Xử lý nghiêm các trường hợp “cò mồi”, lái đò “ngỏ ý xin tiền bồi dưỡng” tại chùa Hương

(LĐTĐ) Ngày 20/2, Công an huyện Mỹ Đức cho biết, các trường hợp “cò mồi” chèo kéo khách, hoặc trường hợp “xuống đò, đòi thêm tiền”... dọc các tuyến đường dẫn vào chùa Hương sẽ bị xử lý nghiêm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và các phương tiện đến vãn cảnh khu di tích Hương Sơn.
Chùa Hương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ ngày đầu mở cửa Ngày đầu chùa Hương chính thức mở cửa trở lại: Du khách, tiểu thương vui mừng

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin người dân phản ánh trên mạng xã hội, Công an huyện Mỹ Đức đã phát hiện và lập biên bản xử lý 22 trường hợp có hành vi đi xe máy bám đuôi, mời chào du khách ở dọc các tuyến đường dẫn vào chùa Hương, xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng.

Đáng chú ý, Công an huyện Mỹ Đức cũng đã phát hiện 1 trường hợp là T.H (ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức), là lái đò có hành vi “xin tiền” khách đi đò.

Xử lý nghiêm các  trường hợp “cò mồi”, lái đò “ngỏ ý xin tiền bồi dưỡng” tại chùa Hương
Du khách nên đến mua vé tham quan, vé cáp treo tại các điểm bán vé của Ban Tổ chức, không mua vé trôi nổi bên ngoài

Được biết, đối với khách đi đò tham quan chùa Hương, sẽ được Ban tổ chức bán vé với giá niêm yết tại các điểm bán vé là 130.000 đồng, bao gồm 80.000 đồng tiền đò và 50.000 đồng vé thắng cảnh. Khi mua vé này, du khách sẽ không phải trả thêm phí khác. Tuy nhiên, một số trường hợp lái đò “ngỏ ý xin tiền bồi dưỡng”.

Công an huyện Mỹ Đức cũng đề nghị người dân, khi phát hiện các trường hợp “cò mồi” chèo kéo khách, hoặc trường hợp “xuống đò, đòi thêm tiền” thì liên hệ ngay số điện thoại của cơ quan Công an, hoặc báo ngay cho Ban Tổ chức khu di tích để xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với các trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định. Đặc biệt, đối với một số trường hợp nếu phát hiện vi phạm lần 2 sẽ tạm giữ thuyền, đò, hoặc yêu cầu dừng hoạt động.

Xử lý nghiêm các  trường hợp “cò mồi”, lái đò “ngỏ ý xin tiền bồi dưỡng” tại chùa Hương
Công an huyện Mỹ Đức xử lý trường hợp "xin tiền đò" của du khách tại chùa Hương

Ngoài ra, Công an huyện Mỹ Đức cũng khuyến cáo du khách nên đến mua vé tham quan, vé cáp treo tại các điểm bán vé của Ban Tổ chức, không mua vé trôi nổi bên ngoài, ở dọc đường tránh trường hợp một bộ phận đối tượng xấu lợi dụng bán vé đã qua sử dụng hoặc vé giả (nếu có) sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của du khách.

Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn (cáp treo) bố trí nhân viên soát và xé vé sau khi du khách quét mã qua cửa để phòng ngừa, hạn chế việc kẻ gian lợi dụng xin vé đã qua sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Mỹ Đức đã phát hiện 4 trường hợp lái xuồng đò vi phạm: Sử dụng đò gắn bình ắc quy chở khách trái quy định của Ban Tổ chức Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn. Tạm giữ 1 xuồng, 5 bình ắc quy và yêu cầu 4 trường hợp trên ký cam kết không tiếp tục tái phạm.

Tổ chức ký 375 cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh, buôn bán tại Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn, yêu cầu các hộ dân có xuồng, đò phải cam kết không chèo kéo khách, ép giá và để du khách đánh bài trên đò, nếu phát hiện sẽ xử lý theo quy định và bị tạm giữ phương tiện không cho hoạt động.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chú trọng phát hiện án oan sai, đẩy nhanh bồi thường thiệt hại

Chú trọng phát hiện án oan sai, đẩy nhanh bồi thường thiệt hại

(LĐTĐ) Trong phiên chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trả lời về việc ...
Cần có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực văn hóa hội tụ về Hà Nội

Cần có chính sách thu hút nhân tài lĩnh vực văn hóa hội tụ về Hà Nội

(LĐTĐ) GS.TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng Hà Nội cần bổ sung chính ...
Độc đáo tục “Tết lại” ở làng cổ Hà Nội

Độc đáo tục “Tết lại” ở làng cổ Hà Nội

(LĐTĐ) Làng Yên Trường, xã Trường Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là một ngôi làng cổ nổi tiếng. Ít ai biết, ngoài nếp rêu phong mà ít nơi có được ...
Báo chí trong dòng chảy chuyển đổi số

