Huyện Thanh Oai: Trực 24/24h để phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi
Hà Nội: Kiểm soát chặt việc tái đàn lợn trong thời gian xảy ra bệnh dịch | |
Hà Nội: Không để người tiêu dùng “quay lưng” với thịt lợn | |
Hà Nội: Không để xảy ra trường hợp vứt xác lợn ra môi trường |
Tại cuộc họp đánh giá tình hình và triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Thanh Oai (thành phố Hà Nội) diễn ra sáng nay (27/5), bà Lê Thị Hà, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đã yêu cầu các xã, thị trấn và người dân tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố và các văn bản chỉ đạo của huyện về việc tập trung lãnh đạo, ứng phó với bệnh Dịch tả lợn châu Phi.
Buổi diễn tập ứng phó với Dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Thanh Oai. (ảnh: Cao Tiến) |
Theo báo cáo đến ngày 26/5, toàn huyện Thanh Oai đã có 20 xã, thị trấn có bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Tổng số mẫu lợn xét nghiệm 570 mẫu/19 xã, trong đó có 460 mẫu xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn châu Phi và 82 mẫu bệnh phẩm đang chờ kết quả; đã tiêu hủy hơn 8.700 con lợn có liên quan đến dịch bệnh này, chiếm 11,8% tổng đàn của 370 hộ.
Toàn huyện đã thành lập 58 chốt kiểm dịch để kịp thời phát hiện, ngăn chặn bệnh dịch này lan rộng. Các xã, thị trấn sau khi có kết quả dương tính với bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã tổ chức tiêu hủy và cập nhật số liệu lợn bị tiêu hủy báo cáo về Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện.
Tại Hội nghị, các xã, thị trấn đã tập trung thảo luận những tồn tại, bất cập trong công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua như: Công tác chủ động giám sát phát hiện, báo cáo và công bố dịch bệnh cũng như tổ chức tiêu hủy lợn bệnh chưa kịp thời, chưa triệt để, chậm hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy, việc quản lý vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ thịt lợn gặp nhiều khó khăn…
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Lê Thị Hà yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, huy động các lực lượng của địa phương chủ động giám sát, phát hiện sớm và tiêu hủy lợn bị bệnh sớm, tránh để lâu làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh; thường xuyên thực hiện tiêu độc, khử trùng để tiêu diệt các loại dịch bệnh; chỉ đạo, hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh chăn nuôi chuỗi thịt lợn an toàn dịch bệnh.
Với tình hình dịch hiện nay, bà Lê Thị Hà yêu cầu các xã, thị trấn rà soát lại số lượng và hoạt động của các chốt cho phù hợp, trực 24/24h đảm bảo theo quy định; đẩy nhanh việc thiết lập hồ sơ hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh kịp thời cho các hộ có lợn phải tiêu hủy đảm bảo đúng đội tượng, dân chủ, công khai, đúng các quy định của nhà nước.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nâng cao kiến thức về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động
Trạm cứu hộ trái tim
Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động diễn ra vào 12/5
Nhọc nhằn câu chuyện “bám nghề” của những người phụ nữ ngành Điện
Xử phạt “'Vua quạt” 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện quạt nhập lậu
Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin để tránh sập bẫy lừa đảo
Người phụ nữ 68 tuổi mất trắng 15 tỷ đồng sau 32 lần chuyển khoản
Tin khác
Vẹn nguyên bài học trong công cuộc dựng xây đất nước
Sự kiện 08/05/2024 08:33
Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt, viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng
Sự kiện 07/05/2024 11:19
Tổ chức trọng thể Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sự kiện 07/05/2024 10:57
Tri ân các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên
Sự kiện 07/05/2024 09:34
Thành phố mang tên Bác hướng về Điện Biên Phủ
Sự kiện 07/05/2024 08:31
Ký ức về “một thời hoa lửa”
Sự kiện 07/05/2024 08:31
Tự hào chiến thắng, đồng tâm dựng xây đất nước
Sự kiện 07/05/2024 08:21
Vang mãi bản hùng ca Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sự kiện 07/05/2024 08:16
Hưng Yên luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững
Sự kiện 04/05/2024 19:04
Thành phố Hà Nội gặp mặt, tri ân chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến chiến dịch Điện Biên Phủ
Sự kiện 04/05/2024 14:03