.

LĐLĐ quận Long Biên - LĐLĐ tỉnh Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Lãnh đạo Quận Long Biên tặng quà lưu niệm tới lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hậu Giang.

Thời gian qua, Công đoàn quận Long Biên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Có thể kể đến những hoạt động tiên phong đổi mới, sáng tạo như: Phát hành thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn; mở Siêu thị Công đoàn; ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn...

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, LĐLĐ quận đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi trong nữ CNVCLĐ quận; tổ chức Lớp hạt nhân văn hóa cơ sở; xây dựng công trình “Góc thư giãn Công đoàn”. LĐLĐ quận cũng đã tiên phong xây dựng mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; ra mắt mô hình 3 tuyến đường tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn…

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã tiên phong ứng dụng mô hình ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành thành lập Công đoàn cơ sở và thu kinh phí Công đoàn. Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Nguyễn Trường Giang, việc ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành thành lập Công đoàn cơ sở và thu kinh phí Công đoàn là công cụ thiết yếu để hiện đại hóa công tác quản lý của Công đoàn, góp phần thúc đẩy quyền lợi của người lao động và sự phát triển của tổ chức Công đoàn. Thực tế cho thấy, khi ứng dụng được áp dụng vào thực tiễn đã giúp LĐLĐ quận tăng hiệu quả thu kinh phí Công đoàn; kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn; nâng cao tỷ lệ nộp dự toán tài chính Công đoàn; nâng cao số lượng thành lập Công đoàn cơ sở; theo dõi và kiểm soát tốt việc thành lập Công đoàn cơ sở.

LĐLĐ quận Long Biên - LĐLĐ tỉnh Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Lê Công Khanh phát biểu tại buổi làm việc.

Ứng dụng cũng giúp doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện nghĩa vụ; giúp người lao động được đảm bảo quyền lợi thông qua việc thành lập Công đoàn cơ sở và trích nộp kinh phí Công đoàn của doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, giải đáp thêm ý kiến của đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy phường Thạch Bàn Nguyễn Văn Thắng đã thông tin tới đoàn rõ hơn về công tác lãnh đạo, phối hợp thành lập và chỉ đạo hoạt động Nghiệp đoàn Lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở phường Thạch Bàn.

Theo đó, Nghiệp đoàn ra mắt từ tháng 1/2025 với 71 đoàn viên. Để lãnh đạo, chỉ đạo Nghiệp đoàn hoạt động hiệu quả, Đảng ủy phường đã cử 1 đồng chí trong Đảng ủy phường, là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân phường làm Chủ tịch Nghiệp đoàn danh dự.

“Điều quan trọng là lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở khi vào Nghiệp đoàn có gì lợi hơn so với trước. Đây là điều chúng tôi trăn trở và quan tâm. Theo đó, ngoài sự hỗ trợ kinh phí ban đầu từ LĐLĐ quận, Đảng ủy, UBND phường đã hỗ trợ và kêu gọi thêm nguồn kinh phí để Nghiệp đoàn dùng vào việc động viên, thăm hỏi, chăm lo thêm đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ. Cạnh đó, lãnh đạo phường đã rà soát, hỗ trợ 50% kinh phí tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho các đồng chí chưa tham gia BHXH, BHYT… Điều này khiến đoàn viên Nghiệp đoàn rất phấn khởi, yên tâm tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương”, Bí thư Đảng ủy phường Thạch Bàn chia sẻ thêm.

LĐLĐ quận Long Biên - LĐLĐ tỉnh Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
LĐLĐ quận Long Biên - LĐLĐ tỉnh Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tham quan mô hình "Góc thư giãn Công đoàn" và mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Khuê.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Lê Công Khanh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu từ lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, LĐLĐ quận Long Biên. Đồng thời bày tỏ ấn tượng với những kết quả các cấp Công đoàn quận Long Biên đã đạt được thời gian qua, cũng như nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý LĐLĐ quận Long Biên đã chia sẻ tại buổi làm việc.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn trong chuyến công tác này, đoàn sẽ nắm bắt được cách thức, phương thức phát triển đoàn viên, thành lập Nghiệp đoàn cơ sở, duy trì hoạt động của Nghiệp đoàn... để có thể về áp dụng hiệu quả tại địa phương.

Đặc biệt, tới đây, khi thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, trong bối cảnh nhân sự và các ban nghiệp vụ của LĐLĐ tỉnh Hậu Giang sẽ thu gọn hơn thì việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động như cách làm của LĐLĐ quận Long Biên hiện nay rất ý nghĩa với các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang, qua đó đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

LĐLĐ quận Long Biên - LĐLĐ tỉnh Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã tới tham quan thực tế mô hình "Góc thư giãn Công đoàn" và mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Khuê.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động