Huyện Mỹ Đức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

(LĐTĐ) Mới đây, huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ…
Huyện Mỹ Đức đón nhận Quyết định công nhận Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức xếp hạng II Xử lý nghiêm các trường hợp “cò mồi”, lái đò “ngỏ ý xin tiền bồi dưỡng” tại chùa Hương Xứng đáng với người con quê hương Mỹ Đức anh hùng

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Phạm Hải Hoa…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết, nhờ sự quan tâm của Thành phố và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2021, huyện Mỹ Đức đã hoàn thành 18/18 chỉ tiêu thành phố giao: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,6%, thu ngân sách Nhà nước đạt 218% dự toán Thành phố giao; 100% xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 0,73% dân số…

Huyện Mỹ Đức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Thừa ủy quyền, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021” của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Mỹ Đức.

Bên cạnh đó, huyện Mỹ Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững “vùng xanh, an toàn” trước dịch bệnh Covid-19 trong nhiều thời điểm…

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, huyện Mỹ Đức xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, được các cấp, các ngành biểu dương, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong đó, Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 gia đình và Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 2 tập thể và tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân. UBND Thành phố tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 1 cá nhân, tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 15 tập thể, tặng Bằng khen cho 48 tập thể, 82 cá nhân…

Phát huy kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với nhiệm vụ trước mắt là đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng người dân; tập trung chăm lo đời sống và giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc…

Chúc mừng kết quả huyện Mỹ Đức đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Mỹ Đức tiếp tục chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, tập trung triển khai ngay từ những ngày đầu năm các chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của Huyện ủy - HĐND huyện.

Huyện Mỹ Đức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao Cờ thi thi đua của UBND Thành phố cho các tập thể.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cũng đề nghị huyện Mỹ Đức triển khai các phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, các hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn, bảo đảm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong đó, cần xác định phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để đẩy mạnh, tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế; tập trung kêu gọi đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Nghiên cứu tiếp tục tái cơ cấu, có tư duy đột phá trong sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, có sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, huyện Mỹ Đức cần tập trung nỗ lực xây dựng nông thôn mới một cách thực chất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân một cách căn cơ, bền vững; phấn đấu, tổ chức triển khai xây dựng hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2022 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận…

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Phạm Hải Hoa đã trao phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động