Báo chí trong dòng chảy chuyển đổi số

(LĐTĐ) Trong thời đại bùng nổ dữ liệu và chia sẻ toàn cầu trên mạng Internet hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, ...
Chú trọng phát triển nguồn lực không gian sáng tạo văn hóa

Chú trọng phát triển nguồn lực không gian sáng tạo văn hóa

(LĐTĐ) Làm rõ hơn về một số giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa Thủ đô trong thời kỳ mới, PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học ...
Tái diễn bẫy lừa “tour du lịch 0 đồng”

Tái diễn bẫy lừa “tour du lịch 0 đồng”

(LĐTĐ) Với chiêu thức dụ dỗ, lôi kéo tinh vi, thời gian qua, loại hình “tour du lịch 0 đồng” đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Đối tượng bị lôi ...
Chung sức, đồng lòng vì đô thị văn minh

Chung sức, đồng lòng vì đô thị văn minh

(LĐTĐ) Thời gian qua, việc xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh luôn được các cấp, ngành, địa phương tại Hà Nội dốc sức thực hiện. “Quả ...

Tin khác

Tăng tốc nông nghiệp số

Tăng tốc nông nghiệp số

(LĐTĐ) Xác định tầm quan trọng và sự đóng góp của nông dân địa phương và nông nghiệp tuần hoàn, việc chuyển đổi sang các hoạt động canh tác quy mô lớn từ các hộ canh tác nhỏ cần được thúc đẩy tích cực hơn.
Hè 2023: Nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn

Hè 2023: Nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn

(LĐTĐ) Theo dự báo, từ cuối tháng 3/2023, có khả năng nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung bộ và tiếp tục duy trì ở khu vực Nam bộ. Cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.
Lấn chiếm vỉa hè kinh doanh và "đậu" cả ô tô, nhìn từ một tuyến phố quận Cầu Giấy

Lấn chiếm vỉa hè kinh doanh và "đậu" cả ô tô, nhìn từ một tuyến phố quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Mặc dù các cấp chính quyền đang đẩy mạnh "chiến dịch" thiết lập trật tự đô thị, trọng tâm là "hè thông, đường thoáng" để dành lối cho người đi bộ, góp phần vì Thủ đô văn minh, nhưng nhiều nơi trên địa bàn Thành phố vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, thậm chí đỗ cả ô tô. Ghi nhận của PV tại tuyến phố Tô Hiệu trên địa bàn quận Cầu Giấy tối 20/3 là ví dụ điển hình.
Tràn lan vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu đô thị "Thành phố Giao lưu"

Tràn lan vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu đô thị "Thành phố Giao lưu"

(LĐTĐ) Tại khu đô thị "Thành phố Giao lưu" (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện... dường như đang nằm ngoài Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
Huyện Hoài Đức tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị

Huyện Hoài Đức tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị

(LĐTĐ) Những ngày qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức xã hội chấp hành các quy định, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn huyện Hoài Đức được đẩy mạnh.
Xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ phương tiện dưới biển cấm

Xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ phương tiện dưới biển cấm

(LĐTĐ) Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần lập biên bản xử lý đối với những trường hợp vi phạm, nhưng rất nhiều chủ phương tiện vẫn ngang nhiên cho xe dừng, đỗ bất chấp quy định của biển báo. Với hạ tầng giao thông như hiện nay, để người dân chấp hành quy định về biển báo, rất cần sự phối hợp chặt chẽ trong xử lý vi phạm của lực lượng chức năng...
Hưởng ứng Giờ Trái đất 2023: Tiết kiệm điện - Thành thói quen

Hưởng ứng Giờ Trái đất 2023: Tiết kiệm điện - Thành thói quen

(LĐTĐ) Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã triển khai các hình thức tuyên truyền và khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2023”.
Xử lý vi phạm nhằm tạo chuyển biến tích cực về trật tự văn minh đô thị

Xử lý vi phạm nhằm tạo chuyển biến tích cực về trật tự văn minh đô thị

(LĐTĐ) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ cho biết, thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố về việc tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Hà Nội năm 2023, Đảng ủy phường Thụy Khuê đã ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa các mục tiêu do Ban Chỉ đạo 197 Thành phố đề ra.
Không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội

Không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội

(LĐTĐ) Triển khai công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.
Người dân tập thể C2 Vĩnh Hồ mong muốn mở rộng khu tập thể dục ngoài trời

Người dân tập thể C2 Vĩnh Hồ mong muốn mở rộng khu tập thể dục ngoài trời

(LĐTĐ) Tại khu tập thể C2 Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội, tình trạng người dân chiếm dụng khu tập thể dục ngoài trời để kinh doanh, buôn bán đã khiến cảnh quan nơi đây trở nên lộn xộn, mất thẩm mỹ. Mặc dù, chính quyền địa phương đã mở đợt ra quân chấn chỉnh, xử phạt vi phạm trật tự đô thị, nhưng do ý thức của một số hộ dân còn hạn chế, khiến tình trạng trên chưa được giải quyết triệt để.
Xem thêm
Phiên bản di động